Cầu thủ U23 Việt Nam đã chạm đến từng trái tim người dân xứ Nghệ

(Baonghean.vn) - Tối 30/1, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ vinh danh 4 cầu thủ bóng đá U23 Quốc gia quê Nghệ An có nhiều đóng góp trong đội tuyển U23 Việt Nam đoạt ngôi vị Á quân tại Giải Vô địch U23 Châu Á - năm 2018.
Clip: Đức Anh
gg
Hàng ngàn người dân chào đón các cầu thủ tại Lễ vinh danh. Ảnh: Sách Nguyễn
Các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và hàng ngàn người dân đã tới dự buổi lễ trao thưởng và vinh danh.
4 cầu thủ bóng đá U23 Quốc gia quê Nghệ An được vinh danh là: Phạm Xuân Mạnh, 22 tuổi, quê huyện Yên Thành, Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An; Phan Văn Đức, 22 tuổi, quê huyện Yên Thành, Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An; Nguyễn Công Phượng, 23 tuổi, quê huyện Đô Lương, Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và Nguyễn Văn Hoàng, 22 tuổi, quê huyện Tân Kỳ, Câu lạc bộ Sài Gòn.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường thay mặt lãnh đạo tỉnh và người hâm mộ bóng đá tỉnh nhà nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và thành tích xuất sắc của đội tuyển nói chung và các vận động viên là người Nghệ An nói riêng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khẳng định: Đội tuyển U23 Việt Nam đã khơi dậy lòng tự hào và sự đoàn kết của toàn dân tộc, tạo được tình cảm lớn lao của dân tộc và chạm đến từng trái tim của người dân Xứ Nghệ. Trong chiến công đó, Nghệ An hết sức tự hào vì có sự đóng góp quan trọng, xuất sắc của 4 cầu thủ là người con quê hương.

Phạm Xuân Mạnh, Phan Văn Đức, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Hoàng - các em chính là những “Chiến binh quả cảm”, là sứ giả của hạnh phúc, xứng đáng ngôi vô địch trong lòng người hâm mộ Việt Nam, người hâm mộ xứ Nghệ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường bày tỏ mong muốn: Sau thành công này, các cầu thủ tiếp tục “rèn đức, luyện tài”, tiếp tục tỏa sáng ở các câu lạc bộ, các đội tuyển của tỉnh, cũng như đội tuyển Quốc gia và trở thành những hạt giống tốt, khơi dậy tình yêu bóng đá, phát triển sự nghiệp bóng đá tại Nghệ An, cũng như cả nước; để trong tương lai không xa, Lá cờ đỏ sao vàng sẽ tiếp tục tỏa sáng ở vị trí cao nhất trên đấu trường Khu vực, Châu lục và Quốc tế. Tiếp tục mang đến vinh quang, niềm hạnh phúc cho đất nước, quê hương và người hâm mộ.

Mong muốn các tổ chức, doanh nghiệp và người dân tỉnh nhà tiếp tục quan tâm, ủng hộ nhiều hơn nữa, để bóng đá Nghệ An luôn nằm trong tốp đầu của cả nước, góp phần đưa bóng đá Việt Nam ngày càng phát triển theo hướng chuyên nghiệp và song hành cùng bóng đá thế giới.

Trong buổi lễ, các đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Nguyễn Xuân Đường đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và quà cho các cầu thủ. Ảnh: Thành Cường
Trong buổi lễ, các đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Nguyễn Xuân Đường đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và quà cho các cầu thủ. Ảnh: Thành Cường

Trong buổi lễ, các đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Nguyễn Xuân Đường đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và 4 suất quà cho 4 cầu thủ. Mỗi suất quà trị giá 51,3 triệu đồng... (riêng cầu thủ Nguyễn Văn Hoàng, do bận gặp mặt CLB chủ quản nên không về kịp buổi lễ)

Các đơn vị, doanh nghiệp, người hâm mộ đã có nhiều phần quà tặng 4 cầu thủ: Công ty Vật tư Nông nghiệp Nghệ An trao tặng 200 triệu đồng; Công ty Viễn thông Nghệ An trao tặng 100 triệu đồng; Báo Nghệ An trao tặng 30 triệu đồng cho 3 cầu thủ Phạm Xuân Mạnh, Phan Văn Đức, Nguyễn Công Phượng - Đây là những cầu thủ trưởng thành từ Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cup Báo Nghệ An.

Tại buổi lễ vinh danh, 3 cầu thủ Phạm Xuân Mạnh, Phan Văn Đức, Nguyễn Công Phượng đã giao lưu, hát tặng người hâm mộ tỉnh nhà. Cả 3 cầu thủ đều bày tỏ sự xúc động, niềm vui lớn trước lòng yêu mến, sự chào mừng, sự ghi nhận của lãnh đạo và người dân tỉnh nhà; bày tỏ quyết tâm cố gắng rèn luyện, cống hiến nhiều hơn cho bóng đá tỉnh nhà nói riêng và Việt Nam nói chung.

Một số hình ảnh tại đêm vinh danh 4 cầu thủ U23 Việt Nam tại Nghệ An:
ggjg
Rất đông người hâm mộ tập trung tại Quảng trường Hồ Chí Minh chứng kiến lễ vinh danh các cầu thủ.Ảnh: Sách Nguyễn
 
gg
Người hâm mộ đón chào các cầu thủ. Ảnh: Sách Nguyễn
 
Cff
Các bạn trẻ treo băng rôn có tên các cầu thủ xứ Nghệ. Ảnh: Sách Nguyễn
nhggg
Các cầu thủ U23 đã chạm đến từng trái tim người dân xứ Nghệ. Ảnh: Sách Nguyễn

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.