Cầu thị nhận lỗi khi để ‘sạn’ bên lề vòng Bán kết Lễ hội Áo dài Hoa cúc biển thị xã Cửa Lò

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đây là trao đổi của ông Hoàng Văn Phúc - Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Áo dài Hoa cúc biển Cửa Lò năm 2023 với Báo Nghệ An khi được hỏi về sự cố gây dư luận không hay trong 2 ngày vừa qua.

Theo Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò Hoàng Văn Phúc, để khởi động năm du lịch 2023, thị xã Cửa Lò đã lên kế hoạch tổ chức Lễ hội Áo dài Hoa cúc biển năm 2023. Kế hoạch tổ chức Lễ hội đã được Ban Thường vụ Thị ủy lãnh đạo, chỉ đạo và cho ý kiến.

Các thí sinh tại vòng thi Bán kết của Lễ hội Áo dài Hoa cúc biển Cửa Lò 2023. Ảnh: Đình Tuyên

Các thí sinh tại vòng thi Bán kết của Lễ hội Áo dài Hoa cúc biển Cửa Lò 2023. Ảnh: Đình Tuyên

Các hoạt động bước đầu của Lễ hội đã diễn ra theo đúng kế hoạch, thu hút được sự quan tâm của đông đảo nhân dân trong và ngoài tỉnh. Tuy nhiên, trước vòng thi Bán kết diễn ra trong 2 ngày 11 và 12/3, khi các thí sinh di chuyển trên mô tô, xe jeep tham gia nội dung chương trình hoạt động trải nghiệm check-in thì có một số sự việc đáng tiếc xảy ra.

Cụ thể, trước vòng thi Bán kết, Ban Tổ chức có tổ chức cho các thí sinh tham gia một số hoạt động bên lề như: Dâng hương Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ; hoạt động bảo vệ môi trường; tham quan di tích danh thắng trên địa bàn như Đền Bàu Lối, Đền Vạn Lộc, đảo Lan Châu, Vinpearl Cửa Hội, cầu Cửa Hội…

Các thí sinh dâng hương tại Đài Tưởng niệm liệt sĩ thị xã Cửa Lò, tham quan đền Bàu Lối, đền Vạn Lộc và đền Mai Bảng. Ảnh: Đình Tuyên - Ngân Hạnh

Các thí sinh dâng hương tại Đài Tưởng niệm liệt sĩ thị xã Cửa Lò, tham quan đền Bàu Lối, đền Vạn Lộc và đền Mai Bảng. Ảnh: Đình Tuyên - Ngân Hạnh

Theo đề xuất của đơn vị sự kiện, trên địa bàn thị xã có một Câu lạc bộ mô-tô hoạt động, sẵn sàng hỗ trợ các thí sinh di chuyển chụp ảnh check-in tại đảo Lan Châu, Vinpearl Cửa Hội, cầu Cửa Hội. Phương án đơn vị sự kiện đề xuất được Ban Tổ chức đồng ý. Tuy nhiên, trong đoàn 20 xe mô-tô và 6 xe jeep có 2 xe jeep và 2 lái xe đã trang trí và sử dụng trang phục không phù hợp, gây dư luận không tốt. Ban Tổ chức phát hiện điều này khi đoàn di chuyển đến Vinpearl Cửa Hội, và ngay sau đó, đã yêu cầu kết thúc hành trình.

Các thí sinh di chuyển tham gia nội dung chương trình hoạt động trải nghiệm. Ảnh: Đình Tuyên

Các thí sinh di chuyển tham gia nội dung chương trình hoạt động trải nghiệm. Ảnh: Đình Tuyên

Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò Hoàng Văn Phúc trao đổi, Ban Tổ chức nhìn nhận đây là một sự cố, là “hạt sạn” không đáng để xảy ra trong chuỗi hoạt động hướng đến những điều tốt đẹp. Dẫn đến sự cố này, Ban Tổ chức, đơn vị sự kiện cùng các cơ quan chức năng được giao nhiệm vụ đã chưa bao quát hết phương tiện và trang phục của lái xe trước khi khởi hành, trong chuỗi hành trình. Ban Tổ chức, đơn vị sự kiện, các cơ quan chức năng nghiêm túc rút kinh nghiệm, bàn giải pháp để tổ chức thực hiện tốt Lễ hội Áo dài Hoa cúc biển Cửa Lò năm 2023, và các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Các thí sinh tham gia hoạt động bảo vệ môi trường trên bãi biển Cửa Lò và tham quan đảo Lan Châu. Ảnh: Đình Tuyên - Ngân Hạnh

Các thí sinh tham gia hoạt động bảo vệ môi trường trên bãi biển Cửa Lò và tham quan đảo Lan Châu. Ảnh: Đình Tuyên - Ngân Hạnh

Ngày 5/1/2023, UBND thị xã Cửa Lò ban hành Kế hoạch số 02/KH-BTC về việc tổ chức Lễ hội Áo dài Hoa cúc biển năm 2023. Mục đích của Lễ hội nhằm quảng bá hình ảnh du lịch Cửa Lò đến bạn bè muôn phương, góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa hình ảnh hoa cúc biển - loài hoa đặc trưng của biển Cửa Lò, đồng thời tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam thông qua tà áo dài truyền thống.

Sau 2 tháng phát động, Lễ hội thu hút được 408 thí sinh tham gia vòng thi Sơ khảo, chọn ra 50 thí sinh xuất sắc tham dự thi vòng Bán kết. Đến thời điểm hiện tại, Lễ hội đã chọn được 29 thí sinh xuất sắc nhất để tham gia vòng thi Chung kết sẽ được tổ chức vào đêm 18/3.
Biển Cửa Lò. Ảnh: Đình Tuyên

Biển Cửa Lò. Ảnh: Đình Tuyên

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.