Chanathip: ‘Thái Lan sẽ không thua Việt Nam’; Messi không có tên ở đội hình hay nhất Ligue 1

Thanh Hiền ((Tổng hợp từ bongdaplus.vn/vov.vn))

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Chanathip: “Thái Lan sẽ không thua Việt Nam”; Đình Trọng có nguy cơ bỏ lỡ trận đại chiến giữa ĐT Việt Nam và Thái Lan; Messi không có tên ở đội hình hay nhất Ligue 1 mùa này... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Đình Trọng nguy có cơ bỏ lỡ trận đại chiến giữa ĐT Việt Nam và Thái Lan

Trung vệ Trần Đình Trọng có nguy cơ bỏ lỡ 2 trận đại chiến giữa ĐT Việt Nam và Thái Lan tại vòng bán kết AFF Cup 2020 vì chấn thương căng cơ khép.

Trung vệ Trần Đình Trọng đã bỏ lỡ trận thắng Campuchia 4-0 ở lượt trận hạ màn vòng bảng AFF Cup 2020 vì chấn thương và nhiều khả năng sẽ tiếp tục vắng mặt trong cuộc đọ sức với Thái Lan tại bán kết do không kịp bình phục.

Trung vệ Trần Đình Trọng có thể sẽ bỏ lỡ 2 lượt trận gặp Thái Lan ở bán kết AFF Cup 2020
Trung vệ Trần Đình Trọng có thể sẽ bỏ lỡ 2 lượt trận gặp Thái Lan ở bán kết AFF Cup 2020.

Được biết, Trần Đình Trọng bị căng cơ khép trong buổi tập trước trận Campuchia, dù không va chạm với ai và cũng không thực hiện động tác khó. Chấn thương này nối dài quãng thời gian đen đủi của trung vệ sinh năm 1997.

Hồi tháng 11, Trần Đình Trọng đã bỏ lỡ 2 trận đấu với Nhật Bản và Saudi Arabia vì chấn thương cổ chân. Trước đó, trung vệ này đã phải làm khán giả bất đắc dĩ trong các trận gặp Australia, Trung Quốc, Oman tại Vòng loại World Cup 2022.

Nếu nhìn rộng hơn thì Trần Đình Trọng đã liên tục phải vật lộn với chấn thương suốt từ đầu năm 2019 tới nay và chưa thể tái hiện phong độ đỉnh cao như trong hành trình chinh phục chức vô địch AFF Cup 2018 cùng ĐT Việt Nam.

Lần gần nhất Trần Đình Trọng ra sân thi đấu là trong trận thắng Lào 2-0 ở trận ra quân vòng bảng AFF Cup 2020, khi vào thay Hồ Tấn Tài ở phút 86. Sau đó, trung vệ này ngồi dự bị nhưng không được sử dụng trong trận thắng Malaysia 3-0 và hòa Indonesia 0-0.

Messi không có tên ở đội hình hay nhất Ligue 1 mùa này

Siêu sao sinh năm 1987 sở hữu những thống kê khiêm tốn và không thể góp mặt trong đội hình có màn thể hiện ấn tượng tại giải vô địch quốc gia Pháp từ đầu mùa giải 2021/22.

Trung tâm nghiên cứu CIES công bố đội hình hay nhất Ligue 1 từ đầu mùa giải 2021/22 dựa trên số liệu từ Opta. Chỉ những cầu thủ ra sân ít nhất 900 phút ở giải đấu mới đủ điều kiện góp mặt trong đội hình.

Lionel Messi là ngôi sao không thể thiếu trong đội hình PSG. Tuy nhiên, khởi đầu chậm chạp ở giải đấu đứng thứ 5 châu Âu (theo cập nhật mới nhất từ UEFA) khiến siêu sao người Argentina bị gạch tên khỏi đội hình hay nhất mùa. Trong khi đó, PSG vẫn có nhiều cái tên được vinh danh như tiền đạo Kylian Mbappe, tiền vệ Idrissa Gueye, hậu vệ biên Achraf Hakimi hay trung vệ Presnel Kimpembe.

Đội hình hay nhất từ đầu mùa 2021/22 do CIES bình chọn. Đồ họa: Minh Phúc.
Đội hình hay nhất từ đầu mùa giải 2021/22 do CIES bình chọn. Đồ họa: Minh Phúc.

Đến nay, Messi mới có một bàn ở Ligue 1 sau 10 lần ra sân. Đó là pha lập công vào lưới Nantes trong trận thắng 3-1 hôm 20/11. Ngoài ra, anh có 4 pha kiến tạo. Tuy nhiên, con số này là không đủ để Messi có thể đứng ngang với Mbappe, cầu thủ đã ghi 9 bàn, kiến tạo 8 lần sau 17 trận hay Dimitri Payet của Marseille với 6 bàn, 7 kiến tạo sau 15 lần ra sân.

Màn trình diễn không hiệu quả này có thể khiến Messi mất một phần lợi thế trong cuộc đua giành Quả bóng Vàng 2022. Hiện tại, Robert Lewandowski đang tạm chiếm ưu thế. Ngôi sao thuộc biên chế Bayern Munich là cây săn bàn số một trong top 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu hiện nay với 30 bàn, 3 kiến tạo sau 24 lần ra sân từ đầu mùa.

Chanathip: "Thái Lan sẽ không thua Việt Nam"

Chanathip Songkrasin khẳng định Thái Lan sẽ làm tất cả để không thua Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2020.

“Chúng tôi không mong sẽ gặp Việt Nam ở bán kết. Thái Lan nghĩ là sẽ gặp đối thủ Indonesia. Dù sao thì vào đến bán kết thì đội nào cũng mạnh, chúng tôi sẽ chơi tập trung”, Chanathip Songkrasin chia sẻ.

ĐT Việt Nam chỉ giành ngôi nhì bảng B do kém Indonesia về hiệu số bàn thắng. Tuy nhiên, ĐT Việt Nam đang sở hữu hàng thủ tốt nhất của AFF Cup 2020. Tính đến hiện tại, đội quân của HLV Park Hang Seo vẫn chưa để thủng lưới bàn nào sau 4 trận vòng bảng. Tuy nhiên, tiền vệ đội trưởng của Thái Lan khẳng định không quan tâm tới chỉ số phòng ngự của ĐT Việt Nam.

Chanathip Songkrasin khẳng định Thái Lan sẽ làm tất cả để không thua Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2020
Chanathip Songkrasin khẳng định Thái Lan sẽ làm tất cả để không thua Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2020.

“Tôi không quan tâm đến thống kê sạch lưới của tuyển Việt Nam. Thái Lan sẵn sàng cho mọi tình huống và chuẩn bị 100% để đạt phần thắng”, Chanathip nhấn mạnh.

Sau khi bị loại ở bán kết AFF Cup 2018, Thái Lan đang rất quyết tâm sẽ đòi lại ngôi vương từ tay ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2020. Chanathip cùng các đồng đội dồn toàn lực cho giải đấu năm nay. Dù đánh giá cao ĐT Việt Nam nhưng “Messi Thái” khẳng định sẽ hướng tới thành tích bất bại để lên ngôi vô địch trên đất Singapore.

“Thái Lan sẽ không để thua ở giải này. Chúng tôi đến đây để lên ngôi ở trận chung kết AFF Cup 2020. Chắc chắn vòng bán kết sẽ khó hơn vòng bảng”, đội trưởng tuyển Thái Lan tự tin khẳng định.

Trong 2 lần gặp gỡ gần nhất ở vòng loại World Cup 2022, Thái Lan dưới sự dẫn dắt của HLV Nishino đều có kết quả hòa 0-0 trước Việt Nam. Đó cũng là những trận đấu mà Thái Lan có “binh hùng tướng mạnh”.

Hai trận bán kết giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra vào ngày 23 và 26/12 tại SVĐ quốc gia Singapore. ĐT Việt Nam bất lợi hơn Thái Lan về số ngày nghỉ và thích ứng với mặt sân.

M.U có giám đốc điều hành sau 8 năm

Đội chủ sân Old Trafford lần đầu tiên có giám đốc điều hành kể từ năm 2013 sau quyết định bổ nhiệm ông Richard Arnold. Động thái này sẽ đưa cựu giám đốc thương mại của đội bóng vào hàng ngũ những nhân vật quyền lực nhất bóng đá Anh.

Theo Reuters ngày 20/12, sau lễ bổ nhiệm chính thức trong vài ngày tới, ông Richard Arnold sẽ thay thế Phó Chủ tịch Ed Woodward nhưng trên cương vị Giám đốc điều hành. Quyết định của M.U đồng nghĩa đội bóng này sẽ chính thức có người đảm nhiệm vị trí đã bị bỏ trống kể từ sau sự ra đi của ông David Gill hồi năm 2013.

Diễn biến mới nhất kể trên đánh dấu lần thứ hai "Quỷ đỏ" đưa ra thay đổi về bộ máy nhân sự trong năm nay. Trước đó, nửa đỏ thành Manchester đã sa thải HLV Solskjaer sau chuỗi trận không đáp ứng được kỳ vọng.

Ông Richard Arnold (phải) là Giám đốc điều hành mới của M.U. Ảnh: Sky Sports
Ông Richard Arnold (phải) là Giám đốc điều hành mới của M.U. Ảnh: Sky Sports

Quyết định bổ nhiệm ông Richard Arnold dự kiến sẽ kéo theo một loạt biến động trong phương pháp vận hành của M.U. Tuy nhiên, nhiều khả năng việc này sẽ không dẫn đến một cuộc cải tổ toàn diện chính thức.

Thực tế, thông tin ông Richard Arnold trở thành Giám đốc điều hành của M.U đã được dự đoán từ trước, sau khi ông Ed Woodward hồi tháng 4 tuyên bố sẽ thôi vai trò Phó Chủ tịch vào cuối năm 2021.

Trong 9 năm trên cương vị Phó Chủ tịch, ông Ed Woodward được đánh giá cao vì những đóng góp quan trọng ở khía cạnh thương mại, giúp giá trị của M.U tăng mạnh thông qua những thương vụ tài trợ lớn.

Tuy nhiên, những rắc rối xoay quanh kế hoạch đưa M.U tham dự Super League, giải đấu quy tụ 12 câu lạc bộ hàng đầu châu Âu vốn vấp phải nhiều chỉ trích gay gắt từ người hâm mộ và Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA), là nguyên nhân chính khiến ông Ed Woodward phải tuyên bố từ chức.

tin mới

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.