Chấn chỉnh tồn tại, đưa lễ hội vào nề nếp

(Baonghean.vn) - Kịch bản tổ chức một vài lễ hội còn đơn điệu, trùng lặp; việc thực hiện nếp sống văn minh tại một số lễ hội, di tích chưa tốt; còn xảy ra hiện tượng thương mại hóa lễ hội…

Đó là đánh giá thẳng thắn của lãnh đạo Sở VH&TT cùng đại diện các đơn vị trực thuộc, Phòng VH&TT các huyện, thành, thị tại Hội nghị tổng kết công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019, diễn ra vào chiều 30/11.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phước Anh
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phước Anh
Báo cáo công tác tổ chức, quản lý lễ hội năm 2018, bà Trần Thị Mỹ Hạnh - Phó Giám đốc Sở VH&TT khẳng định, công tác quản lý nhà nước về lễ hội cơ bản đã được thực hiện nghiêm; thông qua tổ chức lễ hội, hệ thống di tích, công tác bảo vệ và phát huy giá trị di tích được thực hiện tốt. Các vấn đề như thực hiện nếp sống văn minh; tổ chức các hoạt động dịch vụ, quản lý kinh phí thu từ các dịch vụ trong khu vực lễ hội; công tác thu chi tiền công đức… có nhiều chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, hội nghị cũng chỉ ra nhiều hạn chế trong công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm qua. Theo đó, một số lễ hội ở đồng bằng còn đơn điệu, theo mô-típ chung; du khách  còn thiếu ý thức trong giữ gìn vệ sinh môi trường, ứng xử thiếu văn hóa, trang phục tế lễ không phù hợp; một số lễ hội còn có nhiều đội cúng, hành lễ cùng xuất hiện, lấn chiếm không gian đền… Bên cạnh đó, vẫn còn một số hoạt động mang tính thương mại hóa, lợi dụng lễ hội, di tích để thu lợi; khoán trông giữ xe, giá trông giữ xe không thống nhất…

Toàn cảnh Đền Hoàng Mười dịp lễ hội năm 2018. Ảnh: Thành Cường
Toàn cảnh Đền Hoàng Mười dịp lễ hội năm 2018. Ảnh: Thành Cường
Tại hội nghị, đại diện một số huyện, thành, thị đã trình bày thực trạng quản lý, tổ chức lễ hội; đồng thời nêu một số kiến nghị, đề xuất. Như tại lễ hội Đền Hoàng Mười, đại diện Phòng VHTT huyện Hưng Nguyên cho biết, thực tế cho thấy phần lễ tại lễ hội được thực hiện rất bài bản, thu hút sự quan tâm của người dân bản địa và du khách thập phương, nhưng các hoạt động phần hội còn kém sôi động, lượng du khách hưởng ứng tham gia không nhiều.
“Chúng tôi đề xuất nên chăng phần hội chỉ 3,4 năm tổ chức một lần để tránh lãng phí, dành tiền cho các hoạt động thiết thực khác”, Phó Trưởng phòng VHTT huyện Hưng Nguyên nói.

Về phía huyện Tương Dương - nơi có lễ hội Đền Vạn - Cửa Rào, ông Vi Sắt Son - Trưởng phòng VHTT chia sẻ, những năm qua lễ hội đã tạo được điểm nhấn văn hóa tâm linh, thu hút hàng vạn lượt khách mỗi năm. Tuy nhiên, để phát huy hơn nữa giá trị di tích và lễ hội, huyện Tương Dương kiến nghị dời lịch tổ chức lễ hội sang tháng 2 Âm lịch hàng năm, bởi lúc này trùng với thời điểm thu hoạch mùa vụ của nhân dân bản địa và thời điểm hoa ban nở.

“Nếu dời lịch vào tháng 2 khi người dân thu hoạch xong, chúng tôi sẽ thiết kế các gian hàng bày bán sản vật địa phương, tạo thêm nét đặc sắc cho lễ hội. Mặt khác, năm qua huyện Tương Dương đã triển khai trồng đại trà hoa ban tại khu vực thị trấn và xã Xá Lượng, giúp du khách có thêm điểm tham quan, chụp ảnh”, ông Vi Sắt Son nói.

Tung kiệu trong lễ chạy ói ở lễ hội Đền Cờn năm 2018. Ảnh tư liệu: Thành Cường
Tung kiệu trong lễ chạy ói ở lễ hội Đền Cờn năm 2018. Ảnh tư liệu: Thành Cường
Ghi nhận những ý kiến đóng góp tại hội nghị, lãnh đạo Sở VH&TT đã nêu những nhiệm vụ, giải pháp để chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội ngày càng tốt hơn. Về những đề xuất, kiến nghị, Sở VH&TT sẽ cùng với các địa phương tiếp tục nghiên cứu để điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn và quy định pháp luật.

Nghệ An là tỉnh có số lượng di tích danh thắng lớn với 2.602 di tích, trong đó có 424 di tích đã được xếp hạng; 127 lễ hội (lễ hội truyền thống chiếm 96%), trong đó có 29 lễ hội trong danh mục quản lý lễ hội của tỉnh. Hiện, có 5 lễ hội truyền thống được Bộ VH-TT&DL quyết định công nhận, đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; 2 lễ hội đang trình thủ tục hồ sơ đề nghị./.

tin mới

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.