Cầu thủ Ghana đòi lại kỷ lục từ Ronaldo; Thủ môn Iceland tiết lộ bí quyết hạ Messi

Theo K.Đ (Tổng hợp) (thethaovanhoa.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Kỷ lục của Ronaldo gây tranh cãi, Man City đã rất gần với Jorginho, Tân binh M.U lỡ trận khai màn World Cup cùng Brazil... là những tin tức được cập nhật sáng 17/6.
Thủ môn Iceland tiết lộ bí quyết hạ Messi
Chú thích ảnh
Thủ thành Hannes Halldorsson đã có màn trình diễn tuyệt vời trong trận Iceland 1-1 Argentina. Halldorsson có nhiều pha cứu thua xuất thần khiến các chân sút Argentina nản lòng. Ấn tượng nhất trong số đó là pha cản phá cú sút penalty của Lionel Messi, chân sút xuất sắc hàng đầu thế giới.
Halldorsson đã chia sẻ với báo chí về bí quyết từ chối cơ hội làm bàn của Messi:
"Tôi đã làm bài tập về nhà. Tình huống đó là điều tôi biết có lúc sẽ đến. Bởi vậy tôi đã xem rất nhiều cú đá penalty của Messi qua video. Tôi muốn đi vào suy nghĩ của cậu ấy để xem cậu ấy có thể nghĩ gì về tôi khi đứng trước chấm phạt đền. Nhờ thế, tôi có cảm giác đúng về hướng và Messi sẽ đưa quả bóng đến ở trận đấu hôm nay".
Fred lỡ trận khai màn World Cup cùng Brazil
Chú thích ảnh
HLV Tite của Brazil xác nhận họ sẽ bước vào trận khai màn World Cup 2018 gặp Thụy Sỹ mà không có sự phục vụ của Fred. Mặc dù có mặt trên sân tập với toàn đội vào hôm qua nhưng tân binh của M.U chưa hoàn toàn hồi phục chấn thương mắt cá.
Do đó, HLV Tite đã đưa ra lựa chọn an toàn. Fred dính chấn thương trên sân tập Brazil trong quá trình chuẩn bị cho World Cup ở trung tâm huấn luyện nằm tại London, Anh. Sau khi đánh giá tình hình, Brazil vẫn quyết định đem theo Fred tới Nga.
Cầu thủ Ghana đòi lại kỷ lục từ Ronaldo
Chú thích ảnh
Với hat-trick vào lưới Tây Ban Nha, Ronaldo đã nổ súng ở giải đấu lớn thứ 8 liên tiếp trong sự nghiệp, từ EURO 2004 tới World Cup 2018. Nhiều trang thống kê chỉ coi World Cup, EURO là những giải đấu lớn nên xét thành tích của Ronaldo là kỷ lục. Tuy nhiên, kỷ lục được xác nhận thuộc về Ronaldo đang gây ra tranh cãi.
Tuyển thủ Ghana Asamoah Gyan đã lên tiếng khẳng định rằng kỷ lục về cầu thủ ghi bàn ở nhiều giải đấu lớn nhất thuộc về anh chứ không phải Ronaldo. Asamoah Gyan cho rằng nói đến giải đấu lớn, cần phải xét đến cả CAN (Giải vô địch các quốc gia châu Phi). Và nếu mở rộng ra cả giải đấu này, thành tích của anh vượt Ronaldo.
Theo thống kê, tiền đạo Ghana ghi bàn ở CAN 2008, 2010, 2012, 2013, 2015 và 2017. Bên cạnh đó, anh cũng "nổ súng" tại World Cup 2006, 2010 và 2014. Tổng cộng, Gyan lập công tại 9 giải đấu lớn liên tiếp cho ĐT Ghana.
"Người ta không công nhận kỷ lục của tôi, nhưng tôi muốn cả thế giới biết rằng thành tích đó sẽ trường tồn, cho dù tôi bị đối xử không công bằng", Gyan tuyên bố.
Mascherano vượt kỷ lục của huyền thoại Zanetti
Chú thích ảnh
Trong trận đấu ra quân của Argentina với Iceland, Javier Mascherano đã đi vào lịch sử khi vượt qua kỷ lục 143 trận chơi cho đội tuyển Argentina của huyền thoại Javier Zanetti. Huyền thoại Zanetti khoác áo đội tuyển Argentina từ 1994-2011, còn Mascherano lên tuyển từ 2003 đến nay. Hiện tại, Messi xếp thứ 3 trong danh sách này khi ra sân tổng cộng 125 trận.
Man City đã rất gần với Jorginho
Cầu thủ Ghana đòi lại kỷ lục từ Ronaldo; Thủ môn Iceland tiết lộ bí quyết hạ Messi ảnh 5
Đích thân Chủ tịch Napoli Aurelio De Laurentiis xác nhận thương vụ sẽ được định đoạt trong thời gian ngắn sắp tới.
"Tôi đã nói chuyện với phía Man City hôm thứ Năm. Hiện họ đang làm việc với Giám đốc thể thao Napoli, Cristiano Giuntoli. Chúng tôi phải đạt được thảo thuận. Tôi đã cho họ thấy thiện chí của mình. Trong những cuộc đàm phán như này, khi một bên lùi lại thì bên kia lại tiến lên nhưng có nhiều khả năng mọi thứ sẽ sớm được dàn xếp ổn thỏa" - Chủ tịch Aurelio De Laurentiis tiết lộ với Corriere Dello Sport.
Man City được cho đã đạt thỏa thuận cá nhân với Jorginho. Khúc mắc duy nhất là giá trị thương vụ. Man City đề xuất 40 triệu bảng nhưng phía Napoli muốn 60 triệu bảng.

tin mới

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.