Đức và Ba Lan tăng cường sản xuất đạn dược cho Ukraine
(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Quốc phòng Đức cho biết, Đức và Ba Lan có kế hoạch tăng cường sản xuất đạn dược cho Ukraine; đồng thời đặt các trung tâm hậu cần ở gần Ukraine hơn.
(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Quốc phòng Đức cho biết, Đức và Ba Lan có kế hoạch tăng cường sản xuất đạn dược cho Ukraine; đồng thời đặt các trung tâm hậu cần ở gần Ukraine hơn.
(Baonghean.vn) - Tờ Boulevard Voltaire của Pháp viết: Những tuyên bố hiếu chiến của Tổng thống Macron về việc sẵn sàng gửi quân đến Ukraine là một phần của kịch bản đã được tính toán kỹ lưỡng.
(Baonghean.vn) - Tổng thống Emmanuel Macron cho biết, Pháp có thể tiến hành chiến dịch trên bộ ở Ukraine nhằm đối đầu với quân đội Nga. Nhà lãnh đạo Pháp tin rằng, quân đội nước này có thể làm tốt điều này, bởi họ có sức mạnh.
(Baonghean.vn) - Sau khi nắm quyền kiểm soát Avdeevka, quân đội Nga đang tiến về các khu vực khác của mặt trận. Nếu không có sự giúp đỡ của phương Tây, Lực lượng vũ trang Ukraine không còn gì để bấu víu, còn Washington vẫn “đủng đỉnh” trong việc viện trợ cho Kiev.
(Baonghean.vn) - Thủ tướng Hungary Viktor Orban cảnh báo sẽ tấn công, "chiếm đóng" Brussels, bởi những thay đổi chính sách của Liên minh châu Âu; đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo tồn di sản văn hóa và lịch sử của đất nước trước sự tác động mạnh mẽ từ các thế lực bên ngoài.
(Baonghean.vn) - Thủ tướng Scholz nói rằng Đức, Pháp và Ba Lan là “những nước ủng hộ chính trị, quân sự và tài chính lớn nhất của Ukraine”, song "không có chiến tranh với Nga".
(Baonghean.vn) - Tờ báo viết rằng, quá trình biến đổi từ quan điểm hoà bình sang diều hâu, hiếu chiến của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã bắt đầu vào mùa hè năm ngoái.
(Baonghean.vn) - Tổng thống Emmanuel Macron khẳng định Pháp sẽ không bao giờ chủ động trong các hoạt động quân sự ở Ukraine, bởi ngành công nghiệp quốc phòng của Pháp không thích ứng được với các trận chiến cường độ cao.
(Baonghean.vn) - Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cảnh báo Ukraine đang cạn kiệt đạn dược và cần thêm sự hỗ trợ từ các đồng minh. Ông cũng khẳng định liên minh quân sự này nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của công chúng.
(Baonghean.vn) - Ngày 13/3 vừa qua, Nghị viện Châu Âu đã tạo nên bước ngoặt lịch sử khi thông qua luật quản lý trí tuệ nhân tạo (AI) đầu tiên trên thế giới.
(Baonghean.vn) - Đức có đủ khả năng tài chính để viện trợ cho Kiev, nhưng Berlin không muốn. Giới quan sát lý giải, đó xuất phát từ nỗi sợ sâu xa trước Nga, đặc biệt là ký ức về Hồng quân Liên Xô tiến vào Berlin năm 1945. Hơn nữa, Thủ tướng Đức mong muốn là ‘thủ tướng hòa bình’.
(Baonghean.vn) - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi châu Âu viện trợ nhiều hơn cho Ukraine, như Mỹ đã làm. Ông Trump cho rằng, tình hình hiện tại không công bằng với Mỹ.
(Baonghean.vn) - Đại tá quân đội Đức và chuyên gia quân sự Wolfgang Richter cho biết, Mỹ hiểu rõ nguy cơ leo thang xung đột, nên "khá sẵn sàng" đàm phán với Nga về Ukraine, không giống như châu Âu.
(Baonghean.vn) - Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho rằng, châu Âu cần tự xây dựng, phát triển quân đội và vũ khí của riêng mình, bởi Mỹ sẽ không làm thay việc đó. Nếu Washington làm, thì Brussels phải chi tiền, đó là "cái giá của an ninh".
(Baonghean.vn) - Một nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm cho thấy, Pháp đã vượt qua Nga trong danh sách các nhà xuất khẩu vũ khí lớn nhất. Trong khi đó, Mỹ tiếp tục củng cố vị thế thống lĩnh toàn cầu về doanh số vũ khí.
(Baonghean.vn) - Theo tờ Politico của Mỹ, Pháp đang thành lập liên minh các nước sẵn sàng đưa quân tới Ukraine.
(Baonghean.vn) - Tờ New York Times đưa tin, hai năm sau cuộc xung đột với Nga, Lầu Năm Góc đang trở nên "thất vọng" với Ukraine do nước này không nghe theo lời khuyên trên chiến trường từ quân đội Mỹ.
(Baonghean.vn) - Tướng Ba Lan Leon Komornicki gọi ý tưởng gửi binh lính từ các nước châu Âu tới Ukraine là “viển vông”. Thay vì cố gắng tìm cách lôi kéo binh lính và công dân của các nước Trung Âu vào một cuộc xung đột vũ trang, trước tiên họ cần tạo ra ngành công nghiệp quân sự vững vàng.
(Baonghean.vn) - Vụ bê bối mới của Đức về kế hoạch tấn công cơ sở hạ tầng dân sự của Nga làm dấy lên lo ngại về nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Moskva và Berlin trong thời gian tới; cũng như nhiều suy đoán về câu hỏi ai là bên chuyển cho truyền thông Nga bản ghi âm cuộc trò chuyện đó.
(Baonghean.vn) - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Liên bang Nga đã từng tìm cách gia nhập phương Tây, nhưng nhận ra rằng việc này chẳng có ý nghĩa gì.