CĐ Văn hóa Nghệ An và ngành Y tế đồng giải Nhất Liên hoan Nghệ thuật quần chúng

(Baonghean.vn) - Chiều 31/3, tại TP. Vinh diễn ra lễ trao giải Liên hoan Nghệ thuật quần chúng với giải Nhất thuộc về công đoàn Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và công đoàn ngành Y tế Nghệ An.
Ảnh: Chu Thanh
Liên hoan ghi nhận nhiều tiết mục dàn dựng, biểu diễn công phu. Ảnh: Chu Thanh
Trải qua 1 ngày biểu diễn, 12 đơn vị tham gia liên hoan đã mang đến 58 tiết mục gồm các thể loại hát, múa, đơn ca, song ca, tốp ca với sự biểu diễn của gần 400 diễn viên.

Phát biểu tại buổi thi, ban tổ chức đã ghi nhận sự cố gắng, huy động nhân lực, vật lực của các đơn vị tham gia liên hoan dù gặp phải rất nhiều khó khăn.

Ảnh: Chu Thanh
BTC trao giải Nhất cho 2 đội thi. Ảnh: Chu Thanh
Do đặc thù đa dạng về ngành nghề, diễn viên tham gia đa phần là cán bộ, công chức, viên chức, các tiết mục mang đến liên hoan đều thể hiện rõ nét đặc thù ngành nghề của đơn vị mình.
Nhiều tiết mục múa tuy chỉ với diễn viên không chuyên nhưng đã chạm đến trái tim của rất đông khán giả; nhiều tiết mục múa phụ họa đã thật sự tạo thêm điểm nhấn cho phần hát…
Tuy nhiên, ban tổ chức cũng thẳng thắn đánh giá, một số đơn vị vẫn tham dự liên hoan với tâm lý đối phó, thời vụ; chưa thật sự quan tâm tới phong trào văn hóa văn nghệ; thể loại dân ca Nghệ tĩnh khai thác chưa hiệu quả…
Ảnh: Chu Thanh
Hai giải Nhì thuộc về công đoàn ngành Giáo dục và Trường Đại học Kinh tế Nghệ An. Ảnh: Chu Thanh
Dịp này, BTC đã trao 2 giải Nhất cho công đoàn Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Nghệ An và công đoàn ngành Y tế Nghệ An; 2 giải Nhì cho công đoàn ngành Giáo dục và Trường Đại học Kinh tế Nghệ An; 3 giải Ba cho Trường Đại học Y khoa Vinh, công đoàn ngành Nông nghiệp và Cao đẳng Sư phạm Nghệ An. Hai giải Khuyến khích được trao cho công đoàn viên chức Nghệ An và công đoàn ngành Đông Nam.

Bên cạnh đó, ban tổ chức còn trao 10 giải A và 15 giải B cho các tiết mục tham gia tại liên hoan lần này.

Ảnh: Chu Thanh
10 giải A được trao cho các tiết mục xuất sắc. Ảnh: Chu Thanh

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.