Cầu thủ nhí đầu tiên của Thái Lan đã được trực thăng đưa về bệnh viện

Truyền thông Thái Lan đưa tin ba cầu thủ nhí đầu tiên đã được đưa ra khỏi hang Tham Luang sau 15 ngày mắc kẹt. Mongkol Bunyiam, 13 tuổi, là người đầu tiên được đưa lên trực thăng về bệnh viện.
Cầu thủ đầu tiên ra khỏi hang.
Cầu thủ đầu tiên được đưa ra khỏi hang.
Đài Spring News của Thái Lan cho biết cậu bé đầu tiên được giải cứu khỏi hang Tham Luang có tên Mongkol Bunyiam, năm nay 13 tuổi. Cậu cũng là người đầu tiên được đưa lên trực thăng cứu hộ về bệnh viện Prachanukroh.


Reuters dẫn lời một quan chức địa phương cho biết cùng với em, một thành viên khác của đội bóng nhí Lợn Hoang mắc kẹt trong hang Tham Luang đã được đưa ra khỏi hang thành công.

Các nhân viên cứu hộ tham gia sứ mệnh giải cứu. Ảnh: Reuters.
Các nhân viên cứu hộ tham gia sứ mệnh giải cứu. Ảnh: Reuters.
"Hai cậu bé đã ra ngoài. Các em đang có mặt ở bệnh viện dã chiến gần hang động", ông Tossathep Boonthong, trưởng cơ quan y tế tỉnh Chiang Rai, một bộ phận của chiến dịch giải cứu, cho hay.

"Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra y tế. Các em chưa được đưa tới bệnh viện Chiang Rai", ông Tossathep nói.

Phóng viên John Irvine từ kênh ITV cho hay một cảnh sát trưởng cũng nói với ông rằng hai cậu bé đã được giải cứu. Các em dường như đều an toàn và ổn định.

Trực thăng cất cánh từ khu vực hang Tham Luang hướng tới thành phố Chiang Rai, thủ phủ tỉnh Chiang Rai. Ảnh: CNA.
Trực thăng cất cánh từ khu vực hang Tham Luang hướng tới thành phố Chiang Rai, thủ phủ tỉnh Chiang Rai. Ảnh: CNA.
Trong khi đó, báo Star Online của Thái Lan đưa tin ít nhất ba cậu bé đã được giải thoát khỏi hang. Cầu thủ nhí đầu tiên xuất hiện vào 17h37 và em thứ hai xuất hiện lúc 17h50.

Al Jazeera dẫn lời một nguồn tin quân sự cho biết chiến dịch giải cứu đã đưa được ba cậu bé ra ngoài. Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan đang trên đường tới bệnh viện dã chiến, nơi ba em được theo dõi.

Hai xe cứu thương được nhìn thấy rời khỏi hang Tham Luang và một trực thăng đã cất cánh. Nhiều trực thăng những giờ qua túc trực bên ngoài hang, sẵn sàng đưa các thành viên đội bóng nhí tới bệnh viện ở thủ phủ tỉnh Chiang Rai.

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.