Cháy ở London: Sau lửa hỏa hoạn là lửa giận lòng dân

Chính quyền London bị cáo buộc đã phớt lờ những cảnh báo về nguy cơ an toàn phòng cháy chữa cháy sau vụ hỏa hoạn tòa nhà 24 tầng làm thiệt mạng nhiều người.

Lửa và khói bao trùm tòa chung cư 24 tầng Grenfell tại khu vực phía tây London - Ảnh: Reuters

Lửa và khói bao trùm tòa chung cư 24 tầng Grenfell tại khu vực phía tây London.  Ảnh: Reuters

Theo báo Independent của Anh, chính quyền của thủ tướng Theresa May đang đối mặt với áp lực của công luận phải lý giải như thế nào trước các cáo buộc cho rằng họ đã phớt lờ những cảnh báo về an toàn phòng cháy (PCCC) từng được nêu ra trong suốt một thời gian dài trước khi xảy ra thảm kịch như vừa rồi tại tòa chung cư Grenfell.

Ông Gavin Barwell, tân chánh văn phòng của thủ tướng May, đã không ra quyết định triển khai chương trình đánh giá mức độ an toàn PCCC trong thời gian ông còn làm bộ trưởng Nhà ở. Bản đề xuất đánh giá này đã bị trì hoãn trong suốt nhiều năm trời.

Vị bộ trưởng Nhà ở tiền nhiệm là ông Brandon Lewis cũng đã từ chối áp dụng quy định buộc các nhà thầu xây dựng phải lắp đặt các hệ thống phun nước phòng hỏa hoạn vì cho rằng đó không phải là trách nhiệm của chính phủ.

Lãnh đạo Công đảng đối lập Jeremy Corbyn đã gia tăng thêm áp lực khi yêu cầu ông Barwell và những quan chức khác từng không ra quyết định thực hiện đề xuất về đánh giá an toàn PCCC cho các tòa nhà phải bị thẩm vấn và truy cứu trách nhiệm.

Chiều 14-6, thủ tướng Theresa May đã yêu cầu họp khẩn với các quan chức nhằm hội ý và khắc phục nhanh chóng nhất hậu quả vụ hỏa hoạn tại tòa nhà Grenfell. Một nhóm chuyên trách cũng được yêu cầu tiến hành thẩm định an toàn PCCC tại các tòa nhà khác.

Năm 2013, Tổ chức an toàn và cứu hỏa liên đảng phái đã yêu cầu chính phủ Anh tiến hành đánh giá tiêu chuẩn quản lý an toàn PCCC sau khi 6 người thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương trong vụ hỏa hoạn xảy ra năm 2009 tại tòa nhà Lakanal ở Camberwell.

Tuy nhiên ông Ronnie King, tổng thư ký quản trị danh dự của tổ chức trên, cho biết các bộ trưởng kế nhiệm đã phớt lờ, không chịu tiến hành công tác thẩm định những quy định về an toàn PCCC ở chung cư như báo cáo của tổ chức ông ra sức kêu gọi.

Phát biểu trên đài LBC, ông Ronnie King cho biết nhóm của ông đã xem xét các biện pháp PCCC ở tất cả những tòa chung cư có kết cấu giống như tòa Grenfell và phát hiện khoảng 4.000 tòa nhà không được lắp đặt hệ thống phun nước dập lửa.

Ông Ronnie King phát biểu đầy giận dữ: “Nhóm chúng tôi đã khuyến nghị rằng do tốc độ lan nhanh của ngọn lửa ở tòa nhà Lakanal nên các quy định quản lý của tòa nhà cần phải được đánh giá lại. Tuy nhiên đã gần 11 năm trôi qua kể từ khi vấn đề đó được thẩm định".

Theo Tuổi trẻ

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.