Cầu treo Đò Mượu 30 tỷ đồng xuống cấp mạnh

(Baonghean.vn) - Sau 4 năm đưa vào sử dụng, hiện nay cây cầu treo Đò Mượu (Đô Lương) bị xuống cấp mạnh nên ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

a
Các mảng bê tông bị rơi, trơ ra lõi thép trên mặt cầu

Cầu treo Đò Mượu bắc qua sông Lam nối 2 xã Bồi Sơn và Bắc Sơn được đưa vào sử dụng từ năm 2012 với tổng kinh phí đầu từ xây dựng 30 tỷ đồng. Cầu có chiều dài 280 m và rộng 2,6 m.

Trước đây khi chưa có cây cầu treo này, người dân 2 xã Bồi Sơn và Bắc Sơn đi lại bằng đò ngang rất nguy hiểm nhưng kể từ khi cầu treo Đò Mượu được xây dựng giúp cho việc đi lại của người dân được thuận tiện hơn và góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, sau gần 4 năm đưa vào sử dụng, hiện nay cây cầu bị xuống cấp. Trên bề mặt cầu nhiều đoạn đã bị bong tróc lớp bê tông chỉ còn trơ lại những lõi thép, tạo thành những khe rãnh rộng đến 10 cm và điểm đầu cầu phía bên xã Bồi Sơn bị sụt lún gây nguy hiểm cho các phương tiện khi lưu thông qua cây cầu treo này.

ư
Cầu mất an toàn cho người và xe đi lại

 Mặc dù, theo thiết kế cầu có trọng tải 2,5 tấn nhưng hàng ngày các loại xe công nông tự chế chở đất, cát quá tải trọng cho phép vẫn ngang nhiên lưu thông trên cây cầu treo này. Gần khu vực gần chân cầu treo Đò Mượu cấm khai thác cát nhưng thời gian qua vẫn có những chiếc tàu không đèn, không số hiên ngang  hút cát sạn trái phép tại mố chân cầu gây ảnh hưởng đến cây cầu. Mặc dù cầu treo Đò Mượu đã bị xuống cấp nhưng hàng ngày lưu lượng người và các phương tiện lưu thông qua cầu rất lớn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Lãnh đạo huyện Đô Lương đi kiểm tra cầu
Lãnh đạo huyện Đô Lương đi kiểm tra cầu
Thành cầu cũng bị hỏng
Thành cầu cũng bị hỏng


Hữu Hoàn

tin mới

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.