Châu Khê mở hướng chuyển dịch kinh tế
Tại xã biên giới Châu Khê, cấp ủy, chính quyền đồng hành kịp thời giúp lực lượng đảng viên trẻ phát huy tinh thần tiên phong, tự tin lập nghiệp ngay trên mảnh đất quê hương. Những mô hình trồng trọt, chăn nuôi hiệu quả không chỉ nâng cao thu nhập, thúc đẩy phát triển kinh tế hộ mà còn lan tỏa khát vọng làm giàu, thúc đẩy phong trào sản xuất bền vững khắp các bản làng.
Đảng viên tiên phong phát triển kinh tế
Trong bối cảnh nhiều bản làng vùng cao tình trạng lao động rời quê đi làm ăn xa ngày càng nhiều, thì ở bản Khe Choăng, xã Châu Khê lại có nhiều người trẻ quyết tâm ở lại quê nhà để phát triển kinh tế. Câu chuyện khởi nghiệp của đôi vợ chồng trẻ Nguyễn Hồ Toàn (SN 1991) và Hồ Thị Phương Thảo (SN 1992) là một minh chứng sinh động.
Chia sẻ về quyết định lập nghiệp tại quê nhà, anh Toàn bộc bạch, để có sự ổn định như ngày hôm nay, hai vợ chồng đã có nhiều trăn trở tìm hướng phát triển kinh tế phù hợp. Năm 2024, với số vốn tích góp được, ban đầu họ đầu tư trang trại chăn nuôi lợn quy mô hơn 200 con. Tuy nhiên, ngay lứa nuôi đầu tiên sắp thu hoạch thì thiên tai, dịch bệnh ập đến khiến đàn lợn chết gần hết, gây thua lỗ nặng nề. Không khuất phục, đôi vợ chồng trẻ nhanh chóng chuyển hướng sang nuôi gà và nuôi ong lấy mật. Sau gần 2 năm kiên trì học hỏi kinh nghiệm, tuân thủ quy trình chăn nuôi an toàn theo hướng xanh, sạch, đến nay, gia trại tổng hợp của gia đình đã cho thu nhập ổn định.

“Dù doanh thu ban đầu mới đạt vài chục triệu đồng mỗi năm, nhưng các nguồn thu từ bán gà thịt, gà giống, trứng và mật ong đã tạo bệ đỡ kinh tế vững chắc, giúp vợ chồng có thêm động lực tham gia các hoạt động phong trào ở địa phương và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, chị Hồ Thị Phương Thảo trải lòng.
Không chỉ đảm đang trong phát triển kinh tế gia đình, trên vai trò Chi hội trưởng Chi hội Nông dân bản Khe Choăng, chị Thảo luôn trăn trở với bài toán nâng cao thu nhập cho bà con. Do diện tích đất canh tác ở bản Khe Choăng không lớn, chị cùng chi bộ tích cực vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, dần xóa bỏ phương thức chăn nuôi nhỏ lẻ gây ô nhiễm môi trường để hướng tới các mô hình hiệu quả hơn.
Trong khi đó, với nhiệm vụ Trưởng ban Công tác Mặt trận, anh Toàn lại là cầu nối đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến từng hộ dân, đặc biệt là cập nhật kịp thời các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh.
Ở bản Chôm Lôm, chị Kha Thị Thạch (SN 1996) cũng thể hiện rõ tinh thần tiên phong đổi mới. Đầu năm 2026, khi Ban Cán sự bản Chôm Lôm triển khai các chủ trương chuyển đổi cơ cấu kinh tế, chị Kha Thị Thạch đã mạnh dạn vay vốn để đầu tư nuôi hươu sao. Đây là mô hình nuôi hươu đầu tiên ở xã Châu Khê. Chị Thạch kể, trước đây gia đình trồng mía, song thu nhập bấp bênh, nên năm 2025 vợ chồng chị vay 100 triệu đồng lãi suất ưu đãi từ Hội Nông dân xã cùng nguồn tích lũy của gia đình để mua 6 con hươu giống.
Với nguồn lực sẵn có hơn 3 sào đất chuyển đổi trồng mía sang trồng cỏ, ngô và tận dụng nguồn cây cỏ ở địa phương, vợ chồng chị Thạch thu hái hàng ngày vừa làm thức ăn cho hươu, vừa giúp tiết kiệm chi phí. Sau hơn 4 tháng nuôi, đã có 1 con hươu cho thu hoạch lộc nhung và 2 con đã sinh sản.

Từ chủ trương đúng đến những mô hình hiệu quả
Sức lan tỏa từ những nhân tố tiên phong cũng đang hiện hữu rõ nét tại các thôn, bản khác như Chôm Lôm, Đồng Tiến… Điển hình là chị Ngân Thị Hoài (SN 1984), đảng viên mới được kết nạp vào tháng 8/2026 tại Chi bộ bản Chôm Lôm. Theo Bí thư Chi bộ bản Chôm Lôm Lộc Thị Thiên, đầu năm 2025, cấp trên triển khai đề án về chuyển đổi cơ cấu kinh tế ở thôn, bản, ban cán sự và chi bộ đã họp để lấy ý kiến đảng viên và người dân về lựa chọn mô hình. Trồng húng quế và sả Java được đưa ra bàn bạc. Từ đó, chi bộ đã ban hành Nghị quyết triển khai chuyển đổi cây mía, ngô và tràm sang trồng sả. Chị Ngân Thị Hoài là một trong những người đầu tiên nhiệt thành hưởng ứng. Chỉ sau 3 tháng chăm sóc, đến cuối tháng 8/2026, gia đình chị Hoài và các hộ khác đã có thu nhập thực tế từ mô hình này.
Hiện nay, hơn 20 ha sả Java ở xã Châu Khê (tập trung ở các bản Chôm Lôm, Piềng Khử, Huồi Mác) sắp cho thu hoạch lứa thứ hai và đang được nhân rộng.
Thành công trong công tác phát triển đảng viên gắn với phát triển kinh tế - xã hội ở xã Châu Khê ghi nhận vai trò hạt nhân lãnh đạo then chốt của các chi bộ cơ sở. Bí thư Chi bộ bản Khe Choăng Trần Ngọc Khuê cho biết, các nghị quyết của chi bộ luôn ưu tiên các định hướng phù hợp với thực tiễn đời sống dân sinh. Với đặc thù địa bàn sau sáp nhập gồm 372 hộ và hơn 1.400 nhân khẩu, chi bộ đã phân vùng định hướng phát triển kinh tế rõ ràng dựa trên đặc điểm, tình hình và sự thảo luận kỹ càng của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Cụ thể, khu vực trung tâm dọc Quốc lộ 7 tập trung phát triển thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng các sản phẩm OCOP. Hiện chi bộ đang định hướng xây dựng thương hiệu OCOP cho sản phẩm mật ong của 7 hộ dân với sản lượng 1 - 2 tấn/năm. Còn khu vực còn lại sẽ phát triển nông, lâm nghiệp, chú trọng đẩy mạnh trồng rừng nguyên liệu (keo, mét), phát triển chăn nuôi đại gia súc (trâu, bò) và tận dụng lòng hồ thủy điện nuôi cá lồng gắn với định hướng du lịch sinh thái trải nghiệm. Định hướng này đang được các hộ gia đình đảng viên như anh Nguyễn Hồ Toàn thực hiện có hiệu quả và từng bước lan tỏa đến các hộ khác trong bản.
Đồng chí Kha Thị Tím - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Châu Khê cho biết, ngay từ đầu nhiệm kỳ, xã đã thống nhất các mục tiêu phát triển với 3 khâu đột phá về phát triển hạ tầng, về phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp gắn với du lịch sinh thái, sản phẩm OCOP và đột phá trong xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, công tác cán bộ, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Các định hướng được quán triệt đến các chi bộ thôn, bản, đưa vào các nghị quyết chuyên đề với cách làm phù hợp thực tế mỗi địa phương và lấy đảng viên làm nhân tố tiên phong, gương mẫu thực hiện, điển hình như ở các bản: Chôm Lôm, Đồng Tiến, Khe Choăng…
Nhờ đó, kết quả phát triển kinh tế - xã hội, giải ngân vốn đầu tư công đang có những chuyển biến tích cực. Ví như thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã giải ngân hơn 28,4 tỷ đồng (đạt 75,65% kế hoạch). Xã đã trao tặng téc nước sinh hoạt cho 155 hộ, hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 18 hộ, đồng thời, cấp phát 286 con bê, nghé sinh sản và hàng trăm con gà đen giống giúp các hộ nghèo thoát nghèo bền vững. Thu ngân sách đạt hơn 4,45 tỷ đồng, vượt 3,17 tỷ đồng so với dự toán 1,28 tỷ đồng được giao, đạt 348,09% chỉ tiêu.

Trong những tháng cuối năm 2026, xã Châu Khê sẽ tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là nguồn vốn ngân sách tỉnh; hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành các công trình, dự án đang triển khai và tiếp tục nhân rộng các mô hình kinh tế cho hiệu quả tích cực phù hợp với từng thôn, bản.


