Chàng trai Đô Lương đạt giải Ba 'Ngôi sao dân ca 2017'

(Baonghean.vn) - Vượt qua hàng trăm thí sinh, Hoàng Văn Tuyến cùng 11 thí sinh xuất sắc đi tiếp vào vòng chung khảo với những tiết mục mang âm hưởng dân ca đặc sắc.

Đêm 11/4, tại Nhà văn hóa học sinh - sinh viên Hà Nội đã diễn ra vòng chung khảo cuộc thi “Ngôi sao dân ca 2017”. Nam sinh Hoàng Văn Tuyến (21tuổi) sinh viên năm 3 Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội, quê ở xóm 6, xã Nam Sơn (Đô Lương) đã vinh dự đạt giải Ba.

Ba thí sinh được trao giải Cuộc thi “Ngôi sao dân ca 2017”. Hoàng Văn Tuyến đứng ngoài bên trái. Ảnh nhân vật cung cấp
Ba thí sinh được trao giải Cuộc thi “Ngôi sao dân ca 2017”. Ảnh nhân vật cung cấp

Tuyến cho biết, đêm chung khảo mỗi thí sinh phải hát một bài, những người được chọn vào tốp 3 phải trình bày thêm một bài nữa. Tuyến đã hát 2 bài: “Ngược dòng Hương Giang” của nhạc sĩ Đức Trịnh và “Tiếng Việt” - thơ Lưu Quang Vũ, nhạc của Lê Tâm. Tiết mục biểu diễn của Tuyến được mọi người tán thưởng và được NSƯT Thu Huyền nhận xét: "Khá hoàn hảo, có giọng hát truyền cảm, mềm mại, đậm chất dân ca”.

Giành giải Ba trong cuộc thi này với Tuyến là một món quà có ý nghĩa tinh thần rất lớn vì đây là lần dự thi đầu tiên kể từ khi bước chân vào đại học. “Em đến với cuộc thi để giao lưu học hỏi là chủ yếu. Em rất vui và hạnh phúc khi đạt được giải này, nó vừa là một kỷ niệm đẹp, vừa là một nguồn động lực để em cố gắng hơn” – Tuyến chia sẻ.

Hoàng văn Tuyến ngoài đời. Ảnh: Huy Thư
Hoàng Văn Tuyến ngoài đời. Ảnh: FBNV

Tuyến là con út trong gia đình có 3 anh chị em, bố là quân nhân, đã mất khi Tuyến học lớp 10; mẹ làm nông, không có ai theo con đường nghệ thuật. Tuyến thích văn nghệ từ nhỏ. Hồi còn đi học ở trường làng, Tuyến là gương mặt sáng trong đội văn nghệ của nhà trường, của xã, từng giành giải Nhất trong Liên hoan tiếng hát làng Sen của Trường THPT Anh Sơn (Nghệ An).

Say mê ca hát nên khi học phổ thông, Tuyến luôn mơ ước sẽ đậu vào một trường nghệ thuật nào đó. Trúng tuyển vào Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội với Tuyến là một niềm hạnh phúc lớn. Sở trường của Tuyến là dòng nhạc thính phòng và nhạc dân gian.

Sau khi đạt giải tại “Ngôi sao dân ca 2017”, Tuyến đã nhận được nhiều lời chúc mừng, động viên của bạn bè, người thân. Hiện Tuyến đang tham gia cuộc thi “Giọng ca xứ Nghệ” do Đài truyền hình Nghệ An tổ chức. Nói về ước mơ của mình, chàng trai Đô Lương cho biết: "Em muốn được cống hiến cho nghệ thuật, để được đi và đứng vững trên con đường mà mình đã chọn".

Cuộc thi “Ngôi sao dân ca 2017” do Nhà Văn hóa học sinh - sinh viên Hà Nội phối hợp với Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tổ chức là sân chơi bổ ích dành cho học sinh, sinh viên Thủ đô, diễn ra từ ngày 21/3 đến 11/4. Ban giám khảo cuộc thi là các nghệ sĩ, nhà lý luận phê bình nổi tiếng như NSND Tự Long, NSƯT Thu Huyền, nhà lý luận âm nhạc Nguyễn Quang Long…

Vượt qua hàng trăm thí sinh ở vòng sơ khảo, 12 thí sinh xuất sắc đã đi tiếp vào vòng chung khảo với những tiết mục dân ca, ca khúc mang âm hưởng dân ca đặc sắc. 3 thí sinh đã được ban tổ chức chọn vào tốp 3 để trao giải. 

                                                           Huy Thư

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.