CĐV Nhật Bản nhẹ nhõm khi tránh được U23 Việt Nam tại tứ kết châu Á
Với phong độ hủy diệt và lối chơi kỷ luật tại vòng bảng, U23 Việt Nam khiến các đối thủ khu vực phải dè chừng. Nhiều cổ động viên Nhật Bản thừa nhận việc không phải chạm trán thầy trò HLV Kim Sang Sik ở vòng tứ kết là một kịch bản may mắn.
U23 Việt Nam đã khép lại vòng bảng U23 châu Á 2026 với vị thế của một ứng viên vô địch thực thụ. Với thành tích 3 trận toàn thắng và ngôi nhất bảng A, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik không chỉ khẳng định sức mạnh mà còn trực tiếp tạo ra sự xáo trộn trong tính toán của các đối thủ lớn, đặc biệt là U23 Nhật Bản.
Sức hút từ kịch bản 'né' đối thủ mạnh
Theo phân nhánh của ban tổ chức, đội nhất bảng A sẽ gặp đội nhì bảng B, trong khi đội nhất bảng B sẽ chạm trán đội nhì bảng A. Với việc U23 Nhật Bản sớm xây chắc ngôi đầu bảng B, họ sẽ đối đầu với U23 Jordan thay vì phải bước vào trận derby châu Á sớm với U23 Việt Nam. Ngay sau khi các cặp đấu được xác định, truyền thông và các diễn đàn bóng đá tại xứ sở mặt trời mọc đã bùng nổ những cuộc thảo luận sôi nổi.
Phần lớn người hâm mộ Nhật Bản đều bày tỏ sự nhẹ nhõm khi không phải đối đầu với đại diện Đông Nam Á vào lúc này. Một tài khoản trên mạng xã hội nhận định: "Thành thật mà nói, tôi không muốn gặp Việt Nam ở tứ kết, họ đang chơi quá lì lợm và khó chịu. Nhật Bản mạnh, nhưng Việt Nam là kiểu đối thủ không dễ giải quyết trong một trận loại trực tiếp".
Sự tôn trọng dành cho thầy trò HLV Kim Sang Sik
Không chỉ dừng lại ở sự e dè, các cổ động viên Nhật Bản còn dành nhiều lời khen ngợi cho sự tiến bộ về mặt chiến thuật của U23 Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik. Những chiến thắng thuyết phục, đặc biệt là việc đánh bại nhà đương kim vô địch Saudi Arabia, đã thay đổi hoàn toàn cái nhìn của giới chuyên môn khu vực.
Một bộ phận người hâm mộ kỳ vọng về một cuộc đối đầu đỉnh cao hơn ở những vòng đấu cuối cùng. "Gặp Jordan ở tứ kết là thử thách vừa phải, còn Việt Nam thì nên để dành cho trận chung kết. Nếu hai đội gặp nhau ở trận cuối cùng, đó mới là trận đấu xứng tầm đỉnh cao", một CĐV chia sẻ.

Bài toán chiến thuật và nỗi lo tiềm ẩn
Dưới góc độ phân tích chuyên môn, lối chơi phòng ngự phản công sắc bén và kỷ luật thép của U23 Việt Nam được xem là "khắc tinh" đối với phong cách kiểm soát bóng của Nhật Bản. Các cầu thủ Việt Nam hiện tại không chỉ chơi bằng tinh thần mà còn sở hữu nền tảng thể lực và khả năng đọc tình huống rất tốt.
Việc tránh được một đối thủ có lối đá áp sát và không ngại va chạm như Việt Nam ở vòng tứ kết giúp các cầu thủ Nhật Bản bảo toàn được lực lượng và có thêm thời gian để nghiên cứu sâu hơn nếu hai đội có cơ hội tái đấu ở bán kết hoặc chung kết.
Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) từng đưa ra nhận định gây sốt về khả năng vô địch của U23 Việt Nam. Sau những gì đã trình diễn tại vòng bảng, những đánh giá này đang dần trở nên thực tế hơn bao giờ hết. Với sự tự tin đang lên cao, U23 Việt Nam đang sẵn sàng viết tiếp chương mới tại đấu trường châu lục.


