Chắp cánh ước mơ, tiếp sức đến trường cho 30 học sinh nghèo Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Con Cuông là điểm dừng chân thứ 5 cũng là địa điểm cuối cùng của chương trình Trao học bổng "Tiếp sức đến trường" trong năm 2018 do Báo Nghệ An phối hợp cùng Tập đoàn TECCO thực hiện.
Sáng 2/11, đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An và ông Nguyễn Xuân Hào – Phó Giám đốc Chi nhánh TECCO Nghệ An đã về huyện Con Cuông trao 6 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. 
Khung cảnh buổi lễ trao học bổng. Ảnh: Tùng Linh
Khung cảnh buổi lễ trao học bổng. Ảnh: Tùng Linh
Mỗi em học sinh được nhận học bổng từ chương trình là một câu chuyện về nghị lực vượt khó vươn lên và tấm lòng hiếu thảo rất đáng trân trọng của các em đối với cha mẹ. Em Hồ Bình An, học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học Môn Sơn, huyện Con Cuông thuộc diện hộ nghèo, đặc biệt khó khăn. Bố mẹ mất sớm khi em còn học lớp 2. Hiện nay, em ở với ông ngoại, ông bị bệnh lao phổi. An ngoan ngoãn, chăm sóc, đỡ đần ông ngoại và đạt học sinh xuất sắc suốt nhiều năm liền.
Trao học bổng cho các em học sinh khó khăn với mỗi suất quà trị giá 10 triệu đồng. Ảnh: Tùng Linh
Trao 6 suất học bổng cho các em học sinh khó khăn với mỗi suất quà trị giá 10 triệu đồng. Ảnh: Tùng Linh
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Hào - Phó Giám đốc Chi nhánh TECCO Nghệ An chia sẻ thông điệp: Hy vọng thông qua chương trình “Tiếp sức tới trường” mà đơn vị phối hợp tổ chức cùng Báo Nghệ An sẽ góp một phần nhỏ trong việc không để bất cứ học sinh nào học giỏi, có ý chí vươn lên mà vì nghèo khó phải từ bỏ ước mơ.
Ông Nguyễn Xuân Hào – Phó Giám đốc Chi nhánh TECCO Nghệ An phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Tùng Linh
Ông Nguyễn Xuân Hào – Phó Giám đốc Chi nhánh TECCO Nghệ An phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Tùng Linh
Tập đoàn TECCO phối hợp cùng Báo Nghệ An hưởng ứng Lời kêu gọi “Tiếp sức tới trường” của UBND tỉnh Nghệ An, thực hiện Chương trình trong 3 năm, từ năm 2018-2020, mỗi năm dành 300 triệu đồng để trao 30 suất học bổng cho các em học sinh nghèo, mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... vươn lên học tốt trên địa bàn tỉnh.

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.