#CDC Nghệ An

20 kết quả

Thông tin nổi bật ngày 20/12

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/12

(Baonghean.vn)- Nhiều hoạt động chúc mừng các chức sắc cùng bà con giáo dân nhân Giáng sinh đã được lãnh đạo tỉnh tổ chức; Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt cán bộ nghỉ hưu; CDC Nghệ An thông tin về việc mua sinh phẩm của Công ty Việt Á… đây là những thông tin đáng chú ý được đăng tải trên Baonghean.vn ngày 20/12.
Sáng tinh thần đoàn kết, quyết tâmchiến thắng đại dịch - Bài cuối: Tận lực, hy sinh vì chiến thắng cuối cùng

Bài cuối: Tận lực, hy sinh vì chiến thắng cuối cùng

(Baonghean.vn) - Trên tuyến đầu chống dịch, các lực lượng y tế, quân đội, công an, tổ Covid-19 cộng đồng, tổ an toàn Covid-19, lực lượng tình nguyện cùng cả hệ thống chính trị không ngừng cố gắng, hy sinh với niềm tin vào ngày chiến thắng cuối cùng.
Chủ tịch UBND tỉnh trao quà cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thăm, kiểm tra tại các đơn vị tuyến đầu phòng, chống dịch

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung ghi nhận, biểu dương sự hy sinh thầm lặng, những nỗ lực, cố gắng, đóng góp của đội ngũ cán bộ, y, bác sỹ tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và tinh thần khẩn trương, thần tốc trong việc xây dựng Bệnh viện dã chiến số 1 của ngành Y tế.
Thông tin nổi bật ngày 26/6

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/6

(Baonghean.vn) - “Chợ đầu mối thành phố Vinh” có lẽ là cụm từ “hot” nhất trong những ngày gần đây khi cơ quan y tế xác định có tới 14 ca dương tính với Covid-19 liên quan tới khu chợ này. Nghệ An cũng chính thức công bố 4 nguồn lây dịch bệnh chủ yếu đến thời điểm này. Đây là những thông tin đáng chú ý trong ngày 26/6.
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người từ vùng dịch đến tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Những người lặng thầm, vững bước đi vào vùng dịch

(Baonghean.vn) - Xác định rõ vị trí của mình trên tuyến đầu chống dịch, những cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chấp nhận những hy sinh để bảo vệ sức khỏe cho người dân. Họ vẫn vui vì sự lặng thầm “phòng bệnh hơn chữa bệnh” đó; vui với cái tâm vì nghề, vì đã mang lại hiệu quả về kinh tế, xã hội, bình an cho người dân... để rồi vững bước đi vào vùng dịch.