Cây cảnh Tết ùn ùn đổ về thành Vinh

(Baonghean.vn) - Thời điểm này, các chuyến xe chở cây cảnh Tết từ các vùng miền đã bắt đầu đưa hàng về thành phố Vinh để phục vụ người dân vui Xuân, đón Tết cận kề.
Clip: Q.A
1
Theo ghi nhận của P.V trong sáng 5/1, nhiều khu vực xung quanh Đại lộ Lê Nin - Con đường hoa, cây cảnh Tết sôi động bậc nhất TP.Vinh, xuất hiện nhiều xe chở hàng, xe cẩu để vận chuyển cây cảnh Tết từ các địa phương trở về. Các chủ vườn đang tất bật trưng bày, sắp xếp hàng hóa để bước vào "mùa bán Tết". Ảnh: Q.A
2
Anh Hoàng Quân, một chủ vườn tại TP.Vinh chia sẻ: "Sau khi nghỉ Tết Dương lịch, chúng tôi đã thuê người và phương tiện chở bưởi diễn từ ngoài Bắc về TP.Vinh bán Tết. Dự kiến sẽ có từ 4 - 5 xe hàng liên tục trong những ngày tới. Anh em đều làm việc cật lực với hy vọng Tết năm nay sẽ kinh doanh may mắn để bù đắp cho một năm vất vả bởi dịch bệnh...". Ảnh: Q.A
3
Do quãng đường di chuyển dài nên các quả bưởi diễn đều phải dán băng dính để tránh tình trạng rơi rụng khi vận chuyển. Được biết, số lượng bưởi diễn  trang trí Tết năm nay không nhiều như các năm trước do ảnh hưởng từ dịch bệnh. Ảnh: Q.A
4
Theo các chủ vườn, bưởi diễn năm nay có 3 mức giá cho khách hàng lựa chọn, những cây nhỏ, thấp có giá từ 2 - 3 triệu đồng, kích thước trung bình có giá từ 5 - 7 triệu đồng. Đối với những cây lớn sẽ có giá từ 25 - 30 triệu đồng. Ảnh: Q.A
5
Đào Tết hiện cũng đã bắt đầu được vận chuyển về bày bán tại TP.Vinh, tuy nhiên trong sáng 5/1 số lượng còn ít. Đào được nhập chủ yếu tại các tỉnh miền Bắc, trong đó làng đào Nhật Tân, Hà Nội chiếm số lượng nhiều. Ảnh: Q.A
6
Anh Trần Văn Nhàn, chủ một cơ sở kinh doanh đào Tết cho biết: "Năm nay tình hình dịch bệnh phức tạp nên số lượng đào nhập về cửa hàng chúng tôi ít hơn nhiều so với các năm trước, diện tích mặt bằng thuê cũng ít hơn, bán cầm chừng và nghe ngóng thị trường thôi, không dám mạo hiểm đầu tư lớn...". Ảnh: Q.A
7
Theo các chủ vườn thì số lượng đào gốc khủng, có giá hàng chục triệu đồng năm nay sẽ về ít hơn nhiều so với các năm vì mặt hàng này dự kiến sẽ khó tiêu thụ, khi thu nhập của người dân đều bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Ảnh: Q.A
8
Mặc dù vậy, theo khảo sát thì đào Tết năm nay có nhiều nụ, nhiều lộc, giá cả cũng sẽ "mềm" hơn so với các năm trước. Hiện các chủ vườn đang tích cực chăm sóc đào để nở đúng dịp Tết. Ảnh: Q.A
9
Ngoài các cây cảnh Tết đặc trưng thì thị trường hoa, cây cảnh năm nay rất đa dạng, phong phú, có nhiều sự lựa chọn cho người dân vui Tết, đón Xuân. Ảnh: Q.A

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.