Cháu lừa rút tiền ngân hàng của bà ngoại

Vì không biết chữ lại già yếu, bà Cẩm nhờ cháu đi rút tiền hộ. Lợi dụng sự tin tưởng, đứa cháu bất hiếu rút hơn số cần thiết để biển thủ làm của riêng.

Ngày 9/8, Tòa án Hà Nội đưa Nguyễn Thị Nhất (30 tuổi, trú huyện Thạch Thất, Hà Nội) ra xét xử tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo trình tự phúc thẩm. Nạn nhân của Nhất là cụ Lê Thị Cẩm (84 tuổi) bà ngoại của Nhất.

Theo bản án sơ thẩm, ngày 22/11/2013, bà Cẩm lập một sổ tiết kiệm tiền gửi tại Agribank Chi nhánh Hòa Lạc với số tiền 666 triệu đồng.

Do bà Cẩm không biết chữ lại đã già yếu nên bà nhờ cháu Nhất đưa bà đi làm thủ tục rút tiền gửi. 

Nhất tại tòa phúc thẩm
Nhất tại tòa phúc thẩm

Lợi dụng sự tin tưởng, Nhất đã tự ý kê khai vào chứng từ làm thủ tục rút số tiền cao hơn số tiền bà Cẩm yêu cầu rút, từ đó chiếm đoạt số tiền chênh lệch để sử dụng vào việc riêng.

Với thủ đoạn trên, trong thời gian từ ngày 23/12/2013 đến 3/7/2014, bị cáo Nhất đã đưa bà Cẩm đi làm thủ tục rút tiền 13 lần với tổng số tiền gốc đã rút là hơn 416 triệu đồng. Nhất chỉ đưa cho bà Cẩm số tiền 91 triệu đồng, còn lại là 325 triệu đồng bị cáo Nhất đã chiếm đoạt sử dụng cá nhân.

Theo tài liệu tố tụng, khi bị cáo đưa bà ngoại đến ngân hàng làm thủ tục rút tiền lần đầu tiên, nhân viên giao dịch của ngân hàng đưa cho bị cáo chứng từ kê khai của khách hàng để khách tự kê khai số tiền cần rút.

Do biết bà ngoại không biết chữ nên Nhất đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của bà Cẩm bằng cách tự kê khai số tiền cần rút vào chứng từ cao hơn số tiền bà Cẩm yêu cầu rút để từ đó chiếm đoạt số tiền chênh lệch.

Sau khi kê khai số tiền cần rút, Nhất cho bà ngoại điểm chỉ vào chứng từ đó rồi đưa cho nhân viên ngân hàng.

Nhân viên giao dịch ngân hàng căn cứ vào số tiền ghi trên chứng từ kê khai và làm thủ tục trả tiền cho bị cáo Nhất. Bị cáo cầm tiền nhưng chỉ đưa lại cho bà ngoại mình số tiền mà bà yêu cầu rút.

Lừa được tiền của bà ngoại, Nhất đem cho em chồng, dì ruột, bạn bè. Còn lại hơn 250,5 triệu đồng bị cáo sử dụng để chi tiêu cá nhân hết.

Khoảng tháng 10/2014, bà Cẩm phát hiện ra việc bị mất tiền trong tài khoản. Khi vụ việc bị phát giác, Nhất đã bỏ trốn khỏi địa phương và cuối năm 2014 khi đối tượng trở về nhà thì bị bắt giữ.

Vụ án được chuyển sang TAND huyện Thạch Thất xử lý. Năm 2015, tòa án trả hồ sơ để điều tra bổ sung lần thứ nhất. Sau đó, cơ quan điều tra thay đổi tội danh bị can Nguyễn Thị Nhất từ tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản sang tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đến lần xét xử thứ hai (ngày 8/9/2015), TAND huyện Thạch Thất tiếp tục trả hồ sơ để làm rõ về quy trình thủ tục rút tiền tại ngân hàng. Quá trình điều tra lại cho thấy, trong quá trình rút tiền, nhân viên ngân hàng không thông báo cho bà Cẩm số tiền rút.

Bản án sơ thẩm cho rằng, các văn bản pháp chế của ngân hàng không có quy định cụ thể, rõ ràng về việc nhân viên phải thông báo lại số tiền rút cho chủ tài khoản.

Đây là sơ hở mang tính thiếu sót của các quy định về lĩnh vực này nói chung và của nhân viên ngân hàng nói riêng đã tạo điều kiện cho bị cáo dễ dàng thực hiện hành vi phạm tội, thậm chí còn để xảy ra nhiều lần.

Tuy nhiên, xét thấy các thiếu sót trên là vô ý, không vì mục đích vụ lợi, không có dấu hiệu bàn bạc nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý.

Trước khi diễn ra phiên tòa sơ thẩm, bị cáo đã nhờ gia đình nộp 3 triệu đồng tại cơ quan thi hành án để bồi thường một phần thiệt hại.

Cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nhất mức án 5 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buộc bị cáo phải bồi thường số tiền hơn 200 triệu đồng cho bà ngoại của bị cáo.

Sau phiên tòa sơ thẩm, bà Cẩm đã kháng cáo tăng tiền bồi thường còn VKS kháng nghị tăng nặng hình phạt đối với bị cáo.

Sau khi xem xét, HĐXX đã tăng hình phạt dành cho bị cáo lên thành 7 năm 6 tháng tù./.

Theo VOV

tin mới

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.