Chân dung Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe vừa bị lật đổ

(Baonghean.vn) - Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe là một chính trị gia thẳng thắn, có học vấn cao nhưng cũng gây không ít tranh cãi trong thời gian cầm quyền kỷ lục của mình.

Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe sinh ngày 21/2/1924 tại Kutama, Zimbabwe. Ông là người có học vấn cao, từng theo học tại nhiều trường đại học, trong đó có Đại học Fort Hare, Đại học London và Đại học Nam Phi.
Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe sinh ngày 21/2/1924 tại Kutama, Zimbabwe. Ông là người có học vấn cao, từng theo học tại nhiều trường đại học, trong đó có Đại học Fort Hare, Đại học London và Đại học Nam Phi.
Robert Mugabe trở nên nổi tiếng trong thập niên 1960 khi làm lãnh đạo của Liên minh Quốc gia Châu Phi Zimbabwe (ZANU) trong cuộc chiến tranh du kích chống lại cộng đồng thiểu số da trắng cầm quyền ở Rhodesia (1964–1979).
Robert Mugabe trở nên nổi tiếng trong thập niên 1960 khi làm lãnh đạo của Liên minh Quốc gia Châu Phi Zimbabwe (ZANU) trong cuộc chiến tranh du kích chống lại cộng đồng thiểu số da trắng cầm quyền ở Rhodesia (1964–1979).
Ông đã giữ chức Thủ tướng Zimbabwe trong khoảng thời gian từ năm 1980 đến 1987 và Chủ tịch hành pháp thứ nhất từ năm 1987. Ngày 31/12/1987, Robert Mugabe chính thức trở thành Tổng thống Zimbabwe. Ông cũng từng được dân Châu Phi ca ngợi là anh hùng đấu tranh cho độc lập.
Ông từng giữ chức Thủ tướng Zimbabwe trong khoảng thời gian từ năm 1980 đến 1987 và Chủ tịch hành pháp thứ nhất từ năm 1987. Ngày 31/12/1987, Robert Mugabe chính thức trở thành Tổng thống Zimbabwe và từng được dân Châu Phi ca ngợi là anh hùng đấu tranh cho độc lập.
Không thể phủ nhận một điều rằng, Mugabe là một vị chính khách thẳng thắn, có học vấn cao nhưng cũng gây không ít tranh cãi trong suốt thời gian cầm quyền kéo dài 37 năm của mình.  Trong thời gian ông làm lãnh đạo, Zimbabwe là một trong những nước nghèo nhất thế giới với tỷ lệ lạm phát cao kỷ lục lên đến 500% vào năm 2008.
Không thể phủ nhận một điều rằng, Mugabe là một vị chính khách thẳng thắn, có học vấn cao nhưng cũng gây không ít tranh cãi trong suốt thời gian cầm quyền kéo dài 37 năm của mình. 
Trong thời gian ông làm lãnh đạo, Zimbabwe là một trong những nước nghèo nhất thế giới với tỷ lệ lạm phát cao kỷ lục lên đến 500% vào năm 2008. Cụ thể, dưới thời Mugabe, Zimbabwe lạm phát lên tới 11 triệu % và tỷ lệ mắc bệnh AIDS vào loại cao nhất châu Phi còn tuổi thọ thì vào hàng thấp nhất thế giới
Trong thời gian ông làm lãnh đạo, Zimbabwe là một trong những nước nghèo nhất thế giới với tỷ lệ lạm phát cao kỷ lục lên đến 500% vào năm 2008. Cụ thể, dưới thời Mugabe, Zimbabwe lạm phát lên tới 11 triệu % và tỷ lệ mắc bệnh AIDS vào loại cao nhất châu Phi còn tuổi thọ thì vào hàng thấp nhất thế giới.
Chính sách của ông Mugabe, trong đó có việc thu giữ và phân phối lại các trang trại từng do người da trắng sở hữu, đã kéo một trong những nền kinh tế hứa hẹn nhất Châu Phi này xuống mức suy thoái sâu gần 1 thập kỷ.
Chính sách của ông Mugabe, trong đó có việc thu giữ và phân phối lại các trang trại từng do người da trắng sở hữu, đã kéo một trong những nền kinh tế hứa hẹn nhất Châu Phi này xuống mức suy thoái sâu gần 1 thập kỷ.
Zimbabwe từng là một trong những vùng đất ao ước của châu Phi khi nước này có tài nguyên phong phú, ngành nông nghiệp phát triển mạnh cùng nguồn nhân lực dồi dào. Tuy nhiên, ông Mugabe gần như đã làm kiệt quệ tất cả sau 37 năm cai trị.
Zimbabwe từng là một trong những vùng đất ao ước của châu Phi khi nước này có tài nguyên phong phú, ngành nông nghiệp phát triển mạnh cùng nguồn nhân lực dồi dào. Tuy nhiên, ông Mugabe gần như đã làm kiệt quệ tất cả sau 37 năm cai trị.
Mặc dù vậy, hồi năm 2016, ông Mugabe vẫn lên kế hoạch tranh cử nhiệm kỳ tiếp theo trong cuộc bầu cử năm 2018, dù bước sang 94 tuổi
Mặc dù vậy, hồi năm 2016, ông Mugabe vẫn lên kế hoạch tranh cử nhiệm kỳ tiếp theo trong cuộc bầu cử năm 2018, dù bước sang 94 tuổi
Nhưng ý định đó có thể sẽ không được thực hiện khi ngày hôm nay (15/11), Quân đội Zimbabwe đã chiếm quyền kiểm soát thủ đô Harare và giam lỏng tổng thống nước này, khiến ông Mugabe đứng trước nguy cơ phải từ chức.
Nhưng ý định đó có thể sẽ không được thực hiện khi ngày hôm nay (15/11), Quân đội Zimbabwe đã chiếm quyền kiểm soát thủ đô Harare và giam lỏng tổng thống nước này, khiến ông Mugabe đứng trước nguy cơ phải từ chức.

 Thái Bình

(Tổng hợp)

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.