Cầu thủ Hà Nội bị ném lên cáng dính chấn thương nặng; Việt Nam nguy cơ mất Công Phượng ở AFF Cup

Khôi Nguyên (Theo bongdaplus.vn/vietnamnet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Tuấn Anh bị nhân viên khiêng cáng sân Gò Đậu, thực chất là các cầu thủ trẻ của lứa U15-U17 của B.BD cầm chân tay, ném lên cáng; Khả năng Công Phượng phải vắng mặt khi bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á.

Cầu thủ Hà Nội bị ném lên cáng ở Bình Dương dính chấn thương nặng

Tuấn Anh bị nhân viên khiêng cáng sân Gò Đậu, thực chất là các cầu thủ trẻ của lứa U15-U17 của B.BD cầm chân tay, ném lên cáng tạo nên hình ảnh không đẹp mắt.
Tuấn Anh là một trong những tiền vệ trẻ đầy triển vọng của Hà Nội FC.
Tuấn Anh là một trong những tiền vệ trẻ đầy triển vọng của Hà Nội FC.

Sau khi trở về Hà Nội vào chiều ngày 25/6, tiền vệ Tuấn Anh đã được bác sĩ của đội bóng Thủ đô đưa đi kiểm tra tình trạng chấn thương. Kết luận, chân phải cầu thủ sinh năm 1999 bị dập dây chằng chéo trước và dây chằng trong. Với chấn thương gặp phải, Tuấn Anh sẽ tạm rời xa sân cỏ trong vòng 4 tuần.

Việt Nam nguy cơ mất Công Phượng ở AFF Cup 2020

Mới đây, LĐBĐ châu Á (AFC) vừa công bố lịch thi đấu chi tiết mới cho AFC Cup 2020. CLB TP HCM hiện xếp nhất bảng F, trong khi Than Quảng Ninh đứng nhì bảng G. Trường hợp cả hai cùng đi sâu sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của HLV Park Hang-seo, trong việc chuẩn bị cho AFF Cup 2020.
Công Phượng có thể vắng mặt ở AFF Cup 2022.
Công Phượng có thể vắng mặt ở AFF Cup 2022.

Đặc biệt là khả năng Công Phượng phải vắng mặt khi bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á.

AFF Cup không thuộc lịch thi đấu FIFA. Vì thế, nếu CLB TP HCM có quyền không nhả Công Phượng, khi tập trung đua thành tích cao ở AFC Cup.

"Messi mới" khiến cả La Liga ngỡ ngàng ở tuổi 15

Dù thua 0-2 Real Madrid, nhưng Real Mallorca đã viết lên trang mới trong lịch sử La Liga khi trình làng cầu thủ Luka Romero 15 tuổi 219 ngày.

Cậu nhóc 15 tuổi đã có dịp trình làng sân khấu lớn La Liga
Cậu nhóc 15 tuổi đã có dịp trình làng sân khấu lớn La Liga.

Giống Leo, Romero sở hữu vóc dáng thấp bé, thuận chân trái cùng kỹ năng kiểm soát bóng, rê dắt vượt qua đối phương rất ấn tượng.

HLV trưởng U15 Argentina - Alejandro Sagesse, người từng có khoảng thời gian ngắn làm việc cùng Romero nhận xét thêm: "Luka chơi tốt không? Tất nhiên rồi, nhưng đây không phải Lionel Messi. Cậu ấy phải tự viết nên câu chuyện của riêng mình".

Chelsea sẽ gặp khó trước Man City vì một điểm yếu chí mạng
Chelsea và Man City sẽ có màn đại chiến đáng chờ đợi tại vòng 31 Premier League. Tuy nhiên, nếu không thể cải thiện một điểm yếu chí mạng, The Blues sẽ khó có kết quả tốt.
Nhiều khả năng Kepa Arrizabalaga vẫn là sự lựa chọn số 1 trong khung gỗ ở mùa giải tới.
Nhiều khả năng Kepa Arrizabalaga vẫn là sự lựa chọn số 1 trong khung gỗ ở mùa giải tới.

Chelsea mùa này đã có sự cải thiện đáng kể về sức mạnh tấn công. Nhưng hàng thủ vẫn đang là điểm yếu mà Lampard chưa thể khắc phục. Nếu đối diện với hàng công khủng bố của Man City mà không có được hàng thủ chắc chắn, Chelsea sẽ khó có cửa giành được kết quả khả quan.

Liverpool: Nhà vua mới của Ngoại hạng Anh sau 3 thập kỷ mòn mỏi đợi chờ

Liverpool kết thúc 30 năm chờ đợi danh hiệu cao quý nhất của bóng đá Anh, chức vô địch Ngoại hạng Anh, sau khi Manchester City để thua Chelsea.
Klopp từng lo sợ Ngoại hạng Anh 2019/20 bị hủy và Liverpool không thể đăng quang
Klopp từng lo sợ Ngoại hạng Anh 2019/20 bị hủy và Liverpool không thể đăng quang.

Chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Crystal Palace giúp thầy trò Juergen Klopp chỉ còn cách chức vô địch 2 điểm. Nhưng thất bại trước Chelsea rạng sáng nay khiến đội xếp thứ hai Man City kém Liverpool tới 23 điểm, trong khi mùa giải còn 7 vòng đấu nữa sẽ hạ màn.

Điều đó đồng nghĩa Liverpool chắc chắn giữ vững ngôi đầu bảng đến hết mùa và chính thức đăng quang Ngoại hạng Anh 2019/20, chấm dứt 30 năm đằng đẵng chờ đợi.

tin mới

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

(Baonghean.vn) - Đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận giao hữu với Đội tuyển U23 Jordan trong đợt tập huấn trước thềm Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Kết quả, 2 đội bất phân thắng bại sau 2 hiệp đấu chính và đội bạn giành chiến 4-3 trong loạt sút luân lưu 11m.

U23 Việt Nam: Cẩn tắc vô ưu

U23 Việt Nam: Cẩn tắc vô ưu

(Baonghean.vn) - Nằm ở bảng đấu (bảng D) có sự hiện diện của U23 Uzbekistan, U23 Kuwait và U23 Malaysia, cơ hội giành được 1 trong 2 tấm vé vào chơi ở vòng tứ kết của thầy trò này Hoàng Anh Tuấn là khá rõ ràng.

U23 Việt Nam được tiếp thêm sức mạnh tại Qatar

U23 Việt Nam được tiếp thêm sức mạnh tại Qatar

(Baonghean.vn) - Đại sứ quán Việt Nam và Cộng đồng người Việt Nam tại Qatar đã ra sân bay, tiếp đón và tặng hoa chào mừng đội tuyển U23 Việt Nam. Đây là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tại giải U23 châu Á lần này.

Sao tuyển Việt Nam bị HLV Troussier 'bỏ quên' được mời gọi sang Thái Lan; HLV Văn Sỹ Sơn dính án phạt vì phát ngôn thiếu kiềm chế

Sao tuyển Việt Nam bị HLV Troussier 'bỏ quên' được mời gọi sang Thái Lan; HLV Văn Sỹ Sơn dính án phạt vì phát ngôn thiếu kiềm chế

(Baonghean.vn) - Báo Thái Lan cho rằng, tiền vệ Nguyễn Quang Hải có thể cân nhắc chuyển sang thi đấu ở giải Thai League; HLV Văn Sỹ Sơn đã phát ngôn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín của Ban tổ chức. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.