Câu lạc bộ siêu xe cho chị em giàu có

Câu lạc bộ Arabian Gazelles là nơi quy tụ những phụ nữ thuộc giới thượng lưu, yêu thích lái và sở hữu siêu xe ở Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất.

Không khó để bắt gặp siêu xe ở Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE). Thậm chí, lực lượng cảnh sát nơi đây cũng sở hữu một loạt siêu xe đình đám. Hội nhóm chơi siêu xe ở UAE không hiếm, nhưng dành riêng cho chị em phụ nữ, thì Arabian Gazelles là câu lạc bộ đầu tiên.

Thành lập từ đầu năm nay, Arabian Gazelles là câu lạc bộ siêu xe chỉ dành cho phụ nữ do Hanan Mazouzi sáng lập. "Chúng tôi là những người đam mê siêu xe và muốn ngồi sau vô-lăng như những người đàn ông, thay vì ngồi ở ghế phụ", cô nói.

Câu lạc bộ hoạt động theo phương châm "Cuộc sống quá ngắn để lái một chiếc xe nhàm chán". Dĩ nhiên, câu nói trên chỉ đúng với người có tiền. Cho đến nay, Hanan Mazouzi đã sống ở Dubai 20 năm và sở hữu 2 mẫu xe đắt tiền, là Morgan Aero SuperSport và Rolls-Royce Phantom Drophead.

Hội nhóm chơi siêu xe ở UAE không hiếm, nhưng dành riêng cho chị em phụ nữ, thì Arabian Gazelles là câu lạc bộ đầu tiên.
Hội nhóm chơi siêu xe ở UAE không hiếm, nhưng dành riêng cho chị em phụ nữ, thì Arabian Gazelles là câu lạc bộ đầu tiên.

Ngoài Hanan Mazouzi, câu lạc bộ hiện có 80 thành viên khác. Một trong số đó là Alex Hirschi, cô gái giàu có từ nghề lái thử siêu xe với biệt danh Supercar Blondie. Ngoài ra, Arabian Gazelles còn một danh sách dài những thành viên chờ đợi để gia nhập, Hanan Mazouzi cho biết.

"Để gia nhập câu lạc bộ, các thành viên phải là fan hâm mộ thực sự của siêu xe, chứ không đơn thuần là sở hữu. Cô gái đó phải lái thường xuyên và sở hữu siêu xe như Porsche, Lamborghini, Ferrari, Rolls-Royce, Bentley, Mercedes-AMG GT Coupe, McLaren, Bugatti, Aston Martin và Maserati. Dù không phải siêu xe gầm thấp, chí ít cũng là Bentley Bentayga hay Mercedes G-Wagon", cô nói.

Trong những năm gần đây, Mazouzi chia sẻ, định nghĩa siêu xe đang mờ nhạt dần, nhưng theo cô, siêu xe phải có đủ những yếu tố về thiết kế, gia tốc, tốc độ, phong cách và rất khó để sở hữu. Nó phải "siêu" ở mọi khía cạnh.

Để gia nhập câu lạc bộ, các thành viên phải là fan hâm mộ thực sự của siêu xe, chứ không đơn thuần là sở hữu. Cô gái đó phải lái thường xuyên và sở hữu siêu xe như Porsche, Lamborghini, Ferrari, Rolls-Royce,
Để gia nhập câu lạc bộ, các thành viên phải là fan hâm mộ thực sự của siêu xe. Các cô gái , quý bà phải lái thường xuyên và sở hữu siêu xe như Porsche, Lamborghini, Ferrari, Rolls-Royce...

Câu lạc bộ thường xuyên được các thương hiệu siêu xe hàng đầu mời đến trải nghiệm sản phẩm. Vào tháng 2, McLaren đã tổ chức sự kiện lái xe dành riêng cho phụ nữ. Hay như gần đây, câu lạc bộ đã đến trường đua Dubai Autodrome lái thử dòng hiệu suất cao Black Badge của Rolls-Royce.

Vào cuối tuần, Hanan Mazouzi tổ chức các buổi lái xe tới những địa điểm mới xung quanh UAE để gặp gỡ, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm về siêu xe. Sang năm, Hanan Mazouzi sẽ thu từ mỗi thành viên một khoản phí tối thiểu, nhằm tổ chức các sự kiện chất lượng hơn. "Chúng tôi giống như một gia đình, một nhóm phụ nữ có cùng quan điểm sống và niềm đam mê siêu xe. Đó là nền tảng để trải nghiệm và chia sẻ về những kỳ quan 4 bánh của thế giới", cô nói.

Hanan Mazouzi không đồng tình với ngành công nghiệp ôtô hiệu suất cao vì đã bỏ bê nhóm khách hàng nữ. Theo cô, phụ nữ bị các nhà sản xuất siêu xe bỏ qua, và đã đến lúc họ cần chú ý và lắng nghe những ý tiến từ những người như Hanan Mazouzi.

Theo Zing

tin mới

10 quốc gia dẫn đầu về nghiên cứu và phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo

10 quốc gia dẫn đầu về nghiên cứu và phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo

(Baonghean.vn) - Trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển với tốc độ chóng mặt, thay đổi cách chúng ta sống, làm việc và tương tác với thế giới xung quanh. Các quốc gia trên toàn cầu đang đổ nguồn lực vào nghiên cứu và phát triển AI, với mục tiêu trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực này.

10 người phụ nữ thành công trong lĩnh vực công nghệ

10 người phụ nữ thành công trong lĩnh vực công nghệ

(Baonghean.vn) - Lĩnh vực công nghệ từ lâu được xem là sân chơi của nam giới, với những định kiến về sự phức tạp, khô khan và đòi hỏi tư duy logic mạnh mẽ. Tuy nhiên, những năm gần đây, ngày càng có nhiều phụ nữ tài năng xuất hiện và khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực này.

TikTok đối mặt với lệnh cấm tại Mỹ

TikTok đối mặt với lệnh cấm tại Mỹ

(Baonghean.vn) - Một nhóm các nhà lập pháp thuộc lưỡng đảng Mỹ đã đưa ra dự luật vào ngày 5/3 vừa qua, yêu cầu ByteDance của Trung Quốc phải bán ứng dụng video ngắn TikTok trong vòng 6 tháng nếu không muốn bị cấm tại Mỹ.

4 chiến lược cốt yếu giúp doanh nghiệp bảo vệ dữ liệu khỏi các cuộc tấn công mạng

4 chiến lược cốt yếu giúp doanh nghiệp bảo vệ dữ liệu khỏi các cuộc tấn công mạng

(Baonghean.vn) - Ngày nay, tội phạm mạng không ngừng dùng các thủ đoạn tinh vi để tấn công dữ liệu nhạy cảm của các doanh nghiệp. Do đó, việc xây dựng các chiến lược để bảo vệ dữ liệu khỏi các cuộc tấn công mạng đã trở thành ưu tiên hàng đầu của các doanh nghiệp trên toàn thế giới.

Google ra mắt tính năng tìm kiếm mới bằng cử chỉ cho người dùng Android

Google ra mắt tính năng tìm kiếm mới bằng cử chỉ cho người dùng Android

(Baonghean.vn) - Theo công bố của gã khổng lồ tìm kiếm Google, công ty sẽ ra mắt tính năng “Circle to Search” từ ngày 31/1 tới trên một số điện thoại thông minh Android cao cấp, cho phép người dùng trên toàn cầu dùng cử chỉ để tìm kiếm thông tin nhanh chóng mà không cần phải rời khỏi ứng dụng.

Chuyên gia tiết lộ cách nhận biết một trang web hoặc ứng dụng đang theo dõi bạn

Chuyên gia tiết lộ cách nhận biết một trang web hoặc ứng dụng đang theo dõi bạn

(Baonghean.vn) -Trong thời đại công nghệ số, việc sử dụng các trang web và ứng dụng trực tuyến là điều không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi người. Tuy nhiên, bên cạnh những tiện ích, các trang web và ứng dụng này cũng có thể thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn mà bạn không hề hay biết.

Hội Phụ nữ Nghệ An phát động Cuộc thi 'Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt hội'

Hội Phụ nữ Nghệ An phát động Cuộc thi 'Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt hội'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức cuộc thi nhằm thực hiện chủ trương của Trung ương và chủ đề năm 2024 về “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội", thực hiện khâu đột phá “Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động hội” của Hội Phụ nữ Nghệ An giai đoạn 2023 - 2027.