Chelsea và bài toán số 9: Joao Pedro chưa phải lời giải
Enzo Maresca thiếu trung phong nên dùng Joao Pedro đá cắm, dù anh hợp tiền đạo lùi. Tony Cascarino lên tiếng; Delap chấn thương, Guiu là phương án trẻ.
Chelsea vẫn loay hoay với vị trí trung phong dưới thời HLV Enzo Maresca. Trong bối cảnh lực lượng mỏng và xoay tua sâu, Joao Pedro thường được giao đá số 9, nhưng những gì diễn ra trên sân cho thấy anh phù hợp vai trò tiền đạo lùi hoặc số 10 hơn là trung phong cắm.
Vai trò tự nhiên của Joao Pedro và khoảng trống trong vòng cấm
Pedro không phải mẫu số 9 cổ điển: anh thiếu một chạm quyết đoán, chọn vị trí sắc, khả năng chơi quay lưng khung thành – những phẩm chất định danh của trung phong. Thay vào đó, tiền đạo người Brazil có xu hướng lùi sâu, liên kết, hỗ trợ tuyến giữa – công việc của một số 10/tiền đạo lùi. Khi anh rời khỏi khu 16m50 để tham gia xây dựng, Chelsea nhiều thời điểm mất một điểm đến rõ ràng ở cuối pha tấn công.
Vấn đề vì thế không nằm riêng ở cầu thủ. Pedro không chơi tệ; anh chỉ bị đẩy vào vị trí chưa tối ưu, kéo theo hiệu suất toàn tuyến giảm: nhịp lên bóng thiếu trọng lượng ở khoảnh khắc quyết định, tuyến hai phải lao vào lấp khoảng trống trong vòng cấm.
Xoay tua của Maresca và cái giá của sự thử nghiệm
Mùa này, Maresca xoay tua nhiều hơn bất kỳ HLV nào khác tại Ngoại hạng Anh theo mô tả của nguồn, nhằm tìm công thức tối ưu cho một đội hình mới chắp ghép. Nhưng sự thay đổi liên tục khiến cấu trúc thi đấu thiếu ổn định: các mắt xích khó tích lũy thói quen, cự ly đội hình không nhất quán, còn hàng công trả giá bằng tính đồng bộ trong di chuyển không bóng.
Cascarino chỉ ra đúng điểm nghẽn
Cựu tiền đạo Tony Cascarino thẳng thắn: “Tôi nghĩ Chelsea sở hữu những cầu thủ có thể ghi bàn, nhưng tôi không chắc Joao Pedro là một trung phong thực thụ.” Nhận định này đi trúng bản chất: sử dụng một “số 10” để đóng vai “số 9” làm suy yếu cả điểm đến lẫn đường dẫn bóng.
Cascarino cũng nói về sự phập phù: “Có những lúc tôi xem Chelsea và nghĩ: ‘Họ là một đội tốt, có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào.’ Nhưng những lần khác, tôi không hiểu tại sao họ chơi tệ như vậy,” đồng thời chỉ ra vấn đề lớn ở hàng thủ, nơi Chelsea thiếu thủ lĩnh làm chủ nhịp độ. Khi nền tảng phòng ngự không chắc, đội bóng càng khó kiên nhẫn với một số 9 “giả” đang trong giai đoạn làm quen vai trò.
Lựa chọn hạn chế: Delap chấn thương, Guiu còn non
Dù nhiều ý kiến cho rằng Pedro không nên đá cao nhất, Maresca hiện không có nhiều phương án. Liam Delap – giải pháp thay thế khả dĩ – dính chấn thương. Marc Guiu là tài năng trẻ còn đang tích lũy kinh nghiệm. Trong ngắn hạn, Pedro gần như phải tiếp tục gánh vai số 9 bất đắc dĩ.
Góc độ chiến thuật: khi “số 10” đội lốt “số 9”
Khi một cầu thủ có thiên hướng lùi sâu được giao nhiệm vụ chiếm lĩnh khu 5m50, hệ quả thường thấy là:
- Khoảng trống trước mặt hai trung vệ đối thủ không bị ghim liên tục, khiến họ chủ động dâng cao bẻ nát các đường chuyền dọc biên hoặc trung lộ.
- Các pha tạt/sệt vào cột gần thiếu mục tiêu di chuyển chéo mặt trung vệ; bóng phải vòng lại tuyến hai nhiều hơn, làm chậm tốc độ hãm thành.
- Tuyến giữa bị kéo giãn vai trò: vừa tổ chức vừa xâm nhập, nhưng không ai thực sự đóng vai “mũi khoan” ở điểm nóng.
Để giảm lệ thuộc vào một trung phong cắm đúng nghĩa, Chelsea cần tăng cường những pha xâm nhập có quy ước từ các vị trí hỗ trợ, hoặc điều chỉnh để Pedro xuất phát thấp nhưng luôn có người ghim trung vệ ở hành lang trong. Tuy nhiên, đó chỉ là giải pháp tình thế khi nhân sự số 9 còn thiếu.
Tác động và yêu cầu điều chỉnh
Joao Pedro không phải vấn đề lớn nhất, nhưng là tấm gương phản chiếu sự bất ổn chiến thuật hiện tại. Khi chưa được chơi đúng sở trường, anh khó phát huy tối đa và hệ quả là hiệu suất hàng công của The Blues bị bào mòn. Với lịch thi đấu dày và lực lượng hạn chế, Chelsea cần sớm định danh lại vai trò của Pedro, đồng thời ổn định khung nhân sự để tạo nhịp phát triển cho hệ thống.
Chừng nào bài toán trung phong chưa có lời giải, thử nghiệm rất dễ trở thành thất bại. Và ở thời điểm này, lời giải không chỉ là một cái tên, mà còn là cách Maresca thiết kế lại cấu trúc tấn công để phù hợp với phẩm chất của cầu thủ đang có.


