Câu cá - môn thể thao thú vị

(Baonghean) - Vào mỗi dịp cuối tuần, thay vì đi mua sắm hay đến các địa điểm vui chơi giải trí sôi động, nhiều người lại chọn cho mình cách thư giãn ở các ao, hồ tĩnh lặng với những chiếc cần câu. Đến nay, ở Nghệ An, câu cá không chỉ đơn thuần giải trí mà đã trở thành một môn thể thao, thu hút khá nhiều “cần thủ” tham gia. 
Một buổi đi câu của CLB Câu cá Xứ Nghệ.
Một buổi đi câu của CLB Câu cá Xứ Nghệ.
Nghề câu cũng lắm công phu
Một ngày cuối tuần, tôi theo chân anh Nguyễn Thanh Hùng – cán bộ Công ty Viễn thông Nghệ An tham gia một buổi câu cá của CLB Câu cá xứ Nghệ tại hồ Công viên Trung tâm (TP Vinh).  Anh Hùng cho biết, đây là một trong những địa điểm mà anh thường cùng các thành viên CLB đến câu vào dịp cuối tuần. Lúc chúng tôi đến hồ, xung quanh bờ đã có 5 -  7 “cần thủ”, người đang chuẩn bị mồi để thả câu, người đang chăm chú chờ cá… Mỗi khi có “cần thủ” nào xuất hiện, những người đang câu chỉ ngẩng lên gật đầu ra hiệu chào rồi tiếp tục chăm chú nhìn xuống mặt nước. Anh Hùng giải thích: “Câu cá cần yên tĩnh gần như tuyệt đối. Khi buông cần, “cần thủ” phải giữ sợi dây vừa đủ căng để cảm nhận được những động tĩnh nơi mặt nước và con cá. Đang câu mà có tiếng động lớn, cần run rẩy là cá sẽ bỏ chạy”. Được biết, trên địa bàn Thành phố Vinh hiện có nhiều điểm câu cá như Hồ Goong, hồ Công viên Trung tâm, hồ Tecco, hồ Cửa Nam; ở các huyện lân cận thì có hồ cá ông Nghĩa, hồ cá Chung Bé (Nghi Thuận – Nghi Lộc), hồ cá anh Tuấn (Kim Liên – Nam Đàn)… Ngoài ra, còn có các ao hồ tự nhiên ven sông Lam ở xã Hưng Hòa (TP. Vinh), Hưng Thịnh (Hưng Nguyên)… Với những địa điểm câu cá mang tính chất kinh doanh, có hai loại “câu cân” và “câu giờ”. Câu cân nghĩa là thích lấy bao nhiêu cá thì cân tính tiền, ngoài ra thu thêm mỗi cần một khoản tiền 20.000 - 50.000 đồng/cần. Câu giờ là thu tiền theo giờ hoặc cả ngày, cân được bao nhiêu mang cá về bấy nhiêu.
Anh Hoàng Gia -  cán bộ Trung tâm Văn hóa huyện Nghi Lộc, thành viên CLB câu cá xứ Nghệ cho hay: Câu cá ở Nghệ An có 4 kiểu câu chính là: câu lục, câu Đài Loan (còn gọi là câu lưỡi một), câu cá tràu (hay còn gọi là câu lure) và câu biển. Mỗi kiểu câu đều có yêu cầu nhất định về kinh nghiệm cũng như kỹ thuật. Ví như câu lục (gồm 6 lưỡi câu không ngạnh sắc bén, là kiểu câu phổ biến nhất) không cần mắc mồi, chỉ cần thả thính xuống dưới nước tập trung ở một vị trí để nhử cá đến; khi cá đến ăn mồi thường quệt vào dây cước khiến phao lay động, người câu sẽ giật mạnh chùm lưỡi lao từ dưới đáy lên dính vào bụng cá. Câu lưỡi một (câu lăng xê) tức là mắc mồi vào lưỡi rồi dụ cá đến ăn mồi... Tùy vào điều kiện và thời gian, người ta có thể chọn kiểu câu phù hợp. Song, đã đến với thú chơi này, tối thiểu ai cũng phải có một bộ cần - lưỡi - dây - phao câu, giỏ và những con mồi tương đối. Cần có thể đơn giản bằng tre, trúc, gỗ buộc chỉ, dây cước và cũng có thể là đồ cơ khí chính xác, phức tạp trị giá từ 100 nghìn đồng tới hàng triệu đồng. Bên cạnh đó, “cần thủ” cũng cần hiểu rõ đặc tính về thức ăn, để pha chế mồi phù hợp với từng loại cá, thì chúng mới cắn câu, như: cá chép thích ăn tinh bột, cá trắm cỏ thích ăn rau, cá diếc ăn giun… Ngoài ra là các loại mồi tự chế biến từ gạo rang trộn với sét, tùy từng nơi, có thể cho thêm chất hôi thối như trứng ung, thịt thối, hèm bia, cơm mẻ, cám, chuối, các chất tanh như ốc, cua... Không những vậy, câu cá còn đòi hỏi nhiều kỹ năng khác như biết canh hướng nắng, hướng gió, dòng chảy của nước, biết nhận ra loài cá dựa trên sủi tăm…
Môn thể thao có tổ chức
Hiện nay, hệ thống CLB Câu cá thể thao ở các khắp các miền Bắc, Trung, Nam đều hình thành và phát triển mạnh. Ở cấp toàn quốc, Hiệp hội câu cá thể thao Việt Nam được thành lập vào tháng 10/2013. Còn ở Nghệ An, CLB câu cá Xứ Nghệ được thành lập vào tháng 8/2013, hiện có 18 thành viên, có tuổi đời từ 32 - 35, địa bàn hoạt động chủ yếu ở TP. Vinh và các huyện lân cận. Anh Nguyễn Thanh Hùng – Chủ nhiệm CLB cũng là Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội câu cá thể thao Nghệ An cho biết: Hơn một năm qua, CLB đã tổ chức được 2 giải đấu câu cá CLB mở rộng, mỗi giải thu hút từ 60 – 100 cần thủ trên toàn quốc tham gia. Ngoài ra, CLB còn tham gia một số giải câu cá thể thao ở các tỉnh như Hà Tĩnh, Khánh Hòa…
Ngoài CLB câu cá Xứ Nghệ, trên địa bàn tỉnh còn có CLB câu cá Thái Hòa, được thành lập vào cuối năm 2013 với hơn 10 thành viên. Tuy vậy, đây không phải là 2 CLB câu cá đầu tiên được thành lập ở Nghệ An. Năm 2005, CLB câu cá Thành Vinh với hầu hết thành viên là cán bộ hưu trí được thành lập, nhưng chỉ tồn tại được gần 1 năm. Đến nay, theo ước tính của CLB Câu cá Xứ Nghệ, số lượng người thường xuyên câu cá xấp xỉ 60 - 70 người, nhưng để hoạt động một cách quy củ, có tổ chức, thì chỉ có 2 CLB nói trên. Anh Nguyễn Thanh Hùng cho biết: “Chúng tôi xác định hoạt động của CLB câu cá Xứ Nghệ không những là hoạt động thể thao, giải trí, mà còn hướng tới bảo vệ môi trường, sinh thái bằng cách hạn chế câu cá nhỏ chưa trưởng thành, khuyến khích câu lưỡi một thay vì câu lục, vì đây là cách câu không làm chết cá, có thể thả cá trở lại hồ… Vì vậy, trong thời gian tới, chúng tôi rất mong muốn kết nạp được thêm nhiều hội viên, tổ chức được thêm nhiều giải đấu để đưa hoạt động câu cá trên địa bàn tỉnh trở nên chuyên nghiệp hơn”.
Minh Quân

tin mới

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.