Cầu vượt quốc lộ 1A 371 tỷ đồng ở Nghệ An sẽ thông tuyến trước Tết dương lịch

(Baonghean.vn)- Cầu vượt quốc lộ 1A đoạn ngã tư Cầu Giát (Quỳnh Lưu, Nghệ An) đang đẩy nhanh tiến độ và sẽ thông xe trước Tết dương lịch.

Đây là tuyến đường nối từ thị trấn Tuần (Quỳnh Châu) đến cảng Lạch Quèn (Quỳnh Thuận),  có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế, xã hội của huyện Quỳnh Lưu.

Công trình do Liên doanh Tổng Công ty XDCTGT4 và Tổng Công ty 319 (Bộ Quốc phòng) làm chủ đầu tư với tổng kinh phí hơn 371 tỷ đồng, từ nguồn vốn của dự án mở rộng QL1A theo hình thức hợp đồng BOT.

Đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thành công trình cầu vượt qua ngã tư Cầu Giát (Quỳnh Lưu). Ảnh: Việt Hùng
Đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thành công trình cầu vượt qua ngã tư Cầu Giát (Quỳnh Lưu). Ảnh: Việt Hùng

Thời gian qua, trên địa bàn thị trấn Cầu Giát vẫn còn 43 hộ dân đã thống nhất nhận tiền đền bù nhưng chưa bàn giao mặt bằng khiến công trình cầu vượt ngã tư Cầu Giát chậm tiến độ hơn 1 năm.

Trước tình hình đó, hội đồng giải phóng mặt bằng huyện, lực lượng công an cùng với thị trấn Cầu Giát đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị tham gia vận động người dân trả lại mặt cho đơn vị thi công.

Ngày 20/9, thị trấn Cầu Giát cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và đã bàn giao cho đơn vị công. Sau hơn 1 tháng triển khai dự án, tuyến cầu vượt nằm phía Tây đã hoàn thành với tổng khối lượng công trình 85%; gồm các hạng mục như mố cầu, tường chắn...

Ông Nguyễn Minh Hà - Đội trưởng Đội xây lắp BOT tuyến tránh TP Vinh cho biết, theo thiết kế, cầu vượt được thi công với 3 hạng mục: cầu - tường chắn - nền đường. Hiện nay, đơn vị đang tập trung thi công tường chắn và dự kiến bàn giao trước ngày 15/11 để đơn vị khác thi công phần nền đường.

"Sau khi hoàn thành 160 m tường chắn, ngày 10/11 tới đây, đơn vị sẽ tiến hành gác dầm cầu nhịp cuối cùng, sau đó tiến hành làm nền đường” - ông Hà cho biết thêm.

Để gấp rút hoàn thành tuyến cầu vượt Cầu Giát phía Tây, đơn vị thi công huy động gần 50 công nhân, kỹ thuật làm 3 ca/ngày, không quản nắng mưa; với tiến độ như vậy, công trình sẽ hoàn thành khoảng 20/12/2017 (trước Tết dương lịch 2018) .

Dự kiến, cầu vượt ngã tư Cầu Giát bàn giao trước Tết dương lịch 2018. Ảnh: Việt Hùng
Dự kiến, cầu vượt ngã tư Cầu Giát bàn giao trước Tết dương lịch 2018. Ảnh: Việt Hùng.


Việt Hùng

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.