Cầu thủ SLNA Phạm Xuân Mạnh: “Myanmar là đối thủ hết sức đáng gờm“

Thanh Hưng (Thực hiện)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Hiện tại cầu thủ của SLNA đang điều trị chấn thương tại trung tâm PVF (Hưng Yên) để tìm kiếm cơ hội trở lại khoác áo Đội tuyển Việt Nam tham dự ASIAN Cup 2019.

Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với cầu thủ Phạm Xuân Mạnh sau khi Đội tuyển Việt Nam thắng Malaysia 2 - 0 tại AFF Cup.

PV: Anh có hài lòng về màn trình diễn của Đội tuyển Việt Nam ở trận đấu với Malaysia không?

Phạm Xuân Mạnh: Tôi hài lòng về mặt kết quả, cự ly và sự gắn kết đội hình của đội tuyển chúng ta. Tuy nhiên, hàng thủ Đội tuyển Việt Nam đã có khá nhiều tình huống phạm lỗi gần khu vực 16m50. Cũng may là Malaysia không tận dụng thành công những tình huống cố định, chứ không thì khung thành thủ môn Văn Lâm khó bảo toàn nguyên vẹn mảnh lưới. Những trận đấu tiếp theo, các cầu thủ chơi ở hàng phòng ngự của Đội tuyển Việt Nam cần phải cố gắng tránh những pha phạm lỗi có cự ly gần với khung thành đội nhà.

PV: Cầu thủ nào của Đội tuyển Việt Nam mà anh ấn tượng nhất ở trận đấu vừa qua?

Phạm Xuân Mạnh: Chiến thắng của đội tuyển chúng ta trước Mã Lai là chiến thắng mang tính tập thể, mang đậm dấu ấn chiến thuật của HLV Park Hang-seo. Các cầu thủ Việt Nam đều chơi từ khá trở lên, đều tuân thủ chặt chẽ chiến thuật do thầy Park đề ra. Theo quan điểm cá nhân của tôi, Xuân Trường và Công Phượng chơi tốt nhất, chỉ nhỉnh hơn những đồng đội còn lại một tí xíu thôi.

Phạm Xuân Mạnh trong lần giao lưu cùng độc giả của Báo Nghệ An. Ảnh tư liệu.
Phạm Xuân Mạnh trong lần giao lưu cùng độc giả của Báo Nghệ An. Ảnh tư liệu
PV: Nếu không chấn thương, gần như chắc chắn anh sẽ là lựa chọn hàng đầu của HLV Park Hang-seo cho vị trí hậu vệ cánh phải của Đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup lần này. Vậy anh đánh giá thế nào về màn trình diễn của Nguyễn Trọng Hoàng trong vai trò hậu vệ cánh phải ở trận đấu với Malaysia?
 Phạm Xuân Mạnh: Anh Trọng Hoàng đã hoàn thành khá tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh việc khóa chặt cầu thủ số 19 bên của đội bạn (Akhyar Rashid -PV), anh Trọng Hoàng còn tích cực hỗ trợ tấn công, đặc biệt là những pha phối hợp cùng Công Phượng bên hành lang cánh phải. Dẫu vậy, có một số tình huống anh Trọng Hoàng hơi ham bóng nên để xảy ra những pha phạm lỗi với các cầu thủ của Malaysia. Nói chung, tôi thấy anh Trọng Hoàng chơi trên mức tròn vai.
PV: Anh có bất ngờ với quyết định sử dụng Phan Văn Đức đá chính ngay từ đầu thay cho đội trưởng Nguyễn Văn Quyết của HLV Park Hang Seo không?
 Phạm Xuân Mạnh: Hoàn toàn không. Những ai đã từng làm việc với thầy Park đều cảm thấy không bất ngờ về quyết định đó. Thầy Park luôn dựa trên yếu tố chiến thuật, chuyên môn trực tiếp chứ không phải dựa trên tiếng tăm của cầu thủ. Phải thừa nhận ở trận đấu với Malaysia, thầy Park đã có một quyết định cực kỳ chính xác. Cả 2 bàn thắng của Đội tuyển Việt Nam đều có dấu giày của Đức “cọt” (biệt danh của Phan Văn Đức - PV).
Phan Văn Đức (số 20) đã chơi khá xuất sắc ở trận đấu với Malaysia. Ảnh: Internet.
Phan Văn Đức (số 20) đã chơi khá xuất sắc ở trận đấu với Malaysia. Ảnh: Internet
PV: Ngày 20/11 tới đây, Đội tuyển Việt Nam có chuyến làm khách trên đất Myanmar, anh đánh giá như thế nào về đối thủ này?
Phạm Xuân Mạnh: Theo dõi 2 trận Myanmar - Campuchia (4 - 1) và Lào -Myanmar (1 - 3), tôi thấy Myanmar là đối thủ rất đáng gờm. Cả 2 trận vừa rồi họ đều bị dẫn trước, nhưng đã lội ngược dòng thành công để giành 6 điểm trọn vẹn. Ngoài lợi thế được thi đấu trên sân nhà, các cầu thủ Myanmar còn sở hữu nền tảng thể lực sung mãn và chơi bóng cùng nhau trong một thời gian dài. Đánh bại họ không phải là điều đơn giản.
PV: Cầu thủ đáng ngại nhất của Myanmar là ai?
 Phạm Xuân Mạnh: Tất nhiên là Aung Thu rồi. Ở trận đấu với Campuchia, sau khi Aung Thu vào sân ở đầu hiệp 2, những pha phối hợp của Myanmar trở nên mạch lạc, sắc sảo hơn hẳn. Dù sút trượt 1 quả penalty, song đóng góp của Aung Thu vào màn lội ngược dòng của Myanmar trước Campuchia là khá rõ ràng. Trong chiến thắng 3 - 1 của Myanmar trên sân của Lào vừa qua cũng vậy, Aung Thu vẫn là điểm sáng trên hàng công của đội bạn. Chính Aung Thu là người quân bình tỉ số 1 - 1 cho đội khách Myanmar. Hàng thủ Đội tuyển Việt Nam phải hết sức dè chừng cầu thủ này ở trận đấu sắp tới.
PV: Theo anh, tỷ số trận đấu giữa Myanmar và Việt Nam là bao nhiêu?
 Phạm Xuân Mạnh: Tôi nghĩ, Việt Nam sẽ thắng 2 - 1. Hiện tại, đội tuyển của chúng ta đang có tinh thần rất cao, sau chiến thắng trước đối thủ trực tiếp là Malaysia./.

tin mới

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.