Châu Âu muốn tham gia quan sát cuộc bầu cử tổng thống Nga

Hãng tin TASS dẫn lời thành viên Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga, ông Vasily Likhachev cho biết các chính trị gia châu Âu ngày 3/6 đã bày tỏ mong muốn có thể tham gia quan sát cuộc bầu cử tổng thống Nga vào năm 2018.

Cử tri Nga bỏ phiếu bầu cử tổng thống năm 2012. (Nguồn: THX/TTXVN)
Cử tri Nga bỏ phiếu bầu cử tổng thống năm 2012. (Nguồn: THX/TTXVN)

Trong chuyến thăm tới Vương quốc Bỉ, ông Vasily Likhachev đã có cuộc gặp với lãnh đạo Quốc hội nước chủ nhà, các quan chức cơ quan đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) và cộng đồng người Nga tại Brussels.

Ông Likhachev thông báo tại các cuộc gặp, giới chức Bỉ và châu Âu đều bày tỏ mong muốn được làm quan sát viên trong cuộc bầu cử tổng thống Nga dự kiến diễn ra ngày 18/3/2018.

Theo ông Likhachev, hiện vẫn còn quá sớm để nói tới việc đưa ra lời mời chính thức đối với các quan sát viên quốc tế, song các cuộc tiếp xúc sơ bộ đang được tiến hành.

Ngoài ra, ông Likhachev cho biết thêm Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga đang thúc đẩy mọi công tác chuẩn bị cần thiết nhằm tạo thuận lợi để cử tri Nga sinh sống và học tập tại nước ngoài, với số lượng ước tính khoảng 4 triệu người, có thể tham gia cuộc bầu cử tổng thống vào năm tới.

Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2012, Nga đã đón tất cả 774 quan sát viên quốc tế từ 63 nước, trong đó các nước như Kazakhstan, Mỹ, Belarus, Đức, Pháp và Armenia có nhiều quan sát viên nhất.

Theo ông Likhachev, các quan sát viên quốc tế có quyền tự do lựa chọn khu vực bầu cử, điểm bỏ phiếu mà họ muốn giám sát, tự trang trải các chi phí và không bị phía Nga kiểm soát./.

Theo Vietnam +

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.