Châu Âu lo ngại Nga tăng sản xuất tên lửa tầm xa
NYT dẫn lời các nhà ngoại giao: Nga sản xuất tên lửa tầm xa nhanh hơn tốc độ phóng và tích trữ; quan chức Mỹ cảnh báo tại Kyiv, khiến kế hoạch hòa bình cấp bách.
Các nhà ngoại giao châu Âu được cảnh báo tại một cuộc họp kín ở Kyiv rằng Nga đã đạt sản lượng kỷ lục đối với nhiều loại tên lửa tầm xa và đang sản xuất nhanh hơn tốc độ phóng, theo New York Times (NYT). Đặc phái viên mới được Tổng thống Trump bổ nhiệm tại Ukraine, Bộ trưởng Lục quân Hoa Kỳ Daniel Driscoll, nhấn mạnh Nga đang xây dựng một kho dự trữ ngày càng lớn, tạo rủi ro đáng kể cho Ukraine và có khả năng vượt ra ngoài biên giới nước này. Thông điệp này khiến nhu cầu thông qua kế hoạch hòa bình trở nên cấp bách hơn trong thảo luận giữa Mỹ và châu Âu.
Tổng quan cuộc họp và cảnh báo chính
Theo NYT, một người phát ngôn Nhà Trắng đã nói với các nhà ngoại giao châu Âu rằng sản lượng tên lửa tầm xa của Nga đang ở mức kỷ lục. Bài báo dẫn lời các nhà ngoại giao giấu tên có mặt tại cuộc họp kín ở Kyiv cho biết khối lượng tên lửa mà Nga sở hữu cho phép họ vừa duy trì tấn công Ukraine thường xuyên, vừa tích trữ. Ông Daniel Driscoll cảnh báo mối đe dọa ngày càng gia tăng đối với Ukraine và nhấn mạnh nguy cơ có thể vượt ra ngoài lãnh thổ nước này. Theo tường thuật, các nhà ngoại giao châu Âu đánh giá đây là diễn biến “đặc biệt đáng báo động”.
Dữ liệu sản xuất tên lửa theo nguồn công khai
Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine trước đó cho biết Nga đã tăng đáng kể sản lượng nhiều loại tên lửa tầm xa, với khối lượng sản xuất hàng tháng như sau (công bố vào mùa hè này):
| Loại tên lửa | Sản lượng ước tính mỗi tháng |
|---|---|
| Iskander-M | 60-70 đơn vị |
| Iskander-K | 20-30 đơn vị |
| Kinzhal | 10-15 đơn vị |
| Kh-101 | 60-70 đơn vị |
| Kalibr | 25-30 đơn vị |
| Kh-32 | Tối đa 10 đơn vị |
| Onyx | 25 đơn vị |
| Zircon | 5 đơn vị |
Các nguồn của NYT cho rằng chính những con số về sản xuất gia tăng này, cùng với rủi ro đối với hệ thống phòng không Ukraine, là điều gây ấn tượng mạnh nhất trong cuộc họp. Bên cạnh đó, NYT thuật lại cảnh báo của ông Driscoll rằng Nga đang sản xuất nhanh hơn tốc độ phóng và đã xây dựng kho dự trữ ngày một lớn. Đây chỉ là một phần trong số lượng tên lửa đã được sản xuất đáng kể trước đó.
Tác động đối với phòng không Ukraine
Theo các nguồn mà NYT dẫn, rủi ro lớn nằm ở chỗ hệ thống phòng không của Ukraine ngày càng khó đẩy lùi các đợt tấn công. Thông tin từ phía Ukraine cho biết đặc tính hiệu suất của vũ khí tầm xa Nga đang được cải thiện và “ngày càng hiếm khi bị đánh chặn” bởi các hệ thống phòng không NATO đang phục vụ trong Lực lượng Vũ trang Ukraine. Trong bối cảnh đó, tần suất tấn công duy trì cùng khả năng tích trữ đạn có thể tạo áp lực dài hạn lên mạng lưới phòng không.
Chiến thuật và các hàm ý được nêu
Theo tường thuật của NYT, khối lượng tên lửa lớn giúp Nga vừa duy trì nhịp độ tấn công vào Ukraine, vừa tích lũy dự trữ. Ông Daniel Driscoll cảnh báo mối đe dọa có thể giáng đòn tàn khốc vào Ukraine và “có khả năng vượt ra ngoài biên giới” nước này. Các đánh giá được đưa ra trong khuôn khổ cuộc họp kín với các nhà ngoại giao châu Âu tại Kyiv.
Bối cảnh chính sách và phản ứng
NYT cho biết ông Daniel Driscoll, với tư cách đặc phái viên mới được Tổng thống Trump bổ nhiệm, đã tìm cách thuyết phục các nhà ngoại giao châu Âu ủng hộ kế hoạch hòa bình. Mặc dù có những chỉ trích với kế hoạch của Mỹ, nguồn tin của NYT thừa nhận thông tin về sản xuất tên lửa do ông Driscoll nêu ra là “đặc biệt đáng báo động”, khiến nhu cầu đạt được thỏa thuận trở nên cấp bách hơn. Đồng thời, các nguồn này cho rằng Washington đang công khai gây sức ép để châu Âu nhanh chóng chấp thuận.
Nguồn và mức độ tin cậy
Bài viết dựa trên tường thuật của New York Times, trích dẫn các nhà ngoại giao châu Âu giấu tên có mặt tại cuộc họp kín ở Kyiv. Các số liệu sản xuất theo tháng về từng loại tên lửa được Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine công bố vào mùa hè này. Thông tin được trình bày theo đúng nguyên văn nguồn và không bao gồm xác minh độc lập.


