'Cha đẻ' chương trình vũ khí hạt nhân - tên lửa của Triều Tiên qua đời

Hôm nay (4/9), truyền thông Triều Tiên thông báo một cựu quan chức nước này từng bị đưa vào danh sách đen trừng phạt của Mỹ liên quan tới cáo buộc tham gia vào chương trình phát triển công nghệ tên lửa và hạt nhân, đã qua đời.
Lý do cựu Bộ trưởng Triều Tiên nằm trong "danh sách đen" của Mỹ qua đời?
Ông Ju Kyu Chang (bên trái) tham gia chuyến thị sát cùng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il hồi năm 2010.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA cho hay, “viện sĩ hàn lâm kiêm giáo sư” Ju Kyu Chang đã qua đời hôm 3/9, hưởng thọ 89 tuổi. Ông Ju qua đời sau thời gian chiến đấu với căn bệnh “giảm huyết cầu”, một bệnh về máu.

Theo đó, ông Ju từng đảm nhận cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên đồng thời phụ trách chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa của quốc gia. Trong đoạn cáo phó được KCNA đăng tải, ông Ju được mô tả là “một nhà cách mạng lớn tuổi có những đóng góp vô cùng to lớn cho quá trình phát triển năng lực quốc phòng quốc gia”.

Ông Ju là một trong những quan chức Triều Tiên bị Bộ Tài chính Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt vào năm 2013 trước cáo buộc ông này có vai trò quan trọng trong chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Hãng tin Yonhap cho biết, ông Ju từng giám sát vụ phóng tên lửa tầm xa Unha-2 vào năm 2009 cùng với lãnh đạo Triều Tiên lúc bấy giờ là ông Kim Jong-il. Ông Ju còn tham gia vào chương trình phát triển 2 tên lửa tầm xa Unha-3 được phóng vào năm 2012 trước khi về nghỉ hưu vào năm 2015.

Trong những năm gần đây, chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên đã gặp hái được không ít thành công lớn. Cho tới nay, Bình Nhưỡng đã tiến hành 6 vụ thử hạt nhân thành công. Số vụ phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) cũng không ít.

Hồi năm ngoái, nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố, Triều Tiên đã là một quốc gia hạt nhân với khả năng gắn đầu đạn hạt nhân lên trên các ICBM. Tầm bắn của các ICBM này được cho có thể vươn tới khu bờ đông nước Mỹ.

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.