Chân dung 13 cán bộ Đoàn của Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Lễ trao Giải thưởng Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2023 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 18/3. Theo đó, Nghệ An có 13 cán bộ Đoàn xuất sắc sẽ được đón nhận giải thưởng này. 

Đây là các cán bộ Đoàn hoạt động trong nhiều lĩnh vực, họ không chỉ có thành tích cá nhân xuất sắc, tiêu biểu mà điều đặc biệt đối với họ là tinh thần xây dựng, đóng góp, trách nhiệm với tổ chức Đoàn. Từ đó luôn tiên phong, đi đầu trong mọi mặt công tác, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh.

Báo Nghệ An xin trích lược vắn tắt những thành tích tiêu biểu trong năm 2022 của các cán bộ đoàn sẽ vinh dự đón nhận giải thưởng này.

1. Đặng Văn Trung (sinh năm 1991) - Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Bí thư Huyện đoàn Nam Đàn

Anh Đặng Văn Trung (bên phải) - Bí thư Huyện đoàn Nam Đàn. Ảnh: NVCC

Anh Đặng Văn Trung (bên phải) - Bí thư Huyện đoàn Nam Đàn. Ảnh: NVCC

Trên cương vị là Bí thư Huyện đoàn, anh Đặng Văn Trung đã kêu gọi ủng hộ và thực hiện công trình thanh niên sơn sửa dòng chữ “ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC HỒ VĨ ĐẠI” với tổng giá trị hơn 150 triệu đồng; trao tặng đường cờ tổ quốc cho xóm giáo trị giá 30 triệu đồng;

Triển khai mô hình “Hồ Sen thanh niên" đến 9 xã với diện tích hơn 12.000m2 mang lại tổng doanh thu hơn 200 triệu đồng;

Tổ chức vận động trao tặng 100 suất học bổng trị giá 100 triệu đồng cho 100 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Năm 2022, Huyện đoàn Nam Đàn được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc; cá nhân anh được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn vì đã có thành tích Xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022; được Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2022.

2. Võ Thị Hiền Ly (sinh năm 1988) - Phó Bí thư Huyện đoàn Hưng Nguyên

Chị Võ Thị Hiền Ly - Phó Bí thư Huyện đoàn Hưng Nguyên. Ảnh: NVCC
Chị Võ Thị Hiền Ly - Phó Bí thư Huyện đoàn Hưng Nguyên. Ảnh: NVCC

Năm 2022, chị Võ Thị Hiền Ly cùng với Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức thành công chương trình “Mùa đông ấm, xuân tình nguyện” tại xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn trị giá hơn 140 triệu đồng; tổ chức Chương trình “Cặp bánh tri ân” gói và nấu hơn 4.000 cặp bánh chưng cho các gia đình liệt sỹ, gia đình hoàn cảnh khó khăn; triển khai tốt chương trình Vì đàn em thân yêu, trao tặng hơn 40 xe đạp, hàng ngàn phần quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn cùng nhiều hoạt động, phần việc ý nghĩa khác.

Chị được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2017 - 2022; Bằng khen của Ban chấp hành Tỉnh đoàn vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè năm 2022. Được UBND huyện công nhận sáng kiến: “Vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên trong xây dựng, phát triển nông thôn mới tại huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An”.

3. Nguyễn Hồng Thành (sinh năm 1990) - Bí thư Chi đoàn Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An

Anh Nguyễn Hồng Thành - Bí thư Chi đoàn Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: NVCC

Anh Nguyễn Hồng Thành - Bí thư Chi đoàn Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: NVCC

Là cán bộ Đoàn tiêu biểu trong khối lực lượng vũ trang, anh Nguyễn Hồng Thành đã trực tiếp tham gia bắt và khởi tố 4 vụ, 8 đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức lừa mua bán bất động sản; bắt giữ 2 đối tượng về hành vi phạm tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và nhiều chuyên án nguy hiểm, phức tạp khác. Bên cạnh đó, anh đã tổ chức nhiều hoạt động từ thiện tình nghĩa, chung sức vì cộng đồng, như: chương trình "Tết vì người nghèo", "Đông ấm cho em" với số tiền trao tặng hỗ trợ 105 triệu đồng; thực hiện Đề án “Vì đàn em thân yêu” hỗ trợ 05 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 25 triệu đồng.

Với những thành tích nổi bật, anh đã được Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; Ban Chấp hành Tỉnh đoàn tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022.

4. Lê Quốc Trí (sinh năm 1988) - Bí thư Đoàn xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn

Anh Lê Quốc Trí (bên trái) - Bí thư Đoàn xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn. Ảnh: NVCC

Anh Lê Quốc Trí (bên trái) - Bí thư Đoàn xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn. Ảnh: NVCC

Anh Lê Quốc Trí đã đưa ra nhiều đề xuất, giải pháp góp phần đưa hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của xã Tường Sơn đi vào nền nếp, đạt được nhiều kết quả nổi bật để giữ vững đơn vị đứng tốp đầu của huyện Anh Sơn.

Anh vinh dự được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2022; được Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2022. Được UBND huyện công nhận sáng kiến: “Áp dụng mạng xã hội trong công tác đoàn kết, tập hợp Thanh niên trên địa bàn xã Tường Sơn”

5. Lãnh Văn Mùi (sinh năm 1990) - Bí thư Đoàn xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu

Anh Lãnh Văn Mùi (thứ 2 từ trái sang) - Bí thư Đoàn xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu. Ảnh: NVCC

Anh Lãnh Văn Mùi (thứ 2 từ trái sang) - Bí thư Đoàn xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu. Ảnh: NVCC

Anh Lãnh Văn Mùi đã đứng ra vận động, quyên góp để trao tặng 14 suất quà cho các gia đình chính sách; trao tặng 25 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 03 điểm trường trên địa bàn xã; phối hợp Hội cựu Thanh niên xung phong xã tổ chức tọa đàm gặp mặt và trao tặng 4 suất quà cho các cựu thanh niên xung phong; tổ chức thực hiện 8 đợt hoạt động “Ngày thứ 7 tình nguyện” và 22 ngày “Chủ nhật xanh” cùng nhiều hoạt động ý nghĩa khác.

Với những đóng góp của mình, anh đã được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An tuyên dương Thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu năm 2022; được UBND huyện Qùy Châu công nhận sáng kiến ”Giải pháp huy động đội ngũ thanh niên tham gia gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc Thái” và được tặng giấy khen “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2022.

6. Hồ Đức Hải (sinh năm 1989) - Bí thư Đoàn xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu

Anh Hồ Đức Hải - Bí thư Đoàn xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: NVCC

Anh Hồ Đức Hải - Bí thư Đoàn xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: NVCC

Anh Hồ Đức Hải đã vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên tổ chức xây dựng 5 công trình thanh niên với tổng kinh phí hơn 40 triệu đồng. Trao tặng 62 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ các hoạt động phòng chống thiên tai trên địa bàn.

Anh đã được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2022; được UBND huyện Quỳnh Lưu công nhận sáng kiến “Đổi mới hình thức tuyên truyền giáo dục chủ trương đường lối chính sách của Đảng pháp luật nhà nước và quy định của địa phương”.

7. Trần Hoàng Minh (sinh năm 1994) - Bí thư Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Lộc

Anh Trần Hoàng Minh - Bí thư Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Lộc. Ảnh: NVCC

Anh Trần Hoàng Minh - Bí thư Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Lộc. Ảnh: NVCC

Với cương vị là Bí thư chi đoàn, anh Trần Hoàng Minh đã phát động phong trào học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong Chi đoàn; phối hợp với Huyện đoàn Nghi Lộc tổ chức chương trình “Tòa tuyên án” tại Trường THPT Nghi Lộc 3; vận động, quyên góp, thăm hỏi tặng quà cho các gia đình chính sách, các hộ nghèo, các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; ủng hộ quần áo, nhu yếu phẩm cho đồng bào bị ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt.

Anh vinh dự được nhận Giấy khen của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An vì có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức cuộc thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên”; Bằng khen của Tỉnh đoàn Nghệ An đạt danh hiệu “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ tiêu biểu” năm 2022. Được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh công nhận các sáng kiến “Phần mềm tạo lịch trực nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân”; “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát điều tra các vụ án hình sự”; “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động đề ra yêu cầu điều tra”.

8. Bùi Đăng Khánh (sinh năm 1989) - Bí thư Đoàn xã Văn Sơn, huyện Đô Lương

Anh Bùi Đăng Khánh (bên trái) - Bí thư Đoàn xã Văn Sơn, huyện Đô Lương. Ảnh: NVCC

Anh Bùi Đăng Khánh (bên trái) - Bí thư Đoàn xã Văn Sơn, huyện Đô Lương. Ảnh: NVCC

Với cương vị là Bí thư Đoàn xã, anh Bùi Đăng Khánh đã rất tâm huyết, luôn nỗ lực hết mình để đưa Đoàn xã Văn Sơn lên vị trí đứng đầu về công tác Đoàn toàn huyện. Trong năm 2022, anh đã tổ chức trao tặng 60 suất quà trị giá 30 triệu đồng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; triển khai thành công mô hình “Làm ruộng gây quỹ” và mô hình “Đổi phế liệu thành quà tặng”; triển khai thi công 03 tuyến đường cờ Tổ quốc và 02 tuyến đường điện với tổng trị giá gần 120 triệu đồng cùng nhiều hoạt động thiết thực khác.

Anh đã được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022; được Đảng ủy xã Văn Sơn tặng Giấy khen Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 3 năm liền năm 2020, 2021, 2022; được UBND huyện Đô Lương công nhận sáng kiến: “Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã Văn Sơn”.

9. Lô Hồng Tượng (sinh năm 1992) - Bí thư Đoàn xã Tiên Kỳ, huyện Tân Kỳ

Anh Lô Hồng Tượng - Bí thư Đoàn xã Tiên Kỳ, huyện Tân Kỳ. Ảnh: NVCC

Anh Lô Hồng Tượng - Bí thư Đoàn xã Tiên Kỳ, huyện Tân Kỳ. Ảnh: NVCC

Là một Bí thư Đoàn xã năng động, nhiệt tình, anh Lô Hồng Tượng đã chỉ đạo thực hiện 12 công trình, phần việc trồng mới 20 cây xanh; bàn giao Công trình Đường cờ thanh niên Bản Phẩy - Thái Minh; xóa các điểm đen rác thải, trồng hoa, cây xanh tạo môi trường cảnh quan xanh – sạch – đẹp. Đồng thời ra quân nạo vét hơn 1,5km kênh mương tại chi đoàn Bản Hiện; trực tiếp trao 80 suất quà với tổng trị giá hơn 50 triệu đồng đến các gia đình hộ nghèo, gia đình khó khăn trên địa bàn.

Anh đã được nhận Bằng khen của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022; Giấy khen của Đảng bộ xã Tiên Kỳ là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2022; được công nhận sáng kiến “Phát triển du lịch cộng đồng gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Thái tại xã Tiên Kỳ”.

10. Lê Văn Quý (sinh năm 1993) - Bí thư Đoàn xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn

Anh Lê Văn Quý (thứ 4 từ trái sang) - Bí thư Đoàn xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: NVCC

Anh Lê Văn Quý (thứ 4 từ trái sang) - Bí thư Đoàn xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: NVCC

Với cương vị là Bí thư Đoàn xã, anh Lê Văn Quý đã tổ chức thực hiện tốt các công trình hưởng ứng Ngày thứ bảy tình nguyện, Ngày chủ nhật xanh một cách hiệu quả. Đồng thời phối hợp với Mặt trận Tổ quốc xã tổ chức làm đường cờ tại làng Dừa, trồng cây xanh và vệ sinh tại miếu thờ Hai phi công; tổ chức hoạt động “Nồi cháo nhân ái” cùng nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực khác.

Anh đã được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An chứng nhận đạt danh hiệu Thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu tỉnh Nghệ An năm 2022; được nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2022; được công nhận sáng kiến “Nâng cao hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn dân cư”.

11. Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1988) - Bí thư Chi đoàn Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Nghệ An

Chị Nguyễn Thị Hằng - Bí thư Chi đoàn Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Nghệ An. Ảnh: NVCC

Chị Nguyễn Thị Hằng - Bí thư Chi đoàn Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Nghệ An. Ảnh: NVCC

Chị Nguyễn Thị Hằng đã trực tiếp kêu gọi vận động các phần quà với giá trị gần 100 triệu đồng gửi tới các gia đình chính sách, các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; đồng hành, cố vấn cho các em học sinh tham gia và đạt giải cao trong các cuộc thi do Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn tổ chức. Là MC dẫn chương trình của Đài, chị đã tham gia xây dựng ý tưởng, sản xuất 1 số chương trình của Đài có dấu ấn với khản giả như: Seri Người Nghệ muôn phương, Bản tin dự báo thời tiết… Tham gia dẫn nhiều sự kiện lớn, các chương trình truyền hình trực tiếp trên sóng quốc gia như chương trình “Người mẹ làng Sen”, Bản hùng ca bất tử, chương trình Tết vì người nghèo...

Chị đã được nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2022, Giấy khen của Công đoàn viên chức tỉnh Nghệ An năm 2022.

12. Nguyễn Thanh Huyền (sinh năm 1989) - Bí thư Đoàn Trường Kinh tế, Trường Đại học Vinh

Chị Nguyễn Thanh Huyền - Bí thư Đoàn Trường Kinh tế, Trường Đại học Vinh. Ảnh: NVCC

Chị Nguyễn Thanh Huyền - Bí thư Đoàn Trường Kinh tế, Trường Đại học Vinh. Ảnh: NVCC

Với vai trò là Bí thư Đoàn trường, chị Nguyễn Thị Thanh Huyền đã dẫn dắt hoạt động Đoàn trường Kinh tế, Hội sinh viên Trường Kinh tế - Trường Đại học Vinh đạt nhiều thành tích xuất sắc; là đơn vị duy nhất của Trường Đại học Vinh được bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2021 - 2022. Bên cạnh đó trong năm 2022 đồng chí đã có 01 bài báo quốc tế và nhiều bài báo, hội thảo được đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước.

Chị được Đoàn trường Đại học Vinh tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2021-2022. Được Trường Đại học Vinh công nhận sáng kiến “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên trong các học phần dự án theo định hướng CDIO tại trường Đại học Vinh”.

13. Đậu Bá Chung (sinh năm 1995) - Phó Bí thư Đoàn trường THPT Chuyên Phan Bội Châu

Anh Đậu Bá Chung - Phó Bí thư Đoàn trường THPT Chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: NVCC

Anh Đậu Bá Chung - Phó Bí thư Đoàn trường THPT Chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: NVCC

Trong năm 2022, anh Đậu Bá Chung đã tổ chức chương trình “Nắng về trên bản” tại huyện Con Cuông và Kỳ Sơn trao tặng nhu yếu phẩm, ti vi, loa và nhiều phần quà trị giá gần 150 triệu đồng; tặng cờ, áo phao cho ngư dân tại huyện Diễn Châu; chỉ đạo thành lập và duy trì 14 câu lạc bộ hoạt động thường xuyên, hiệu quả góp phần vào thành tích chung của Đoàn trường cùng nhiều hoạt động ý nghĩa khác.

Với vai trò là giáo viên giảng dạy môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh, anh đã bồi dưỡng học sinh giỏi tham gia Hội thao Giáo dục Quốc phòng - An ninh toàn quốc lần thứ 3 và giúp các em mang về thành tích cao như: giải Nhì toàn đoàn, 04 giải Nhất cá nhân, 01 giải Nhì Điều lệnh đội ngũ tiểu đội, 01 giải Ba tháo lắp súng đồng đội và 2 giải Khuyến khích.

Anh đã được nhận Giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An vì đã có thành tích xuất sắc trong Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh trung học phổ thông toàn quốc lần thứ 3 năm 2022; Giấy khen của Thành Đoàn Vinh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2021 - 2022. Được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh công nhận sáng kiến với đề tài “Phát huy vai trò của các câu lạc bộ trong hoạt động tổ chức Đoàn tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu” năm 2022./.

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.