Cha mẹ có thể bị tù 6 năm nếu ép con ăn chay trường

(Baonghean.vn) - Một quan chức Italy đang kêu gọi thực thi luật mới, theo đó sẽ trừng phạt những bậc cha mẹ nuôi con với chế độ ăn chay trường, hoặc tạo cho con cái "thói quen ăn uống liều lĩnh và nguy hiểm" với bản án nặng nhất lên đến 6 năm tù, báo La Repubblica đưa tin hôm 10/8.

Theo dự luật mới, cha mẹ bị phạt tù 6 năm nếu cho con ăn chay trường. Ảnh AFP
Theo dự luật mới, cha mẹ bị phạt tù 6 năm nếu cho con ăn chay trường. Ảnh: AFP.

Luật này sẽ "lên án những hành vi ăn uống liều lĩnh và nguy hiểm bị cha mẹ áp đặt, gây hại cho trẻ em", tờ báo dẫn lời Elvira Savino, thuộc đảng cánh tả Forza Italy.

Mặc dù dự luật này sẽ chủ yếu nhắm chế độ ăn chay trong các tình huống khi cha mẹ ép buộc trẻ em dưới 16 tuổi từ bỏ thịt, trứng, sữa và các sản phẩm động vật, nhưng bất kỳ chế độ ăn uống "thiếu dưỡng chất cần thiết cho sự tăng trưởng" cũng sẽ phải chịu phạt.

Trong phần giới thiệu dự luật, Savino đề nghị mức phạt cơ bản với các bậc cha mẹ là 1 năm, nhưng có thể lâu hơn nếu trẻ dưới 3 tuổi.

Ngoài ra, nếu một đứa trẻ bị bệnh do chế độ ăn uống, bản án có thể được kéo dài từ 2,5-4 năm, và nếu kết quả chế độ ăn uống khiến trẻ tử vong, cha mẹ có thể phải ngồi sau song sắt đến 6 năm.

Savino nhấn mạnh rằng chế độ ăn "nghèo nàn" có thể khiến trẻ thiết sắt, kẽm, B12, axit béo omega-3 và các vitamin khác.

Tuy nhiên, phản đối quan điểm của Savino, chủ tịch của Hiệp hội Khoa học thực phẩm Italy cho rằng chế độ ăn uống nhiều đường và chất béo quá mức có thể gây hại nhiều hơn chế độ ăn thuần chay.

Lời kêu gọi về bộ luật chống ăn chay đưa ra sau khi một số trường hợp trẻ em bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng - kết quả của xu hướng ăn chay đang nổi lên ở Italy.

Hồi tháng 6, 1 đứa trẻ 2 tuổi ở Genoa đã phải nhập viện và phải điều trị thiếu vitamin, kết quả của chế độ ăn chay.

Thanh Huyền

(Theo RT)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.