Cháy ở trường mầm non tại Nghệ An, người dân phá cổng vào giúp sơ tán hàng trăm học sinh

(Baonghean.vn) - Trong lúc khói bốc nghi ngút, cổng trường khóa chặt, người dân phá cổng hô hoán, đồng thời giúp giáo viên sơ tán hơn 300 học sinh.

Khoảng 11h30, đường dây điện chạy bên hông tòa nhà của Trường Mầm non Lê Mao (đường Đinh Công Tráng, TP Vinh), xảy ra sự cố. “Sau một tiếng nổ nhỏ thì lửa phát ra, lập tức khói bốc nghi ngút”, một phụ nữ bán hàng ngay cạnh bên hông trường học nói.

Hiện trường vụ cháy là đường dây điện chạy bên hồng tòa nhà trường mầm non. Ảnh: Tiến Hùng
Hiện trường vụ cháy là đường dây điện chạy bên hông tòa nhà trường mầm non. Ảnh: Tiến Hùng

Lúc này bên trong nhà trường đang có hơn 300 học sinh nghỉ trưa sau giờ ăn, cổng trường được khóa chặt. Người dân xung quanh lập tức hô hoán dập lửa, đồng thời phá cổng xông vào trường sơ tán các cháu.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, lãnh đạo TP. Vinh có mặt tại hiện trường vụ cháy.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh cùng lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, lãnh đạo TP. Vinh có mặt tại hiện trường vụ cháy.
 Chỉ sau ít phút, hàng trăm em đã được bộ đội cùng người dân và giáo viên sơ tán qua trụ sở của Ban Chỉ huy Quân sự TP Vinh ở phía đối diện.
Phụ huynh sơ tán học sinh ra ngoài.
Phụ huynh sơ tán học sinh ra ngoài.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh cũng đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo cứu hỏa, trấn an các phụ huynh.

Hơn 300 học sinh mầm non được sơ tán qua trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự TP Vinh ở phía đối diện nhà trường. Ảnh: Tiến Hùng
Hơn 300 học sinh mầm non được sơ tán qua trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự TP Vinh ở phía đối diện nhà trường. Ảnh: Tiến Hùng

Ít phút sau khi phát hiện vụ cháy, 2 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đã khống chế hoàn toàn ngọn lửa. Có mặt tại hiện trường, ông Trần Ngọc Tú – Chủ tịch UBND TP Vinh cho biết, bước đầu chưa ghi nhận thiệt hại về người trong vụ cháy, toàn bộ các cháu đã được sơ tán an toàn. Trong khi đó, nguyên nhân ban đầu được nhận định là do chập điện.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.