Chàng trai 8x bỏ phố ra ngoại ô làm 'ngôi nhà hoa hồng'

Khi khoảnh sân thượng “tin hin” đầy ắp hoa cỏ, anh Thanh Sơn khao khát có một mảnh đất đủ rộng để thỏa mãn đam mê với những loài hoa độc - lạ và đẹp.

22 năm gắn bó với hoa cỏ

Với anh Nguyễn Thanh Sơn (36 tuổi, Long Biên - Hà Nội), trồng và chơi hoa là niềm đam mê từ nhỏ. Anh cho biết, từ cấp II, anh đã tự trồng những loài hoa đơn giản để chơi Tết như: violet, cúc đại hóa, thược dược,…Khi trưởng thành, anh Sơn bắt đầu trồng hoa có kế hoạch và quy mô.

“Thuở đầu, mình gieo hạt những loài hoa đơn giản như cúc, hướng dương, cỏ đuôi ngựa,…Dần dần, mình trồng thêm những loại khác như oải hương, tử đẳng, huyết đằng,…Đặc biệt, từ khi tham gia vào nhóm trồng hoa trên mạng xã hội, mình được tiếp thêm nhiều sức mạnh đối với tình yêu cây cỏ hoa lá. Vì vậy, mình nghiên cứu và trồng thêm nhiều loài hoa khác nhau”, anh Sơn kể.

Vốn thích loài độc đáo, ít người trồng nên anh Sơn thường phải đặt hạt giống từ nước ngoài hoặc nhờ bạn bè ở nước ngoài gửi về để gieo trồng. Do đó, khu vườn trên sân thượng rộng 35m2 chẳng mấy chốc đầy ắp cây cối. Đó cũng là thời gian anh Sơn quyết định chuyển “địa bàn” hoạt động của mình.

Chàng trai 8x bỏ phố ra ngoại ô làm

Với anh Nguyễn Thanh Sơn, trồng và chơi hoa là niềm đam mê từ nhỏ

“Mình vốn là người hoài cổ nên muốn có một không gian vườn tược thuần Việt với tiêu chí có vườn, một ngôi nhà ngói nhỏ xinh, sân, hàng cau, bể cá,… Đồng thời, khu vườn trên sân thượng đã chật kín lối đi. Nhân cơ hội đó, mình đã quyết định ra vùng ngoại ô thành phố gây dựng khu vườn để thỏa mãn ước mơ của bản thân”, anh Sơn chia sẻ.

Anh Sơn cho biết thêm, khu vườn vùng ngoại ô có diện tích khoảng 1300m2 và chủ yếu để trồng hoa hồng. Bên cạnh đó, anh có trồng những loài hoa yêu thích như hoàng ngọc lan, tử đằng, phúc bồn tử, phượng tím, mai, đào, lan, cẩm cù, lan huệ,…và một số loại cây khác.

Cần am hiểu đặc tính của từng loài hoa

Thời gian đầu trồng hoa, anh Sơn gặp phải một số khó khăn nhất định. Anh cho hay, khi chuyển địa điểm từ không gian nhỏ sang không gian lớn khiến anh có chút bỡ ngỡ và vất vả. Đặc biệt, do chưa nắm được đặc tính thổ nhưỡng đất phù sa sông Hồng nên cây cối anh trồng không phát triển được. Bên cạnh đó, anh gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý và chăm sóc cây trồng.

“Nhiều lúc, mình nản chí muốn bỏ cuộc nhưng đam mê và niềm tin vào không gian đẹp đã tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục theo đuổi ước mơ. Cuối cùng, mình đã vượt qua khó khăn và thành công”, anh Sơn tâm sự.

Chàng trai 8x bỏ phố ra ngoại ô làm

Để trồng các loại hoa, anh Sơn cần phải nắm được đặc tính từng loại

Chia sẻ cách trồng và chăm sóc cây cối-hoa cỏ, anh Sơn cho biết:  “Để trồng các loại hoa, mình  cần phải nắm được đặc tính từng loại. Ví như,hoa oải hương ưa nắng nhưng không ưa nóng, có thể chịu hạn nhưng không thích hợp với ngập úng; tử đằng ngủ đông rất dài, phát triển tốt  vào mùa hè và thu;… Khi nắm rõ đặc tính của từng loại hoa, mình tìm được chế độ chăm sóc phù hợp cũng như thời điểm gieo trồng để có những gốc hoa đẹp nhất”.

Đất trồng cũng phải thích hợp với từng loại cây. Đó là thứ đất tơi xốp, giàu dinh dưỡng và thoát nước tốt. Bên cạnh đó, chế độ phân bón dành cho từng loại cây trồng khác nhau cũng ảnh hưởng tới từng thời kỳ phát triển của cây.

“Thường, mình có dùng các loại phân bón hữu cơ như phân bò, phân gà, phân ủ từ rác thải. Bởi, nó không ảnh hưởng tới môi trường và bảo vệ đất tốt hơn. Ngoài ra, mình hạn chế tối đa sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Theo mình, cây cối có cơ chế thích nghi để sinh tồn. Vì thế, mình để cho cây tự kích hoạt chứng năng của nó trước khi xem xét quyết định sử dụng thuốc. Mình chỉ sử dụng thuốc trong trường hợp bất đắc dĩ khi không còn phương án nào khác”, anh Sơn chia sẻ cách chăm sóc các loài hoa.

Hãy cùng chiêm ngưỡng vườn hoa hồng ngợp sắc do anh Sơn tự tay trồng và chăm sóc:  

Chàng trai 8x bỏ phố ra ngoại ô làm

Vốn thích loài độc đáo, ít người trồng nên anh Sơn thường phải đặt hạt giống từ nước ngoài về gieo trồng

Chàng trai 8x bỏ phố ra ngoại ô làm

Khi khoảnh sân thượng “tin hin” đầy ắp hoa cỏ, anh Sơn quyết định chuyển "địa bàn" hoạt động

Chàng trai 8x bỏ phố ra ngoại ô làm

Một góc vườn rộng 1300m2 của gia đình anh Sơn

Chàng trai 8x bỏ phố ra ngoại ô làm

Mảnh vườn chủ yếu trồng các loài hoa hồng

Chàng trai 8x bỏ phố ra ngoại ô làm

Hồng trắng đẹp dịu dàng trong ánh ban mai

Chàng trai 8x bỏ phố ra ngoại ô làm

Một cành hồng cánh nhỏ chi chít hoa

Chàng trai 8x bỏ phố ra ngoại ô làm

Nhụy vàng, cánh trắng, nụ xanh đọ sắc với thiên nhiên

Chàng trai 8x bỏ phố ra ngoại ô làm

Vài ba bóng hồng đẹp tựa thiên thần

Chàng trai 8x bỏ phố ra ngoại ô làm

Giàn hồng rực rỡ đua nhau khoe sắc tỏa hương

Chàng trai 8x bỏ phố ra ngoại ô làm

Cành hồng tím mê hoặc lòng người

Chàng trai 8x bỏ phố ra ngoại ô làm

Hồng tím- trắng vươn mình trong khu vườn

Chàng trai 8x bỏ phố ra ngoại ô làm

Chùm hồng nhiều bông, nhiều cánh 

Chàng trai 8x bỏ phố ra ngoại ô làm

Khu vườn có đủ các sắc màu hoa hồng

Chàng trai 8x bỏ phố ra ngoại ô làm

Cùng 1 loại hoa nhưng có nhiều sắc màu khác nhau

Chàng trai 8x bỏ phố ra ngoại ô làm

Tím nhạt- tím đậm của loài hoa kỳ lạ

Chàng trai 8x bỏ phố ra ngoại ô làm

Nụ hoa vàng đậm tô điểm cho cành cây 

Theo khampha.vn

 

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.