Cầu thủ Australia hào hứng làm quen sân Mỹ Đình, HLV đội khách tự tin sẽ có 3 điểm trước Việt Nam

(Baonghean.vn) - Chiều 6/9, các cầu thủ Australia có buổi tập làm quen sân Mỹ Đình, HLV Graham Arnold khẳng định ông không cần quan tâm cầu thủ nào của Việt Nam là đáng ngại nhất, bởi mục tiêu của Australia không gì khác là giành trọn 3 điểm.

Cũng như trận gặp Trung Quốc trong trận ra quân vòng loại cuối World Cup 2022, tuyển Australia chỉ cần 2 buổi tập luyện. Đội bóng với các ngôi sao đang thi đấu ở châu Âu thích nghi rất nhanh với các điều kiện thời tiết cũng như lối chơi của HLV Graham Arnold đưa ra.

Ảnh: Hải Hoàng
Ngay khi bước vào sân Mỹ Đình, các cầu thủ liên tục cười đùa. Ảnh: Hải Hoàng

Sự tự tin, thoải mái của các cầu thủ Australia được thể hiện rất rõ khi xuất hiện trên sân Mỹ Đình chiều 6/9. Các cầu thủ xứ chuột túi liên tục cười đùa, khởi động nhẹ trước khi bước vào bài tập chiến thuật.

Huấn luyện viên đội tuyển khẳng định, họ đến Mỹ Đình với mục tiêu giành trọn 3 điểm. Ảnh: Hải Hoàng
Huấn luyện viên đội tuyển Australia khẳng định, họ đến Mỹ Đình với mục tiêu giành trọn 3 điểm. Ảnh: Hải Hoàng

Với thể hình hoàn toàn vượt trội tuyển Việt Nam, đội bóng của HLV Graham Arnold sẽ chọn lối chơi bóng bổng, bóng dài. Dù vậy, với những gì đã thể hiện ở trận thắng Trung Quốc, có thể thấy các cầu thủ Australia cũng là những người có kỹ thuật khéo léo, đá 1 chạm và tấn công trung lộ rất tốt.

Ảnh: Hải Hoàng
Ảnh: Hải Hoàng

Theo định giá từ chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, tổng giá trị đội hình của đội bóng này lên tới 42,75 triệu euro (khoảng 1.000 tỷ đồng), tức cao gần gấp 10 lần so với tuyển Việt Nam (4,93 triệu euro).

Ảnh: Hải Hoàng
Ảnh: Hải Hoàng

Trong đó, ngôi sao đắt giá nhất của Australia ở thời điểm này là Aaron Mooy với 7,5 triệu euro. Trong quá khứ, cầu thủ này từng giai đoạn dài thi đấu ở Premier League cho Man City, Huddersfield Town và Brighton. Mãi tới năm ngoái, anh mới sang Trung Quốc đầu quân cho CLB Shanghai SIPG.

Ảnh: Hải Hoàng
Ảnh: Hải Hoàng
Ảnh: Hải Hoàng
Ảnh: Hải Hoàng
Ảnh: Hải Hoàng
Ảnh: Hải Hoàng

Phát biểu trước trận đấu, HLV Graham Arnold khẳng định ông không cần quan tâm cầu thủ nào của Việt Nam là đáng ngại nhất, bởi mục tiêu của Australia không gì khác là giành trọn 3 điểm ở trận đấu làm chủ hoàn toàn quyền kiểm sóng bóng.

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.