Quốc tế

Châu Âu tiêu tốn lượng khí đốt kỷ lục khi thời tiết chưa lạnh khắc nghiệt

Mỹ Nga 25/11/2025 10:45

Thời tiết lạnh giá vẫn chưa đến ở châu Âu, nhưng lượng khí đốt rút ra từ các cơ sở lưu trữ đang phá vỡ kỷ lục.

đường ống dẫn khí đốt
Đường ống vận chuyển khí đốt của Nga tới EU. Ảnh: RIA Novosti

Theo RIA Novosti ngày 25/11, Tập đoàn Năng lượng quốc gia Nga Gazprom cho biết trên kênh Telegram của mình, thời tiết giá lạnh thực sự vẫn chưa đến ở châu Âu, nhưng lượng khí đốt được rút ra từ các kho dự trữ ngầm đã phá vỡ kỷ lục.

Bài đăng có đoạn: "Theo Cơ quan Cơ sở hạ tầng Khí đốt Châu Âu (GIE), các ngày 19, 20 và 21/11 chứng kiến ​​lượng khí đốt được rút ra hàng ngày cao nhất từ ​​các cơ sở lưu trữ khí đốt ngầm của châu Âu trong lịch sử được ghi nhận".

Năm nay, mùa khai thác nhiên liệu xanh ở các nước châu Âu bắt đầu vào ngày 13/10, với các cơ sở lưu trữ ngầm chỉ đạt 83 % công suất.

Gazprom lưu ý: "Điều này bao gồm Đức và Hà Lan, hai quốc gia xếp thứ nhất và thứ ba ở châu Âu về khả năng lưu trữ khí đốt, lần lượt là 76 và 72%".

Vào ngày 21/11, mức độ sử dụng chung của các cơ sở lưu trữ khí đốt ngầm ở châu Âu đã giảm xuống dưới 80%, đây là một trong những mức thấp nhất vào cùng thời điểm trong 10 năm qua.

Gazprom đưa ra cảnh báo: "Thời tiết mùa đông còn kéo dài nhiều tháng nữa. Trong trường hợp thời tiết lạnh giá khắc nghiệt hoặc kéo dài, lượng khí dự trữ không đủ trong các cơ sở lưu trữ khí đốt ngầm có thể đe dọa nguồn cung khí đốt đáng tin cậy cho người tiêu dùng châu Âu".

Vào cuối năm 2024, cựu Thủ tướng Italy và cựu Chủ tịch Ngân hàng châu Âu Mario Draghi đã soạn thảo một báo cáo trình lên Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC). Theo báo cáo, thị trường năng lượng Liên minh châu Âu (EU) đang phải đối mặt với những vấn đề cơ bản và tình trạng thiếu hụt tài nguyên thiên nhiên, bất chấp những tuyên bố đã thay thế thành công nhiên liệu của Nga. Ví dụ, giá khí đốt ở EU cao gấp 4-5 lần so với ở Mỹ.

Theo Kirill Dmitriev, người đứng đầu Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF), châu Âu đã thiệt hại hơn 1,3 nghìn tỷ euro do việc từ chối nhập khẩu phân bón Nga. Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố rằng, quyết định này đã dẫn đến việc đóng cửa các cơ sở sản xuất phân bón tại EU, làm tăng lạm phát và buộc người dân châu Âu phải xuống đường biểu tình.

Tuy nhiên, vào giữa tháng 10/2025, Hội đồng Liên minh châu Âu đã phê duyệt việc ngừng cung cấp khí đốt từ Nga theo từng giai đoạn, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Thời gian chuyển tiếp sẽ vẫn được áp dụng cho các hợp đồng hiện có cho đến ngày 1/1/2028. Một biện pháp cũng được lên kế hoạch để đình chỉ lệnh cấm, nếu phát sinh vấn đề về nguồn cung.

Theo RIA Novosti
Copy Link

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Châu Âu tiêu tốn lượng khí đốt kỷ lục khi thời tiết chưa lạnh khắc nghiệt
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO