CĐV kêu gọi Kiatisuk trở lại đội tuyển Thái Lan

Theo Bảo Lam (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Thất bại nặng nề trận ra quân Asian Cup 2019 khiến người hâm mộ Thái Lan nhớ đến cựu HLV Kiatisuk Senamuang.


Kiatisuk khi dẫn dắt tuyển Thái vô địch AFF Cup 2016. Ảnh: AFF.

Kiatisuk khi dẫn dắt tuyển Thái vô địch AFF Cup 2016. Ảnh:AFF.

Thái Lan nhận thất bại 1-4 trước Ấn Độ, ở trận ra quân tại bảng A Asian Cup 2019, tối 6/1. Đội bóng xứ chùa Vàng kết thúc hiệp một với tỷ số 1-1 nhờ pha gỡ hòa của Dangda, nhưng liên tiếp để đại diện Nam Á làm tung lưới thêm ba lần ở hiệp hai.

Kết quả thất vọng khiến nhiều CĐV Thái Lan đòi huyền thoại Kiatisuk Senamuang trở lại thay thế Milovan Rajevac. Nhiều người đã vào trang Instagram của Kiatisuk để bày tỏ nguyện vọng, khiến lượng bình luận tăng đột biến. Một số thậm chí còn đề nghị Kiatisuk nhận chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan.

Những lời kêu gọi của CĐV Thái Lan trên đăng tải mới nhất của Kiatisuk.

Những lời kêu gọi của CĐV Thái Lan trên đăng tải mới nhất của Kiatisuk.

Kiatisuk gắn liền với những thành công của bóng đá Thái Lan. Trên tư cách cầu thủ, ông đã ba lần vô địch AFF Cup, bốn lần giành HC vàng SEA Games và hai lần đứng thứ tư Asiad. Khi chuyển sang huấn luyện, "Zico Thái" đưa đội tuyển quê nhà hai lần vô địch AFF Cup, một lần giành HC vàng SEA Games và một lần đứng thứ tư Asiad 2014. Bên cạnh đó, ông cũng đưa Thái Lan lọt vào vòng loại cuối cùng tranh vé đi World Cup 2018.

Không chỉ đạt thành công về mặt thành tích, Kiatisuk còn được xem là người nuôi dưỡng và đào tạo lứa cầu thủ hiện tại của Thái Lan. Đây là yếu tố quan trọng giúp Thái Lan đạt thành công trong giai đoạn ông dẫn dắt đội U23 và tuyển quốc gia.

Cơ hội để Thái Lan đi tiếp tại Asian Cup đang trở nên rất nhỏ. Trận thua đậm không chỉ khiến họ nằm cuối bảng A sau lượt đầu tiên, mà còn thua thiệt về hiệu số - điều quan trọng nếu xét đội thứ ba có thành tích tốt. Hai đối thủ còn lại của Thái Lan còn được đánh giá mạnh hơn Ấn Độ là Bahrain và chủ nhà UAE.

Tin mới

Lê Văn Phi được di lý từ Lào về giao cho Công an Việt Nam để điều tra một số hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Ảnh: HSVA.

Trùm giang hồ khét tiếng Phi ‘đen’ là ai?

(Baonghean.vn) - Sinh ra từ một làng quê xứ Nghệ, Lê Văn Phi, hay còn được biết đến với biệt danh Phi “đen” sớm nổi danh, có số má ở các tỉnh phía Nam. Phi “đen” sớm nằm trong tầm ngắm của các trinh sát bởi được xác định là người đứng đầu một số vụ việc gây mất an ninh trật tự.
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 5/6

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 5/6

(Baonghean.vn) - Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh thống nhất phối hợp nhiều nội dung quan trọng; Nghệ An lần đầu tiên tổ chức Hội thi Ban Giám sát đầu tư cộng đồng; Thí sinh Nghệ An bước vào môn thi đầu tiên của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10… là những thông tin nổi bật.
Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh thống nhất phối hợp nhiều nội dung quan trọng

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh thống nhất phối hợp nhiều nội dung quan trọng

(Baonghean.vn) - Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh thống nhất tiếp tục phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính; quán triệt và tham mưu chương trình hành động Nghị quyết mới của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An.
Đại biểu đoàn Nghệ An đề nghị luật hóa cụ thể vấn đề tuần hoàn nước để đảm bảo an ninh nguồn nước

Đại biểu đoàn Nghệ An đề nghị luật hóa cụ thể vấn đề tuần hoàn nước để đảm bảo an ninh nguồn nước

(Baonghean.vn) - Chiều 5/6, tiếp tục chương trình làm việc, Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) và dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi). Đoàn ĐBQH Nghệ An thảo luận tại Tổ 3 cùng đoàn ĐBQH các tỉnh: Bắc Kạn và Bạc Liêu.
Khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, lựa chiều trong giám sát, phản biện

Khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, lựa chiều trong giám sát, phản biện

(Baonghean.vn) - Tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403 quy định các hình thức giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, một trong những hạn chế được chỉ ra là tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, lựa chiều trong giám sát, phản biện.