Cháy tàu tốc hành tại Ấn Độ, ít nhất 23 người thiệt mạng

Theo AP, rạng sáng 28/12, hỏa hoạn đã bùng phát trên một đoàn tàu tốc hành khi chạy qua địa phận bang Andhra Pradesh, miền Nam Ấn Độ, làm ít nhất 23 hành khách thiệt mạng và hàng chục người bị thương.
Các kênh truyền hình NDTV và CNN-IBN cho biết, đoàn tàu gặp nạn đang trên hành trình từ thành phố Bangalore tới Nanded, thuộc bang Maharashtra ở phía Tây Ấn Độ, thì một toa tàu trang bị điều hòa bốc cháy vào khoảng 3 giờ sáng. 
Toa tàu bốc cháy. (Nguồn: in.com)
Toa tàu bốc cháy. (Nguồn: in.com)
Phát ngôn viên ngành đường sắt Ấn Độ, ông C.S. Gupta nói rằng ngọn lửa bùng phát trên toa tàu có 67 hành khách, buộc đoàn tàu phải dừng lại. Lực lượng cứu hỏa và y tế đã tìm thấy ít nhất 23 thi thể, trong đó có 2 trẻ em. 
Phần lớn những người thiệt mạng là do ngạt thở vì các toa tàu tràn ngập khói đen dày đặc. Theo ông Gupta, hiện chưa rõ nguyên nhân đám cháy.
Phát biểu trên mạng xã hội Twitter, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Sigh đã bày tỏ việc ông "bị sốc và đau buồn trước tổn thất về nhân mạng trong vụ tai nạn đường sắt tại Andhra Pradesh," đồng thời chỉ thị cho ngành đường sắt và chính quyền bang nỗ lực tối đa để giúp đỡ các nạn nhân./.
Theo TTXVN

tin mới

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.