"Chảo lửa" Hormuz phủ bóng nghị sự G7, châu Âu khéo léo né "đòn" thuế quan từ Mỹ
Ngày 5/5, Hội nghị Bộ trưởng Thương mại G7 chính thức khai mạc tại Paris (Pháp) trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang chao đảo vì sự cố phong tỏa eo biển Hormuz.
Dù sức nóng từ Trung Đông bao trùm bàn đàm phán, các bộ trưởng vẫn quyết định không đưa lời đe dọa tăng thuế ô tô mới nhất của Mỹ vào thảo luận chính thức nhằm tránh làm leo thang căng thẳng nội khối.

Khoảng lặng chiến lược về thuế quan Mỹ - EU
Hội nghị diễn ra trong hai ngày 5 và 6/5 dưới sự chủ trì của Pháp, đánh dấu cuộc gặp thứ hai của các bộ trưởng thương mại G7 trong nhiệm kỳ chủ tịch của Paris. Cuộc họp diễn ra đúng vào thời điểm nền kinh tế toàn cầu đang đối mặt với "cú sốc nguồn cung" do việc đóng cửa eo biển Hormuz, tuyến đường thủy huyết mạch vận chuyển tới 1/5 lượng dầu mỏ của thế giới. Theo Văn phòng Quốc vụ khanh phụ trách Thương mại Pháp Nicolas Forissier, những hệ lụy từ cuộc chiến tại Trung Đông dự kiến sẽ chi phối hoàn toàn phiên họp không chính thức diễn ra vào ngày 5/5.
Đáng chú ý, nghị sự G7 lần này cẩn trọng né tránh việc thảo luận trực tiếp lời đe dọa cuối tuần trước của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tăng thuế đối với ô tô và xe tải nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU). Vấn đề nhạy cảm này sẽ được chuyển hướng giải quyết trong các cuộc gặp song phương bên lề. Cụ thể, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer dự kiến sẽ có cuộc gặp riêng với Ủy viên Thương mại EU Maros Sefcovic, cùng Bộ trưởng Kinh tế Pháp Roland Lescure.
Vào mùa Hè năm ngoái, Mỹ và EU đã đạt thỏa thuận áp mức trần 15% đối với thuế quan của Mỹ lên ô tô và phụ tùng châu Âu, thấp hơn mức 25% ông Trump áp dụng với nhiều đối tác khác. Cuối tháng 3 vừa qua, các nhà lập pháp EU đã thông qua thỏa thuận này kèm theo điều kiện và đang chờ các quốc gia thành viên phê chuẩn. Phản ứng trước nguy cơ Mỹ đổi ý và tăng thuế, văn phòng của ông Forissier khẳng định, châu Âu chọn cách không phản ứng thái quá. Các quốc gia thành viên sẽ thảo luận nội bộ khi thời điểm đến và nhất quyết không đưa vấn đề này vào khuôn khổ G7 để bảo vệ thỏa thuận hiện tại.
4 trọng tâm định hình thương mại toàn cầu
Vào ngày họp thứ hai (6/5), các bộ trưởng thương mại từ 7 cường quốc gồm Anh, Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản và Mỹ sẽ tập trung giải quyết 4 ưu tiên chiến lược do nước chủ nhà Pháp đề xuất.
Trọng tâm đầu tiên là tìm kiếm phản ứng tập thể và hiệu quả đối với tình trạng dư thừa công suất công nghiệp đang làm suy yếu thương mại tự do toàn cầu.
Vấn đề an ninh kinh tế và khoáng sản thiết yếu được đặt làm ưu tiên thứ hai. Các cường quốc đang nỗ lực bảo mật và đa dạng hóa nguồn cung khoáng sản, vốn là vật liệu không thể thiếu của ngành sản xuất các sản phẩm chiến lược như chip máy tính, pin xe điện và siêu nam châm. Pháp đang kêu gọi thành lập một hệ thống liên kết chặt chẽ giữa các quốc gia sản xuất, chế biến và tiêu thụ dựa trên cam kết tuân thủ các quy chuẩn chung.
Trọng tâm thứ ba hướng tới việc cải tổ Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Sau sự thất bại của vòng đàm phán hồi tháng 3 và việc vai trò "trọng tài" của WTO bị tê liệt do sự cản trở từ Mỹ, G7 đặt mục tiêu tái thiết tổ chức này để phản ứng nhanh nhạy hơn với những thách thức thời đại.
Cuối cùng, các bộ trưởng sẽ bàn thảo biện pháp siết chặt quản lý bưu kiện thương mại điện tử xuyên biên giới. Việc hàng triệu bưu kiện nhỏ lách thuế hải quan đang tạo ra môi trường cạnh tranh thiếu công bằng cho các nhà bán lẻ nội địa. Để bịt lỗ hổng này, Mỹ đã đình chỉ việc miễn thuế đối với bưu kiện dưới 800 USD từ năm ngoái, trong khi EU cũng rục rịch áp dụng thuế hải quan cố định cho các gói hàng dưới 150 Euro vào mùa Hè năm nay.
Sau hội nghị cấp bộ trưởng này, Hội nghị thượng đỉnh các Nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ G7 sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 17/6 tại thị trấn Evian, Pháp.


