CEO Google DeepMind: Thiếu chip nhớ đang kìm hãm sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo
Nhu cầu chip băng thông cao (HBM) vượt khả năng cung ứng khiến các mô hình AI như Gemini gặp khó khăn, buộc Google phải đầu tư hàng tỷ USD vào hạ tầng năm 2026.
Demis Hassabis, CEO của Google DeepMind, vừa đưa ra cảnh báo về những giới hạn vật lý trong hạ tầng đang trở thành rào cản lớn nhất đối với việc phổ biến các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI). Ngay cả những tập đoàn hàng đầu như Google cũng đang phải đối mặt với thách thức khi nhu cầu vận hành Gemini và các mô hình ngôn ngữ lớn vượt quá năng lực của hệ thống hiện tại.
Nhu cầu chip nhớ vượt xa năng lực sản xuất thực tế
Theo lãnh đạo Google DeepMind, việc thử nghiệm các ý tưởng AI mới ở quy mô lớn đòi hỏi một lượng chip nhớ khổng lồ để đánh giá hiệu quả. Toàn bộ chuỗi cung ứng chip đang đối mặt với áp lực nặng nề khi các công ty AI ưu tiên tìm kiếm RAM băng thông cao (HBM) - loại linh kiện đắt đỏ và phức tạp hơn nhiều so với chip nhớ thông thường trên máy tính cá nhân.
Sự mất cân đối cung cầu này không chỉ làm chậm tiến độ nghiên cứu AI mà còn đẩy giá thành các sản phẩm điện tử tiêu dùng lên cao. Hiện nay, thị trường chip nhớ toàn cầu đang nằm trong tay ba nhà sản xuất dẫn đầu:
| Nhà sản xuất | Vai trò trong chuỗi cung ứng AI |
|---|---|
| Samsung | Dẫn đầu sản xuất chip nhớ và giải pháp HBM |
| SK Hynix | Cung ứng chip nhớ băng thông cao chủ chốt cho các mô hình lớn |
| Micron | Đối tác cung ứng linh kiện chiến lược toàn cầu |
Thách thức tự chủ phần cứng của các ông lớn công nghệ
Mặc dù Google sở hữu ưu thế trong việc tự phát triển đơn vị xử lý Tensor (TPU) phục vụ nhu cầu nội bộ và dịch vụ đám mây, tập đoàn này vẫn chưa thể đạt được sự tự chủ hoàn toàn. Các thành phần thiết yếu cho một hệ thống AI hoàn chỉnh vẫn phụ thuộc vào một vài đối tác chủ chốt trên thị trường. Mark Zuckerberg, CEO của Meta, cũng từng nhấn mạnh rằng các nhà nghiên cứu AI hiện nay cần quyền tiếp cận lượng chip khổng lồ và giảm thiểu các rào cản hành chính để duy trì tốc độ phát triển.
Cam kết đầu tư hàng trăm tỷ USD vào hạ tầng AI
Dù đối mặt với rào cản chuỗi cung ứng, Google khẳng định không giảm tốc trong cuộc đua công nghệ. Theo báo cáo tài chính quý IV/2025, tập đoàn dự kiến đầu tư khoảng 175-185 tỷ USD vào cơ sở hạ tầng và chip AI trong năm 2026. Đây là con số kỷ lục nhằm đảm bảo Google không bị tụt hậu về mặt năng lực xử lý phần cứng.
Phát biểu của CEO Google DeepMind tái khẳng định một thực tế mới: Trong kỷ nguyên AI, chiến thắng không chỉ thuộc về đơn vị có thuật toán ưu việt mà còn phụ thuộc vào khả năng sở hữu và vận hành nguồn lực phần cứng lớn nhất.


