Cầu thủ Malaysia có ngoại hình giống tuyển thủ Phạm Xuân Mạnh

(Baonghean.vn) - Trận đấu tại vòng bảng giữa Việt Nam và Malaysia, các cầu thủ Malaysia đã để lại ấn tượng rất xấu với những pha "chặt chém" thô bạo, điển hình là pha phạm lỗi của hậu vệ Shahrul Saad với Công Phượng. Cầu thủ có ngoại hình giống Phạm Xuân Mạnh này cũng là một cái tên rất đáng chú ý.
Trong số các hậu vệ của Malaysia, trung vệ Shahrul Saad là cầu thủ chơi nổi bật nhất trong suốt AFF Cup 2018. Ảnh: AFF
Trong số các hậu vệ của Malaysia, trung vệ Shahrul Saad là cầu thủ chơi nổi bật nhất trong suốt AFF Cup 2018. Ảnh: AFF
Trận đấu lượt đi trên sân Bukit Zalil, cầu thủ này một vài lần để cho Hà Đức Chinh và các tiền đạo SLNA có cơ hội. Ảnh: AFF
Trận đấu lượt đi trên sân Bukit Zalil, cầu thủ này một vài lần để cho Hà Đức Chinh và các tiền đạo ĐT Việt Nam có cơ hội ghi bàn. Ảnh: AFF
Shahrul Saad sinh năm 1993, hiện đang thi đấu cho CLB Perak tại giải VĐQG Malaysia. Ảnh: Internet
Shahrul Saad sinh ngày 8/7/1993. Anh hiện đang thi đấu cho CLB Perak ở giải VĐQG Malaysia. Shahrul chơi chủ yếu như một trung vệ nhưng cũng có thể chơi như một tiền vệ phòng ngự. Anh hiện đang là đội phó của Perak trong mùa giải 2018.
Shahrul từng thi đấu cho đội U21 Malaysia từ năm 2011 đến 2014. Tại ĐTQG Malaysia, anh đã thi đấu từ năm 2015 đến nay và có 22 trận ra sân, ghi được 1 bàn thắng trong trận giao hữu mà Malaysia thắng Campuchia với tỷ số 3-1. Ảnh: AFF
Shahrul từng thi đấu cho đội U21 Malaysia từ năm 2011 đến 2014. Tại ĐTQG Malaysia, anh đã thi đấu từ năm 2015 đến nay và có 22 trận ra sân, ghi được 1 bàn thắng trong trận giao hữu mà Malaysia thắng Campuchia với tỷ số 3-1. Ảnh: AFF
Trong trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia trên sân Mỹ Đình, các cầu thủ Malaysia đã để lại ấn tượng rất xấu với những pha
Trong trận đấu giữa gặp Việt Nam tại vòng bảng, các cầu thủ Malaysia đã để lại ấn tượng rất xấu với những pha "chặt chém" thô bạo. Điển hình nhất là pha phạm lỗi của hậu vệ Shahrul Saad với Công Phượng. Ảnh: Internet
Đặc biệt, cầu thủ của Malaysia có ngoại hình khá giống với hậu vệ tuyển thủ Phạm Xuân Mạnh. Tuy nhiên Shahrul Saad cao 1m78 còn Xuân Mạnh còn 1m74. Ảnh: Trung Kiên
Đặc biệt, cầu thủ của Malaysia có ngoại hình khá giống với hậu vệ tuyển thủ Phạm Xuân Mạnh. Tuy nhiên Shahrul Saad cao 1m78 còn Xuân Mạnh cao 1m74. Ảnh: Trung Kiên

Trả lời phỏng vấn trước trận chung kết lượt về, trung vệ Shahrul Saad tự tin sẽ cùng các đồng đội đánh bại ĐT Việt Nam trên sân Mỹ Đình để mang về chức vô địch AFF Cup 2018.

"Dĩ nhiên là chúng tôi muốn giành chiến thắng để mang cúp vô địch về Malaysia. Chắc chắn áp lực là rất lớn khi ĐT Việt Nam có lợi thế sân nhà. Nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để có một trận đấu tốt", Shahrul Saad tự tin tuyên bố.

"Trận lượt về lần này, chúng tôi sẽ chơi thật sự tập trung và không để mắc sai sót, tạo cơ hội ghi bàn cho Việt Nam như ở lượt đi", trung vệ CLB Perak trả lời đầy tự tin.
   

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.