Cháu bé 2 tháng tuổi bị bỏ rơi đã chính thức có bố mẹ nuôi

(Baonghean.vn) - Ông Nguyễn Văn Tư - Chủ tịch UBND xã Thanh Hương (Thanh Chương) cho biết, đã hoàn tất hồ sơ và bàn giao cháu bé 2 tháng tuổi bị bỏ rơi cho gia đình được nuôi dưỡng.

Kết thúc hội nghị mở rộng do MTTQ và UBND xã Thanh Hương chủ trì sáng 28/9, việc phân định giao cháu bé cho ai nuôi vẫn chưa ngã ngũ. Hai gia đình anh Nguyễn Văn Hoa ở khối 5 Thị trấn Dùng và chị Nguyễn Thị Đăng ở xóm 7, xã Thanh Hương đều muốn nhận con nuôi.

Cho đến hết ngày 28/9, sự thương lượng giữa hai gia đình này vẫn không đem lại kết quả. Sáng 29/9, UBND xã Thanh Hương buộc phải giải quyết theo luật định, căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng gia đình để giải quyết sự việc. Gia đình anh Nguyễn Văn Hoa đã được nhận cháu bé về làm con nuôi.

Chị Trần Thị Oanh bàn giao cháu bé cho anh Nguyễn Văn Hoa. Ảnh: Huy Thư
Chị Trần Thị Oanh bàn giao cháu bé cho anh Nguyễn Văn Hoa. Ảnh: Huy Thư

Ông Nguyễn Văn Tư cho biết: “Chị Đăng thuộc diện hộ nghèo, lại bệnh tình, không đủ điều kiện để đảm bảo chăm nuôi cháu bé, nên xã đã quyết định giao cháu bé cho gia đình anh Hoa. Hồ sơ nhận con nuôi đã hoàn tất và việc giao nhận con đã diễn ra”.

Được biết, sau khi có quyết định của Chủ tịch xã, gia đình anh Nguyễn Viết Bình - chị Trần Thị Oanh (những người tự nguyện chăm nuôi cháu bé hơn 20 ngày qua) đã bàn giao cháu bé cho vợ chồng anh Nguyễn Văn Hoa và chị Hoàng Thị Dung vào  lúc 11h cùng ngày.

Hai vợ chồng anh Hoa và chị Dung cưới nhau 11 năm nhưng chưa có con. Khi biết tin xã Thanh Hương có cháu bé bị bỏ rơi, họ đã  làm hồ sơ và thường xuyên đến chăm sóc cháu bé này.

Chia sẻ niềm vui, sau bao ngày chờ đợi, anh Hoa cho biết: “Vợ chồng tôi thật hạnh phúc khi được nhận cháu bé về làm con nuôi, chúng tôi sẽ cố gắng nuôi dạy cháu nên người”.

Anh Hoa “tiết lộ”, cháu bé đã được mẹ đẻ đặt tên, nhưng nay vợ chồng anh sẽ đặt tên mới cho cháu. 

Như Báo Nghệ An đã đưa tin, vào lúc 19h ngày 6/9, chị Nguyễn Thị Đăng (40 tuổi) ở xóm 7, xã Thanh Hương phát hiện một bé gái bị bỏ rơi gần ngã 3 đường làng, cùng với 1 giỏ quần áo, sữa và một lá thư.

Người phụ nữ này đã kêu mọi người đến đưa cháu bé vào nhà mình và báo lên UBND xã Thanh Hương.  Lực lượng chức năng  đã đưa cháu bé về trạm y tế xã chăm sóc. Cháu bé cân nặng 4,8 kg, khoảng 2 tháng tuổi. Trong lá thư bỏ lại cùng cháu bé có ghi người sinh ở xa, do điều kiện không thể nuôi dưỡng, nên mong muốn ai đó nuôi giúp và hứa sẽ không quay lại tìm đứa bé.

Trong quá trình chờ đợi người thân đến nhận lại, cháu bé đã được vợ chồng anh Nguyễn Viết Bình - cán bộ tư pháp xã nhận chăm sóc, nuôi dưỡng. Thời gian qua, đã có 25 bộ hồ sơ của các gia đình hiếm muộn ở trong và ngoài xã gửi đến UBND xã Thanh Hương xin nhận cháu bé làm con nuôi./.

                                                         Huy Thư

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.