Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình làm việc với Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Làm việc với TAND hai cấp tỉnh Nghệ An, Chánh án TAND tối cao yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong tổ chức Đảng, gia tăng kiểm tra nội bộ, đề cao hơn kỷ cương, kỷ luật, không để xảy ra vi phạm.

bna_IMG_1677.JPG
Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Sáng 27/9, trong chương trình công tác tại Nghệ An, đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm việc với Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Nghệ An. Dự cuộc làm việc có đồng chí Phạm Quốc Hưng - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự cuộc làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hồ Lê Ngọc - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; cùng lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh và một số cơ quan trong khối Nội chính.

Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An có đồng chí Trần Ngọc Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An và lãnh đạo Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Nghệ An.

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG XÉT XỬ

Tại cuộc làm việc, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình và đoàn công tác đã nghe báo cáo về công tác Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Nghệ An năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

bna_IMG_1784.JPG
Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An Trần Ngọc Sơn trình bày báo cáo về công tác Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Nghệ An năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới và góp ý góp ý dự án Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi). Ảnh: Thành Duy

Theo đó, năm 2023, số lượng các loại vụ việc Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Nghệ An phải thụ lý, giải quyết vẫn ở mức cao.

Để làm tốt nhiệm vụ giải quyết, xét xử các loại vụ việc, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và các chỉ tiêu, yêu cầu theo Nghị quyết của Quốc hội, cùng với sự quyết tâm, nỗ lực của đội ngũ công chức người lao động, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Nghệ An đã triển khai có hiệu quả 14 giải pháp đột phá nâng cao chất lượng xét xử, tiếp tục thực hiện tốt Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Đồng thời, triển khai và đưa vào sử dụng một số ứng dụng công nghệ thông tin; tiếp tục tổ chức thi hành Nghị quyết của Quốc hội về phiên tòa xét xử trực tuyến, thực hiện có hiệu quả các giải pháp đột phá của Tòa án nhân dân nhằm nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các vụ việc.

Từ ngày 1/10/2022 đến ngày 31/8/2023, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Nghệ An đã thụ lý 11.991 vụ việc, đã giải quyết được 9.814 vụ việc, đạt tỷ lệ 82%.

bna_IMG_1813.JPG
Đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An phát biểu một số nội dung về dự án Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi). Ảnh: Thành Duy

Tại cuộc làm việc, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An cũng kiến nghị 4 nội dung với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao gồm: Bố trí kinh phí đầu tư để bảo đảm điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện cho việc tổ chức phiên tòa trực tuyến còn chưa đáp ứng được yêu cầu, nhất là kinh phí đầu tư cho hệ thống công nghệ thông tin; hệ thống đường truyền; hệ thống thiết bị ghi hình có âm thanh…

Đồng thời, Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An cũng đề nghị Tòa án nhân dân tối cao quan tâm sắp xếp bộ máy tổ chức của đơn vị mới khi sáp nhập thị xã Cửa Lò vào thành phố Vinh; có đề án cụ thể tuyển dụng, phân bổ đối với các vị trí việc làm ngoài chức danh tư pháp do hiện nay cán bộ có chức danh tư pháp phải kiêm nhiệm nhiều công tác khác như: kế toán, văn thư, lưu trữ; quan tâm bố trí kinh phí để xây dựng trụ sở Tòa án nhân dân hai cấp ở một số đơn vị cấp huyện để đảm bảo hoạt động xét xử.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cũng nghe ý kiến góp ý dự án Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi), chuẩn bị trình Kỳ họp cuối năm 2023 của Quốc hội khóa XV, dự kiến khai mạc trong tháng 10 tới.

bna_IMG_1851.JPG
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu tại cuộc làm việc, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An phân tích, trao đổi, đánh giá hoạt động của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh trên các mặt công tác.

Qua đó, mặc dù gặp những khó khăn, đặc biệt là trong bối cảnh địa bàn rộng, dân cư đông, số vụ việc lớn nhưng bộ máy chưa tương đồng, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nhấn mạnh, việc sửa đổi Luật Tổ chức Tòa án nhân dân là yêu cầu rất cấp thiết, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An đánh giá nội dung dự thảo thể hiện nhiều nội dung cải cách, đổi mới; qua đó vừa tháo gỡ khó khăn hiện tại, vừa có tầm bao quát cao, nên tỉnh mong muốn Tòa án nhân dân tối cao hoàn thiện dự thảo sớm trình Quốc hội xem xét, thông qua.

bna_IMG_1858.JPG
Đồng chí Phạm Quốc Hưng - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Nghệ An là tỉnh có số lượng vụ án phúc thẩm, giám đốc thẩm nhiều, do đó, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An cũng mong muốn, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chỉ đạo để giúp cho tỉnh tháo gỡ, nhất là những vụ án trong diện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy.

Mặt khác, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An cũng kiến nghị luật hóa việc đầu tư cơ sở vật chất của cơ quan tòa án; để vừa đảm bảo nguồn lực đầu tư, vừa đồng bộ, thống nhất quy chuẩn xây dựng trụ sở về diện tích, hình thức, công năng trong toàn quốc;...

ĐỀ CAO KỶ CƯƠNG, KỶ LUẬT

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình hoan nghênh những góp ý vào dự án Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) của Tòa án nhân dân tỉnh nói riêng và của tỉnh Nghệ An nói chung. Đây là những thông tin rất bổ ích, thiết thực cho Tòa án nhân dân tối cao hoàn thiện dự án luật trình Quốc hội.

bna_IMG_1682.JPG
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình ghi nhận những kết quả đạt được trên các mặt công tác của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Nghệ An. Các giải pháp Tòa án nhân dân tối cao chỉ đạo đã được quan tâm thực hiện hiệu quả trên địa bàn tỉnh; đặc biệt đánh giá cao việc sử dụng trợ lý ảo bằng trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ công tác. Những kết quả đạt được đã phục vụ tốt trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

bna_IMG_1624.JPG
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Thời gian tới, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đề nghị Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Nghệ An phát huy kết quả đạt được, tập trung làm tốt hơn những công việc từ nay đến cuối năm, để vừa đảm bảo chỉ tiêu, vừa đảm bảo chất lượng và yêu cầu của người dân.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình cũng đề nghị tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp đột phá mà Tòa án nhân dân tối cao chỉ đạo; tuân thủ, chấp hành và thực hiện nghiêm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong tổ chức Đảng ở Tòa án nhân dân hai cấp; gia tăng kiểm tra nội bộ, đề cao hơn kỷ cương, kỷ luật, không để xảy ra vi phạm.

bna_IMG_1708.JPG
Các đại biểu dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đánh giá cao sự quan tâm, hỗ trợ, phối hợp của tỉnh Nghệ An đối với Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Nghệ An; đồng thời ghi nhận các đề xuất tại cuộc làm việc để giải quyết cụ thể.

tin mới

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

(Baonghean.vn) - Thay vì diễn ra trong 2,5 ngày như thông lệ, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 sẽ được rút ngắn thời gian xuống còn 2 ngày. Thường trực HĐND tỉnh sẽ lấy ý kiến khảo sát đánh giá của các vị đại biểu HĐND tỉnh về đổi mới này ngay khi kết thúc kỳ họp. 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.