Chăm 1.000 gốc bưởi suốt 5 năm, lão nông đón Tết 3 tỷ

Hơn 1.000 gốc bưởi da xanh lần đầu tiên bói quả, cây nào cây ấy sai lúc lỉu, nên lão nông ở Tân Lạc, Hòa Bình nhẩm đếm sẽ thu về tiền tỷ trong dịp áp Tết.

a
Lão nông Lê Văn Dung (SN 1954), xóm Cộng 2, xã Quy Hậu, huyện Tân Lạc đang là người sở hữu trang trại bưởi da xanh quy mô lớn nhất ở Hòa Bình. Ảnh: Internet

Lão nông Lê Văn Dung (SN 1954), xóm Cộng 2, xã Quy Hậu, huyện Tân Lạc đang là người sở hữu trang trại bưởi da xanh quy mô lớn nhất ở Hòa Bình.

Với 1.200 gốc bưởi, 800 gốc cam canh năm đầu tiên bói quả, ông Dung ước tính cuối năm nay, ông sẽ thu hồi được gần hết số tiền trên dưới 3 tỷ đồng gia đình ông bỏ vốn ra đầu tư 3 năm qua.  

Ông Dung nguyên là sỹ quan quân đội về hưu năm 1998, quê ở Thanh Trì, Hà Nội. Phục viên, ông chuyển cả gia đình về Tân Lạc, Hòa Bình, đầu tư mua gần 5ha đất đồi làm trang trại.

Năm 2013, ông Dung bỏ vốn mua hơn 1.000 gốc bưởi da xanh từ Bến Tre, 800 gốc cam canh để trồng với quy mô lớn. Tự học hỏi kinh nghiệm để chăm sóc, bỏ nhiều mồ hôi, công sức,... năm nay, gia đình ông đã được hái quả ngọt.

Một gốc bưởi da xanh của ông Dung quả sai trĩu trịt, ước chừng trên dưới 100 quả, trọng lượng trung bình trên dưới 2kg/quả, có những quả bưởi vượt kích cỡ nặng tới 4-5 kg. 

Bưởi là giống cây bóng mát. Để giữ những cành bưởi trĩu đất vì quả sai lúc lỉu, ông Dung phải lấy sào dựng thành hàng rào xung quanh gốc để cây bưởi có điểm tựa. Có những cành cho hàng chục quả. Bưởi căng tròn, la đà trên mặt đất.

Với 800 gốc cam canh đang rộ chín, ông Dung cũng dựng sào làm cột chống, buộc dây từng đầu cành để giúp cây giữ được sức nặng vì quá sai quả.

Theo ước tính của ông Dung, 1.200 gốc bưởi sẽ cho thu hoạch hơn 100 tấn, giá bán tại vườn 27.000 đồng/kg, ông sẽ "bỏ túi" trên dưới 3 tỷ đồng. 

a
Ông Dung phải dựng sào làm cột chống giúp cây giảm sức nặng. Ảnh: Internet

Những chủ vườn ở Hòa Bình cho biết, vườn bưởi của ông Lê Văn Dung đẹp nhất ở Tân Lạc. Cây đến độ tuổi sung, lá xanh mướt không sâu bệnh, cho những trái bưởi đầu mùa đẹp và ngon mỹ mãn.cho thu hoạch hơn 100 tấn, giá bán tại vườn 27.000 đồng/kg, ông sẽ "bỏ túi" trên dưới 3 tỷ đồng. 

"Vườn bưởi này là thành quả cả đời tôi tâm huyết, từ việc tự mày mò để nghiên cứu loại phân bón cho cây vừa đảm bảo đủ chất, vừa đảm bảo quả sạch, đạt tiêu chuẩn. Nếu có chiếu xạ để kiểm tra, bưởi của tôi vẫn đủ tiêu chuẩn để xuất khẩu đi nước ngoài" - ông Dung tự hào.

Ông Dung cho hay, theo kinh nghiệm của ông, các năm tiếp theo, mỗi cây bưởi sẽ cho năng suất cao gấp 1,5-2 lần so với năm đầu bói quả. Việc trở thành "tỷ phú nông dân" đối với ông chỉ là việc trong tầm tay. 

a
Trung bình mỗi quả nặng 1-2kg. Ảnh: Internet

Theo Vietnamnet

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.