Chàng trai tàn tật lái xe trâu, sẽ lên sóng 'Điều ước thứ 7' vào dịp Tết

(Baonghean.vn) - Anh Văn Đình Ngọc – chàng trai tàn tật lái xe trâu đưa đón học sinh ở xóm Chùa, xã Thanh Khai (Thanh Chương) vừa cho biết, chương trình 'Điều ước thứ 7' nói về anh sẽ lên sóng vào dịp Tết Đinh Dậu.

Như báo Nghệ An đã đưa tin trong bài “Chàng trai tàn tật dùng xe trâu đưa đón học sinh”, anh Văn Đình Ngọc tuy tàn tật, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn, nhưng hơn một năm nay đã dùng xe trâu đưa đón hàng chục trẻ em (xóm Chùa, xóm Văn Ngọc, xã Thanh Khai) đi học ở trường mầm non. Bất chấp nắng gió, mưa rét, ngày 2 buổi đều đặn, sáng chở các em nhỏ đến trường, chiều lại đón các em về trả cho từng nhà cẩn thận. Hành động của anh Ngọc đã gây xúc động cho bao người.

C
Chuyến xe chở học sinh hàng ngày của anh Ngọc -Ảnh Huy Thư

Sau khi báo Nghệ An phản ánh, nhiều cơ quan báo chí ở địa phương và trung ương đã về tìm hiểu và đồng loạt đưa tin. Giữa tháng 1/2017 đài truyền hình Việt Nam cũng đã về nhà anh Ngọc làm chương trình “Điều ước thứ 7”. Anh Ngọc cho biết, ê kip thực hiện chương trình đã làm việc gần 1 tuần với nhiều cảnh quay ở nhà anh, trường mầm non và trên con đường mà xe trâu của anh đi qua.

Dịp này, chương trình “Điều ước thứ 7” đã tặng anh Ngọc một chiếc xe trâu mới để “hành nghề”. Chiếc xe này trị giá 15 triệu đồng, có cấu tạo gần giống với chiếc xe trâu hiện có của anh Ngọc, nhưng thấp hơn, các bộ phận như ách xe, càng xe, thùng xe…đều được làm bằng bằng kim loại.

Anh Ngọc chia sẻ: “Mấy ngày sau khi đoàn về khởi quay chương trình thì tặng tôi chiếc xe trâu mới. Tôi rất vui và bất ngờ khi nhận được món quà này”.

Anh Ngọc và món quà tặng của chương trình “Điều ước thứ 7” Ảnh: Huy Thư
Anh Ngọc và món quà tặng của chương trình “Điều ước thứ 7” -Ảnh: Huy Thư
Xe mới với 2 dãy ghế đệm -Ảnh Huy Thư
Xe mới với 2 dãy ghế đệm và ghế ngồi lái -Ảnh Huy Thư

Chiếc xe của chương trình “Điều ước thứ 7” vừa tặng, hiện đang được để giữa sân nhà anh Ngọc, chưa đem ra “chạy” thử lần nào. Lý do xe mới chưa được sử dụng, theo anh Ngọc, xe khá đẹp nhưng một số bộ phận thiết kế không phù hợp với người tàn tật như anh và với trẻ em. Ghế dành cho chủ xe ở phía trước, làm chính giữa xe, hơi cao, khiến anh Ngọc khó lên xuống, khó ngồi và xử lý tình huống khi xe gặp sự cố trên đường. Xung quanh xe không có “hàng rào thép” bảo vệ và sau xe không có cửa để đóng mở sẽ bất tiện và mất an toàn cho trẻ nhỏ. Ngoài ra, mái che của xe sát với thùng xe, khi đi giữa mưa to, nước sẽ tạt vào thùng… Anh Ngọc dự định, sắp tới sẽ cho thợ sửa lại chiếc xe này, rồi mới “chạy” thử, trước mắt vẫn cứ dùng xe cũ vì an toàn hơn.

Anh Ngọc cho biết, chương trình “Điều ước thứ 7” nói về anh sẽ được lên sóng VTV3 vào lúc 14h ngày 28/1 (tức ngày mồng 1 Tết nguyên đán Đinh Dậu).

                                       Huy Thư                   

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.