Cây xoan đâu dần 'lên ngôi' ở miền Tây

(Baonghean) - Nhận rõ nhu cầu của gỗ xoan được ưa chuộng trên thị trường nội địa và xuất khẩu, nhiều hộ dân các huyện phía Tây Nghệ An tích cực trồng cây này và cho thấy có hiệu quả kinh tế cao.
Nhiều vườn xoan đâu đã đến kỳ thu hoạch. Ảnh: Nguyễn Hạnh
Nhiều vườn xoan đâu đã đến kỳ thu hoạch. Ảnh: Nguyễn Hạnh 

Với ưu thế về khí hậu, thổ nhưỡng, đồi núi thấp liền kề, nhiều hộ dân trên địa bàn các huyện Con Cuông và Tương Dương đã trồng những vườn xoan đâu lớn. Hiện nay, nhiều vườn xoan đâu đã đến kỳ thu hoạch, được nhiều thương lái tìm đến mua và trả giá rất cao.

Từ năm 2011, với nguồn vốn của gia đình, ông Quang Văn Dương ở xã Tam Đình (Tương Dương) đầu tư trồng xoan đâu. Ông Dương chia sẻ: “Sau chu kỳ 7 năm phát triển, mỗi cây gỗ xoan có đường kính trung bình từ 30-45cm. Mỗi khối gỗ thương lái thu mua tại vườn có giá 2,5 triệu đồng/khối. Tính ra thu nhập trên 100 triệu đồng/ha. Gỗ xoan đâu xuất ra thị trường có giá trị rất cao, gấp nhiều lần so với trồng keo”.

Cùng đó, gia đình ông Kha Thanh Đoàn ở xã Tam Đình có vườn xoan  1 ha có 1.000 cây thẳng đẹp. Hiện tại, vườn xoan đang đến thời điểm có thể thu hoạch bán ra thị trường, nhiều thương lái tìm đến mua trả giá cao nhưng ông Đoàn vẫn chưa muốn bán. Ông Đoàn cho biết: “Mặc dù giá cao nhưng chưa bán vì muốn vườn xoan phát triển thêm vài năm nữa để cho chất lượng gỗ tốt hơn. Vài năm nữa vườn xoan sẽ cho thu hoạch vài trăm triệu đồng…”.

Cây xoan đâu cũng đang làm thay đổi nhiều vùng đất ở các huyện Con Cuông, Đô Lương. Mạnh dạn đầu tư, chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng keo sang trồng xoan đâu, sau nhiều năm chăm sóc, đến nay gia đình anh Lô Văn Ấn ở xã Chi Khê (Con Cuông) sở hữu vườn xoan đâu hơn 1,5ha, tầm 2-3 năm nữa vườn xoan sẽ cho thu hoạch. Theo anh Ấn, xoan đâu ở đây rất dễ trồng, cây sinh trưởng khỏe. Trồng cây này ít phải bón phân, từ 1-2 năm đầu phải rào bảo vệ để cây phát triển thẳng. So với trồng keo thì trồng xoan đâu có lợi nhuận cao hơn nhiều và thị trường luôn rộng mở.

Hiện nay, nguồn gỗ xoan đâu được các làng nghề mộc ở Đô Lương, Quỳnh Lưu, thành phố Vinh tìm mua. Gỗ xoan được ưa chuộng để làm đồ nội thất, một số doanh nghiệp còn xử lý để sản xuất hàng gỗ xuất khẩu. Đó là yếu tố bền vững để người dân yên tâm trồng rừng xoan. Hoạt động này góp phần tích cực trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng lâm nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh tế cho các hộ dân ở miền núi, và phát huy hiệu quả trong phủ xanh đất trống đồi núi trọc...

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.