Châu Âu nghĩ cách thu nhận 'Dòng chảy phương Bắc-2'

Theo PV (vn.sputniknews.com)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Để tương ứng với Chỉ thị Khí đốt của EU, các đối tác châu Âu của đường ống này có thể trở thành chủ sở hữu "Dòng chảy phương Bắc-2", theo chuyên gia phân tích Daniel Chizhevskiy cho biết trong cuộc đàm đạo với "Đài Phát thanh Ba Lan".

Làm cách nào để người châu Âu nhận được đường ống?

Theo quan điểm của chuyên gia này, phần tài trợ của các công ty Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper và Wintershall cho dự án có thể cung cấp "một số cơ sở để thao tác".

"Rốt cuộc, một liên hiệp tập đoàn gồm các công ty thuộc Liên minh châu Âu từng tham gia dự án có thể trở thành chủ sở hữu của "Dòng chảy phương Bắc-2", rồi từ đó mọi chuyện sẽ tương ứng với Chỉ thị Khí đốt", nhà phân tísh Chizhevskiy nêu ý kiến.

Châu Âu nghĩ cách thu nhận
Châu Âu nghĩ cách thu nhận "Dòng chảy phương Bắc-2".

Đồng thời, người đối thoại của "Đài Phát thanh Ba Lan" gọi kịch bản như vậy là "phương án cực đoan".

"Bây giờ Gazprom hẳn vẫn trông đợi rằng, phiên xử cuối cùng trong Tòa án Hiến pháp Đức ở Karlsruhe sẽ đưa ra phán quyết đồng ý rút "Dòng chảy phương Bắc-2" khỏi thẩm quyền của luật pháp Liên minh châu Âu", chuyên gia kết luận.

Ông Chizhevskiy cũng nhắc rằng, các đối thủ của dự án Nga sẽ khó lòng ngăn cản việc khơi thông đường ống.

"Dòng chảy phương Bắc-2"

Trong tháng 9, Gazprom thông báo hoàn thành công trình xây dựng đường ống dẫn khí đốt "Dòng chảy phương Bắc-2". Kể từ tháng 6, đã xúc tiến công việc về cấp phép chứng nhận nhà điều hành đường ống.

Ông Alexey Miller đứng đầu tập đoàn Nga đã nói về kế hoạch bắt đầu cung cấp khí đốt hàng ngay trong mùa sưởi ấm này và đến cuối năm nay xuất khẩu khoảng 5,6 tỷ mét khối khí đốt thông qua đường ống.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.