Câu hỏi 'Đường lên đỉnh Olympia' khiến dân mạng hoang mang

Theo Linh Chi (news.zing.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Câu hỏi "Biết ngày 1/1/2019 là thứ Ba, hỏi ngày 1/1/2079 là thứ mấy?" khiến nhiều khán giả và dân mạng tranh cãi không biết đâu là câu trả lời đúng.
Tài khoản Đỗ Như Hà đăng tải tại một diễn đàn ảnh chụp màn hình một câu hỏi trong chương trình Đường lên đỉnh Olympia kèm lời bình "Ca này khó".

Nội dung câu hỏi như sau: "Biết ngày 1/1/2019 là thứ Ba, hỏi ngày 1/1/2079 là thứ mấy?".

Sau ít giờ, bài đăng nhận được hơn 550 bình luận từ dân mạng xoay quanh đáp án và lời giải thích cho câu hỏi trên.

Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng theo luật của chương trình, thí sinh được phép suy nghĩ đáp án trong 15 giây là quá ít với câu hỏi khá phức tạp như vậy.
Câu hỏi gây tranh cãi.
Câu hỏi gây tranh cãi.
Theo đó, dù giải thích bằng nhiều cách khác nhau, "Chủ nhật" là đáp án được phần lớn dân mạng đưa ra. Bên cạnh đó, một số cho rằng "thứ Bảy" hay "thứ Ba" mới là câu trả lời chính xác.

Tam Nguyen đưa ra phép tính (365 x 60 + 15) : 7, đáp án dư 5 nên suy ra ngày 1/1/2079 là Chủ nhật. Tuy nhiên, tài khoản này nói để thao tác trên máy tính và nghĩ thuật toán thì khoảng 10 giây là khó, mà cần ít nhất 30 giây.

"Từ 1/1/2019 - 1/1/2079 là 60 năm. 2020 là năm nhuận gần 2019 nhất. 2076 là năm nhuận gần 2079 nhất. Suy ra (2076 - 2020) : 4 + 1 = 15 năm nhuận. Tiếp đó, 60 x 365 + 15 = 21915 : 7 dư 5. Vậy, thứ 3 cộng 5 ngày là Chủ nhật", Phạm Hoàng Nam đưa ra lời giải thích chi tiết.

Tài khoản Long Đỗ nói sau 30 năm lịch giữ nguyên nên 60 năm vẫn là thứ Ba.
Câu hỏi này khiến nhiều người tranh luận trên mạng xã hội.
Câu hỏi này khiến nhiều người tranh luận trên mạng xã hội.
Không ít dân mạng còn hài hước tự nhận không giỏi tính toán nên cảm thấy "hoang mang" với câu hỏi như vậy và "hiến kế" tra lịch để biết câu trả lời nhanh chóng.

Tại fanpage Đường lên đỉnh Olympia, câu hỏi tính toán trên cũng khiến nhiều khán giả tranh luận. "Chủ nhật" vẫn là đáp án chiếm đa số ở phần bình luận.

Thử thách tính toán hiện khiến hàng nghìn khán giả tranh luận là câu hỏi 30 điểm trong gói Về đích 80 điểm của thí sinh Tô Đức Quang (THPT chuyên Lương Văn Tụy, Ninh Bình) tại cuộc thi quý III, Đường lên đỉnh Olympia lên sóng chiều 9/6 vừa qua.

Theo đó, trong 15 giây suy nghĩ, Đức Quang đưa ra câu trả lời “thứ Ba” và không giành được điểm. Sau đó, MC Diệp Chi đưa ra đáp án là "Chủ nhật" và không giải thích gì thêm.

Các câu hỏi trong cuộc thi quý thường được các thí sinh nhận xét có độ khó khá cao. Bởi vậy, việc câu hỏi tính toán trên gây tranh cãi là điều dễ hiểu. 

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.