Chân dung tân Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ngày 13/1, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An triệu tập Hội nghị Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An để tiến hành hiệp thương kiện toàn Ủy ban Hội và các chức danh chủ chốt của Hội khóa VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Theo đó, đồng chí Thái Minh Sỹ được bầu là Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Chân dung Tân Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An Thái Minh Sỹ. Ảnh: Thanh Quỳnh

Chân dung Tân Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An Thái Minh Sỹ. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đồng chí Thái Minh Sỹ - Sinh năm 1986

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Công tác Xã hội.

Quá trình công tác:

Từ tháng 10 năm 2011 đến tháng 8 năm 2013: Cán bộ Ban Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh đoàn Nghệ An.

Tháng 8 năm 2013 đến tháng 9 năm 2014: Cán bộ Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn Nghệ An.

Tháng 9 năm 2014 đến tháng 12 năm 2015: Phó Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn.

Tháng 12 năm 2015 đến tháng 7 năm 2017: Ủy viên Ban Chấp Hành Tỉnh đoàn, Phó Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn.

Tháng 7 năm 2017 đến tháng 10 năm 2017: Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Phó Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn, Phó Bí thư Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh.

Tháng 10 năm 2017 đến tháng 4 năm 2018: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Phó Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn, Phó Bí thư Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh.

Tháng 4 năm 2018 đến tháng 9 năm 2019: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh.

Tháng 10 năm 2019 đến tháng 03 năm 2021: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Trưởng ban Phong trào Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An.

Tháng 3 năm 2021 đến tháng 5 năm 2021: Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An.

Tháng 5 năm 2021 đến tháng 12 năm 2022: Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh, Chủ tịch Hội Đồng đội tỉnh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An.

Ngày 13 tháng 1 năm 2023: Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa VI nhiệm kỳ 2019-2024

Ra mắt các thành viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022. Ảnh: TĐNA

Ra mắt các thành viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022. Ảnh: TĐNA

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.