Chánh Văn phòng Nhà Trắng sẽ rời nhiệm sở vào cuối năm

Theo Nguyễn Hoàng (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
​Tổng thống Trump cho hay Chánh Văn phòng Nhà Trắng John Kelly sẽ thôi chức sau gần 2 năm công tác không hiệu quả.
Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly. Ảnh: Reuters
Chánh Văn phòng Nhà Trắng John Kelly. Ảnh: Reuters
"John Kelly sẽ rời nhiệm sở vào cuối năm nay. Tôi sẽ thông báo về người thay thế trong vòng từ 1 đến 2 ngày tới. Kelly đã làm việc với tôi gần 2 năm. Tôi đánh giá cao quá trình công tác của ông ấy", AFP ngày 8/12 dẫn tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump trên đường đến Philadelphia cổ vũ một trận bóng của quân đội. "Dù Kelly có công trong việc thiết lập kỷ luật tại Phòng Bầu Dục, nhiệm kỳ của ông ấy về cơ bản là không thuận lợi".

Tuy nhiên, Trump cũng nói rằng người thay thế Kelly sẽ chỉ đảm nhận chức vụ này tạm thời cho đến khi ông tìm thấy người kế nhiệm lâu dài.

Trước đó, hai nguồn thạo tin ở Cánh Tây tiết lộ ông Kelly dự kiến từ chức trong vài ngày tới sau khi mối quan hệ giữa ông và Trump rơi vào bế tắc. Theo nguồn tin, Trump từng yêu cầu Kelly tiếp tục đảm nhiệm vị trí này thêm 2 năm nữa nhưng quan hệ giữa họ ngày càng xấu đi và 2 người đã không nói chuyện với nhau trong vài ngày gần đây.

Tổng thống Mỹ cũng đang tích cực thảo luận về phương án thay thế Kelly, nhưng một quan chức cho biết chưa có nhân sự nào được chốt cho đến khi Trump đưa ra công bố chính thức. Ứng cử viên hàng đầu thay thế Kelly hiện nay là Nick Ayers, Chánh Văn phòng của Phó Tổng thống Mike Pence.

Sau khi thay thế người tiền nhiệm Reince Priebus vào mùa hè năm ngoái, Kelly đã quản lý Nhà Trắng bằng những quy định cứng rắn. Ông hạn chế quyền tiếp cận Phòng Bầu Dục của nhiều cá nhân và có quyền hạn lớn trong lĩnh vực nhân sự. Tuy nhiên, Kelly gần đây được cho là đã đánh mất nhiều ảnh hưởng, khi Trump bắt đầu phá vỡ những quy tắc mà ông đặt ra.

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.