Quốc tế

Châu Âu bảo vệ Ukraine 'tùy thuộc vào mức độ hỗ trợ của Hoa Kỳ'

Ngân Hạnh 18/02/2025 12:04

Các nhà lãnh đạo châu Âu đã nhóm họp khẩn cấp tại Paris hôm 17/2 nhằm kêu gọi tăng cường năng lực phòng thủ của châu lục, tuy nhiên vẫn chưa thể thống nhất quan điểm về việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine.

Tại cuộc họp, các nhà lãnh đạo nhất trí rằng, sẽ rất nguy hiểm nếu ký kết lệnh ngừng bắn ở Ukraine mà không có thỏa thuận hòa bình cùng lúc. Châu Âu cũng khẳng định sẵn sàng cung cấp bảo đảm an ninh cho Ukraine "tùy thuộc vào mức độ hỗ trợ của Hoa Kỳ".

Cuộc họp ở Paris được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron triệu tập sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sắp xếp cuộc đàm phán hòa bình song phương với Nga vào ngày 18/2, mà không có sự góp mặt của các đồng minh châu Âu và Ukraine. Quyết định của Hoa Kỳ đã khiến các quốc gia châu Âu nhận ra rằng, họ sẽ phải làm nhiều hơn nữa để đảm bảo an ninh cho Ukraine.

anh.png
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chào đón Thủ tướng Anh Keir Starmer khi ông đến dự cuộc họp tại Điện Elysee ở Paris, Pháp, ngày 17/2/2025. Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Anh Keir Starmer, người trước cuộc họp đã tuyên bố sẵn sàng gửi quân gìn giữ hòa bình đến Ukraine, cho biết cần có cam kết an ninh của Hoa Kỳ đối với các nước châu Âu để triển khai quân trên thực địa. Ông cho biết vẫn còn quá sớm để tiết lộ Anh sẽ triển khai bao nhiêu quân.

Ông Keith Kellogg, đặc phái viên của Tổng thống Trump về Ukraine, sẽ có chuyến thăm Ukraine vào ngày mai (19/2). Khi được hỏi liệu Mỹ có cung cấp bảo đảm an ninh cho bất kỳ lực lượng gìn giữ hòa bình châu Âu nào hay không, ông cho biết: "Tôi đã ở bên cạnh Tổng thống Trump và chính sách luôn là: Không loại trừ bất kỳ lựa chọn nào".

Tuy nhiên, việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình không chỉ làm tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp với Nga, mà còn kéo dài thời gian hoạt động của quân đội châu Âu, vốn đã cạn kiệt kho vũ khí sau thời gian dài viện trợ cho Ukraine. Cùng với đó, nhiều câu hỏi khó về tài chính cũng được đặt ra, khi tài chính công của châu Âu vốn đang kiệt quệ, khó có thể chi trả cho những cam kết quân sự như vậy.

Việc Thủ tướng Anh Starmer thúc đẩy triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình dường như đã tạo ra một ranh giới chia rẽ các nhà lãnh đạo tham gia cuộc họp tại Paris.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết, không thể có thỏa thuận hòa bình nếu không có sự đồng ý của Ukraine. Cùng với đó, việc triển khai phái bộ gìn giữ hòa bình của Đức tại Ukraine là "hoàn toàn không phù hợp" nếu không có thỏa thuận hòa bình trong tay.

Tuy nhiên, cả Thủ tướng Đức và Thủ tướng Ba Lan đều cho biết các quy tắc tài chính nghiêm ngặt của EU nên được nới lỏng để cho phép chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng. Trong khi đó, Thủ tướng Ý Meloni cho rằng, trong những giả thuyết được đặt ra, phương án ​​triển khai quân đội châu Âu tại Ukraine “có vẻ phức tạp nhất và kém hiệu quả nhất".

Trái ngược với những quan điểm trên, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho biết, sẵn sàng thảo luận về việc triển khai quân đội và châu Âu phải tăng cường hỗ trợ cho Ukraine, đồng thời phải tăng chi tiêu quốc phòng trong nước khi “Nga hiện đang đe dọa toàn bộ châu Âu”.

(Theo Reuters)

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Châu Âu bảo vệ Ukraine 'tùy thuộc vào mức độ hỗ trợ của Hoa Kỳ'
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO