Quốc tế

Châu Âu có nguy cơ mất 190 tỷ USD nếu tịch thu tài sản của Nga

Mỹ Nga 04/12/2025 14:44

Nếu quyết tâm tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga, châu Âu có nguy cơ mất gần 200 tỷ USD, đồng thời có thể phải bồi thường bằng hiện vật.

medvedev.jpg
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: TASS

Theo hãng thông tấn TASS ngày 4/12, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết, Nga sẽ yêu cầu bồi thường bằng hiện vật, nếu Liên Minh châu Âu vẫn quyết định tịch thu tài sản đóng băng của Nga.

“Nếu Liên minh châu Âu vẫn cố tình đánh cắp tài sản của Nga đang bị phong tỏa tại Bỉ, bằng cách phát hành cái gọi là khoản tín dụng bồi thường, thì những hành động như vậy, theo luật pháp quốc tế, có thể được xem như một dạng đặc biệt, kèm theo mọi hệ quả đối với Brussels và từng quốc gia EU. Khi đó, việc hoàn trả số tiền này có thể sẽ không còn diễn ra thông qua tòa án nữa, mà bằng những khoản bồi thường thực sự, được chi trả dưới hình thức hiện vật từ những quốc gia muốn đánh bại Nga” - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medevedev cho biết.

RIA Novosti tính toán dựa trên dữ liệu từ các cơ quan liên quan cho thấy, các quốc gia EU có thể mất gần 200 tỷ USD, nếu tài sản của Nga bị tịch thu.

Hiện tại, khoảng 209 tỷ đô la đã bị chặn trong các tài khoản của Nga ở Euroclear (Bỉ). Nếu họ đưa ra "khoản vay bồi thường" cho Ukraine, theo dữ liệu năm 2024 Liên minh châu Âu có thể mất ít nhất 190 tỷ đầu tư trực tiếp vào nền kinh tế Nga.

Cụ thể, Cộng hòa Sip sẽ mất khoảng 100 tỷ USD, Đức - 20,1 tỷ USD, cũng như Hà Lan - 16,1 tỷ USD, Pháp - 15,1 tỷ USD và Italy - 13 USD. Đây là những quốc gia có thể sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Sau khi xung đột giữa Nga và Ukraine diễn ra, Liên minh châu Âu và các nước G7 đã chặn khoảng một nửa dự trữ ngoại hối của Nga. Hơn 200 tỷ euro nằm trong EU, chủ yếu trong các tài khoản ở Euroclear - một trong những hệ thống thanh toán và thanh toán bù trừ lớn nhất thế giới, có văn phòng đặt tại Bỉ.

Các quốc gia của khối, vốn đã hứa sẽ giúp đỡ Kiev miễn là cần thiết, hiện đã cạn kiệt tất cả các nguồn lực sẵn có, trong khi họ không muốn phân bổ tiền từ ngân sách của chính họ.

Ngày 3/12, Ủy ban châu Âu đề xuất hai lựa chọn tài trợ cho Ukraine trong giai đoạn 2026-2027, một trong số đó là "khoản vay bồi thường", liên quan đến việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga.

Về vấn đề này, hiện EU chưa đạt được sự đồng thuận tuyệt đối. Tuần trước, Thủ tướng Bỉ Bart de Wever đã gửi thư cho Ủy ban châu Âu cảnh báo rằng việc thực hiện vội vàng kế hoạch sử dụng tài sản của Nga sẽ phá hủy cơ hội của một thỏa thuận hòa bình tiềm năng. Trước đây, ông đã nhiều lần lưu ý rằng đất nước của ông cần sự đảm bảo cụ thể và đáng tin cậy từ các thành viên EU nếu họ muốn phân bổ khoản vay cho Kiev từ các quỹ có chủ quyền của một quốc gia khác.

Theo TASS, RIA Novosti
Copy Link
0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Châu Âu có nguy cơ mất 190 tỷ USD nếu tịch thu tài sản của Nga
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO