Chân dung Đại sứ Việt Nam vừa được bổ nhiệm làm Phó Tổng thư ký ASEAN

Ngày 12/11, Hội đồng Điều phối ASEAN đã chính thức thông qua việc bổ nhiệm Đại sứ Hoàng Anh Tuấn giữ cương vị Phó Tổng thư ký ASEAN.

 Đề cử của Việt Nam với Đại sứ Hoàng Anh Tuấn cho chức danh phó tổng thư ký ASEAN đã được thông qua tại phiên họp lần thứ 20 cấp Bộ trưởng Ngoại giao của Hội đồng Điều phối ASEAN tại Manila, Philippines ngày 12/11. Dự kiến, Đại sứ Hoàng Anh Tuấn bắt đầu nhận nhiệm vụ mới từ giữa tháng 2/2018. Ảnh: BNG
Đề cử của Việt Nam với Đại sứ Hoàng Anh Tuấn cho chức danh phó tổng thư ký ASEAN đã được thông qua tại phiên họp lần thứ 20 cấp Bộ trưởng Ngoại giao của Hội đồng Điều phối ASEAN tại Manila, Philippines ngày 12/11. Dự kiến, Đại sứ Hoàng Anh Tuấn bắt đầu nhận nhiệm vụ mới từ giữa tháng 2/2018. Ảnh: BNG
Viết trên trang Facebook cá nhân ngày 12/11, Đại sứ Hoàng Anh Tuấn đã cảm ơn sự tin tưởng của các cấp lãnh đạo Việt Nam, nhấn mạnh trên cương vị mới
Viết trên trang Facebook cá nhân ngày 12/11, Đại sứ Hoàng Anh Tuấn đã cảm ơn sự tin tưởng của các cấp lãnh đạo Việt Nam, nhấn mạnh trên cương vị mới "sẽ luôn cố gắng và nỗ lực cao nhất để không phụ lòng mong mỏi của mọi người". Ảnh: VnMedia
"Tôi sẽ cố gắng hết mình để góp sức xây dựng một Ban thư ký ASEAN đoàn kết, tăng cường năng lực, đại diện tốt nhất cho lợi ích của cả khối ASEAN trong việc xây dựng một ngôi nhà chung, một cộng đồng ASEAN hoà bình, đoàn kết, thống nhất và thịnh vượng", Đại sứ Hoàng Anh Tuấn viết. Trong ảnh: Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Hoàng Anh Tuấn tặng ảnh Tháp Rùa – biểu tượng của Hà Nội cho Giáo sư Iskandar Zulkarnain, Chủ tịch Viện Khoa học Indonesia hồi tháng 1/2016.
"Tôi sẽ cố gắng hết mình để góp sức xây dựng một Ban thư ký ASEAN đoàn kết, tăng cường năng lực, đại diện tốt nhất cho lợi ích của cả khối ASEAN trong việc xây dựng một ngôi nhà chung, một cộng đồng ASEAN hoà bình, đoàn kết, thống nhất và thịnh vượng", Đại sứ Hoàng Anh Tuấn viết. Trong ảnh: Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Hoàng Anh Tuấn tặng ảnh Tháp Rùa – biểu tượng của Hà Nội cho Giáo sư Iskandar Zulkarnain, Chủ tịch Viện Khoa học Indonesia hồi tháng 1/2016.
Đại sứ Hoàng Anh Tuấn sinh năm 1965 tại Hà Nội. Ông bắt đầu sự nghiệp Ngoại giao năm 1991 khi trở thành cán bộ nghiên cứu của Viện Quan hệ Quốc tế, nay là Học viện Ngoại giao Bộ Ngoại giao. Trong ảnh: Giáo sư Iskandar Zulkarnain, Chủ tịch Viện Khoa học Indonesia tặng quà lưu niệm cho Đại sứ Hoàng Anh Tuấn hồi tháng 1/2016
Đại sứ Hoàng Anh Tuấn sinh năm 1965 tại Hà Nội. Ông bắt đầu sự nghiệp Ngoại giao năm 1991 khi trở thành cán bộ nghiên cứu của Viện Quan hệ Quốc tế, nay là Học viện Ngoại giao Bộ Ngoại giao. Trong ảnh: Giáo sư Iskandar Zulkarnain, Chủ tịch Viện Khoa học Indonesia tặng quà lưu niệm cho Đại sứ Hoàng Anh Tuấn hồi tháng 1/2016
Ông thông thạo tiếng Anh, có nhiều kinh nghiệm trong công tác đối ngoại và nghiên cứu quan hệ quốc tế. Trong ảnh: Đại sứ Hoàng Anh Tuấn trình Quốc thư lên Tổng thống Timor LesteTaur Matan Ruak. (Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Indonesia).
Ông thông thạo tiếng Anh, có nhiều kinh nghiệm trong công tác đối ngoại và nghiên cứu quan hệ quốc tế. Trong ảnh: Đại sứ Hoàng Anh Tuấn trình Quốc thư lên Tổng thống Timor LesteTaur Matan Ruak. (Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Indonesia).
Trong thời gian công tác tại Indoensia, Đại sứ Hoàng Anh Tuấn đã nhiều lần tiếp xúc với nhà chức trách sở tại về vấn đề trao trả ngư dân bị nước bạn bắt giữ. Hàng nghìn ngư dân Việt Nam đã được phía Indonesia trao trả bằng đường hàng không và đường biển kể từ năm 2015. Trong ảnh: Đại sứ Hoàng Anh Tuấn trình Quốc thư lên Tổng thống nước Cộng hòa Dân chủ Timor Leste Taur Matan Ruak. (Ảnh: Facebook Đại sứ Hoàng Anh Tuấn)
Trong thời gian công tác tại Indoensia, Đại sứ Hoàng Anh Tuấn đã nhiều lần tiếp xúc với nhà chức trách sở tại về vấn đề trao trả ngư dân bị nước bạn bắt giữ. Hàng nghìn ngư dân Việt Nam đã được phía Indonesia trao trả bằng đường hàng không và đường biển kể từ năm 2015. Trong ảnh: Đại sứ Hoàng Anh Tuấn trình Quốc thư lên Tổng thống nước Cộng hòa Dân chủ Timor Leste Taur Matan Ruak. (Ảnh: Facebook Đại sứ Hoàng Anh Tuấn)
Đại sứ Hoàng Anh Tuấn tốt nghiệp Viện Quan hệ Quốc tế nay là Học viện Ngoại giao Việt Nam năm 1988. Trong ảnh:  Đại sứ Hoàng Anh Tuấn. Ảnh: NVCC.
Đại sứ Hoàng Anh Tuấn tốt nghiệp Viện Quan hệ Quốc tế nay là Học viện Ngoại giao Việt Nam năm 1988. Trong ảnh: Đại sứ Hoàng Anh Tuấn. Ảnh: NVCC.
Đại sứ Hoàng Anh Tuấn tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên nghành Luật và Ngoại giao tại Trường Fletcher về Luật và Ngoại giao, Đại học Tufts, Hoa Kỳ tháng 6 năm 1999. Tốt nghiệp Tiến sĩ chuyên ngành Quan hệ Quốc tế tại Trường Fletcher về Luật và Ngoại giao, Đại học Tufts, Hoa Kỳ tháng 5 năm 2003. Trong ảnh: Đại sứ Hoàng Anh Tuấn trả lời phỏng vấn báo chí (ảnh: Tiền Phong)
Đại sứ Hoàng Anh Tuấn tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên nghành Luật và Ngoại giao tại Trường Fletcher về Luật và Ngoại giao, Đại học Tufts, Hoa Kỳ tháng 6 năm 1999. Tốt nghiệp Tiến sĩ chuyên ngành Quan hệ Quốc tế tại Trường Fletcher về Luật và Ngoại giao, Đại học Tufts, Hoa Kỳ tháng 5 năm 2003. Trong ảnh: Đại sứ Hoàng Anh Tuấn trả lời phỏng vấn báo chí .Ảnh: Tiền Phong
Ông có bằng Lý luận chính trị và Quản lý Hành chính Nhà nước cao cấp tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Hành chính Quốc gia. Được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư, tháng 10/2015. Trong ảnh: Đại sứ Hoàng Anh Tuấn (ảnh phải) tại Diễn đàn Doanh nghiệp song phương Việt Nam - Indonesia. (ảnh: báo đầu tư)
Ông có bằng Lý luận chính trị và Quản lý Hành chính Nhà nước cao cấp tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Hành chính Quốc gia. Được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư, tháng 10/2015. Trong ảnh: Đại sứ Hoàng Anh Tuấn (ảnh phải) tại Diễn đàn Doanh nghiệp song phương Việt Nam - Indonesia. (ảnh: báo đầu tư)

 Theo VOV

tin mới

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...